Olympic rúng động vì vụ dàn xếp trận đấu

Infonet, Theo 13:51 03/08/2012

Trong trận đấu giữa Olympic nữ Nhật Bản và Nam Phi, các cầu thủ đến từ đất nước mặt trời mọc được chỉ đạo không được thắng.

Trước khi Olympic Nhật Bản bước vào trận cuối bảng F gặp Nam Phi, đội tuyển do HLV Norio Sasaki dẫn dắt được đánh giá cao hơn rất nhiều. Đại diện của châu Á hơn đối thủ tới 58 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tại thế vận hội lần này, Olympic Nam Phi cho thấy sự yếu kém khi thua hai trận đầu ở bảng F trước Thụy Điển 1-4 và Canada 0-3.

olympic-rung-dong-vi-vu-dan-xep-tran-dau

Ở trận cuối gặp ứng viên nặng kí cho chức vô địch Olympic Nhật Bản, kết quả hòa 0-0 của các cầu thủ nữ Nam Phi khiến nhiều người thực sự bị bất ngờ. Việc đội tuyển này không phải nhận bàn thua nào trong trận gặp Olympic Nhật Bản xuất phát từ việc HLV Norio Sasaki của đối phương đã chỉ đạo học trò đá thủ hòa.

Nếu giành chiến thắng trước Olympic Nam Phi, các cầu thủ nữ Nhật Bản sẽ phải di chuyển quãng đường dài 350 dặm đến Glasgow (Scotland) để chạm trán với ĐT Pháp. Điều này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến thể lực của các cô gái đến từ xứ sở hoa Anh Đào.

olympic-rung-dong-vi-vu-dan-xep-tran-dau

Trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây, vị thuyền trưởng của ĐT Olympic nữ Nhật Bản cũng đã thừa nhận chuyện này: “Tôi cảm thấy có lỗi khi không tôn trọng trận đấu. Đó là trách nhiệm của tôi, không phải của các cầu thủ. Điều quan trọng là chúng tôi không phải di chuyển đến Glasgow”.

Đến thời điểm hiện tại, đây là vụ bê bối lớn thứ hai tại Olympic 2012. Trước đó, 8 VĐV của 3 đội Hàn Quốc (4), Trung Quốc (2) và Indonesia (2) đã bị trục xuất khỏi làng Olympic sau khi cố tình thua trận để tránh gặp các cặp đấu đồng hương.