Nghe mẫu teen Andrea kể chuyện đi diễn

Hồng Ngọc ; Ảnh: NVCC, Theo 00:06 13/10/2011

Cùng nghe cô bạn “chân dài” 1m74 người Tây Ban Nha này chia sẻ về những chuyện hậu trường khi đi biểu diễn nhé.

Những ai quan tâm đến thế giới hot teen, teen model… hẳn không còn xa lạ gì với cái tên Andrea Aybar nữa. Mới 16 tuổi nhưng Andrea đã là người mẫu chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia biểu diễn tại các show thời trang lớn, được mời đến dự những event hoành tráng, cũng như rất hay chụp ảnh cho các báo, tạp chí, chụp ảnh quảng cáo… Thông thường Andrea đi diễn hai, ba buổi tối một tuần, nhưng có những đợt “cao điểm”, có lúc cô bạn đi diễn đến sáu, bảy show. “Thường thì các show thời trang và event được tổ chức vào buổi tối, còn chụp hình, quay clip thì vào ban ngày. Vì thế Andrea thường nhận tham dự tất cả các loại sự kiện, từ diễn thời trang, khai trương cửa hàng, ra mắt phim… Chà, mình “tham” quá nhỉ!” – Andrea cười.

 


Andrea trong tiệc cuối năm của công ty.


Cô bạn trình diễn catwalk trong những show thời trang
.






... Và thường xuyên chụp ảnh thời trang cho các báo.

Andrea thường không phải chuẩn bị nhiều lắm cho một đêm diễn. Những khi diễn show thời trang thì Andrea không cần chuẩn bị trang phục, bởi quần áo, váy, phụ kiện… đều là do nhà thiết kế của bên tổ chức lo liệu. Bình thường, nếu đi tham dự các sự kiện thì Andrea hay tự trang điểm, còn nếu đi diễn show thì luôn có người trang điểm theo đúng phong cách của buổi diễn để các người mẫu được makeup theo một kiểu thống nhất. Do vậy, Andrea không cần lo nhiều về việc chuẩn bị, chỉ cần quan tâm đến việc diễn sao cho thật tốt và tạo phong cách riêng cho mình khi diễn là được.

Hồi đầu, khi mới vào công ty, Andrea luôn cố gắng học hỏi các chị “tiền bối” về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Phần lớn thành công của Andrea ngày hôm nay đều nhờ học hỏi những người đi trước và được mọi người chỉ bảo tận tình mà nên. Hiện tại Andrea là người nhỏ tuổi nhất công ty nên vẫn gọi các đồng nghiệp là “chị”. Bình thường, mọi người hay đi diễn với nhau, nhưng cũng có những khi Andrea đi diễn một mình và trong show có nhiều người mẫu ngoài. Những lúc đó thì luôn có chị quản lý đi cùng cô bạn để điều hành công việc và trông nom đồ đạc cho Andrea.

 
Andrea cũng thường xuyên được mời đến các sự kiện lớn...



... với sự góp mặt của rất nhiều nhân vật nổi tiếng.

Hỏi về kỉ niệm khi đi diễn, Andrea nói rằng từ lúc làm người mẫu năm 14 tuổi đến giờ, bạn ấy có rất nhiều kỉ niệm vui. Bạn ấy được làm quen với rất nhiều người, có cả những ngôi sao, người mẫu nổi tiếng, rồi được đi nhiều nơi để diễn nữa. “Andrea nhớ một lần diễn ngoài đường phố trong dịp Carnaval Hạ Long, bọn mình phải đeo những đôi cánh thiên thần rất to bằng lông vũ màu trắng. Do diễn ngoài phố nên có rất nhiều người dân đến xem xung quanh, cứ đi được một đoạn là lại có người… nhào ra giật một cọng lông để làm kỉ niệm! Cuối cùng sau buổi diễn thì chiếc cánh đẹp đẽ đã “tan tành”, cả hội ngồi cười rất vui.” Hay là một lần trình diễn trang phục áo tứ thân ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), đó là khi Andrea mới bắt đầu đi diễn nên chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Người chỉ đạo sân khấu nói Andrea xoay chiếc nón, nhưng Andrea không biết nên… xoay nón ngược, khiến khán giả bật cười. “Lúc đó mình ngượng lắm ấy, nhưng cũng may là người xem thông cảm cho mình. Bây giờ thì mình đã biết… xoay nón rồi, cứ nhớ lại hôm đấy là lại thấy buồn cười.” – Andrea kể.

Đối với người mẫu thời trang, tai nạn nghề nghiệp là điều không ai mong muốn, nhưng cũng không thể tránh được. Có lần, Andrea đã bị trẹo chân khi diễn trên một đôi giày cao gần… 20 phân. “Mình hoảng lắm, may mà không bị ngã nên vẫn phải cố cười tươi và diễn tiếp, không được phép để lộ sự sợ hãi hay lo lắng khi diễn trước mặt khán giả. Sau lần đó, mình đã tập đi catwalk trên đôi giày cao hơn nữa, khi đi diễn thì luôn kiểm tra giày thật chắc chắn.”

 




Một số ảnh hậu trường các buổi chụp thời trang của Andrea.






Cô bạn cũng tinh nghịch lắm nhé!






Andrea rất thân thiện với các chị, các bạn đồng nghiệp.

Andrea chia sẻ rằng cô bạn rất thích đi diễn và làm những công việc liên quan đến nghệ thuật. Nhiều người nói người mẫu chỉ là “bước đệm” cho những nghề khác trong nghệ thuật, nhưng Andrea khẳng định sẽ không bao giờ bỏ nghề người mẫu. Tuy nhiên cô bạn vẫn tham gia những hoạt động khác để thử sức mình, hiện giờ Andrea đang làm MC cho một số chương trình và cũng đang có ý định đóng phim nữa. “Ôm” nhiều việc quá nên thỉnh thoảng cô bạn 16 tuổi cũng căng thẳng và mệt mỏi, vì thế Andrea luôn cố gắng sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi, đi chơi với gia đình, bạn bè. “Dù sao Andrea cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà!” – cô bạn cười tươi.

Chúng mình cùng ngắm những hình ảnh trình diễn của Andrea nhé:






Cô bạn có phong cách diễn cũng như cách biểu cảm rất thu hút.





Mọi người thường nhớ đến Andrea với nụ cười tươi duyên dáng.




Andrea rất đam mê nghề người mẫu và đã xác định sẽ đi theo con đường này.