Nếu bạn muốn đi du lịch... miễn phí

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 10/09/2012

Du lịch dường như là giấc mơ của những người trẻ, nhưng làm thế nào để có thể đáp ứng giấc mơ đó ngay cả khi túi tiền của bạn là có hạn?

1. Gửi đơn tham dự các hội thảo, hội nghị quốc tế dành cho teen

Hằng ngày, hằng tuần trên thế giới, ở các nước thường tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế dành cho giới trẻ và đã là mang tầm quốc tế thì cần những teen quốc tế tham dự. Ở các hội thảo như thế này, bạn không cần là người giỏi nhất nhưng hãy là người nhanh nhất, tự tin nhất thì sẽ có cơ hội tham gia.

Yến Vân (Hà Nội) luôn chăm chỉ tìm kiếm thông tin trên các trang mạng dành cho giới trẻ với hi vọng có được một cơ hội “vượt biên”. Đọc được thông tin “call for application” nào, cô bạn ngay lập tức nộp đơn đăng kí và chuẩn bị tinh thần đợi cuộc gọi phỏng vấn hay chỉ đơn giản là thông báo được chọn.

Theo kinh nghiệm của Yến Vân “Không nhất thiết phải ngồi hàng giờ trước máy vi tính mới là tích cực tìm kiếm. Bạn có thể đăng nhập vào vài trang web lưu trữ cơ hội, thông tin về các sự kiện dành cho giới trẻ và dùng mail của mình để đăng kí nhận tin. Như thế, mỗi khi có tin tức nào mới, bạn sẽ được cập nhật sớm nhất có thể” .

Yến Vân cũng cho biết, tháng 10 này bạn ấy sẽ sang Indonesia tham dự một hội nghị về vấn đề văn hóa toàn cầu. Chuyến đi này bạn ấy phải tự chi trả tiền máy bay nhưng lại được bao ăn ở khoản đi lại cộng thêm ăn ở nội trong nước Indonesia trong vòng bốn ngày liền. Đây được đánh giá là một mũi tên trúng hai đích. Bạn vừa có được trải nghiệm về những vấn đề nóng hổi và cần thiết dành cho giới trẻ, vừa được du lịch miễn phí (có thể hoàn toàn, có thể không nhé).

neu-ban-muon-di-du-lich-mien-phi

Kinh nghiệm nhắn nhủ:

- Nếu bạn gặp khó khăn về mặt tài chính, hãy cứ nói với ban tổ chức và yêu cầu được giúp đỡ. Ngay cả khi họ nói không thể hỗ trợ thì ắt hẳn vẫn có những trường hợp ngoại lệ cơ mà. Không thử sao biết!
- Đừng nghĩ rằng hội nghị là điều gì đó quá to tát và không dành cho bạn. Nó chỉ đơn giản tương tự như những buổi hội thảo lớn, nơi mà không chỉ một người mà tất cả mọi người cùng sẻ chia quan điểm thôi.
- Sau “công việc”, bạn nên “túm” lấy một người bạn bản xứ nào đó và nhờ người ấy làm “tour guide” miễn phí cho bạn. Đảm bảo tin tưởng và “chất lượng” luôn!

2. Du lịch bằng... niềm tin

Mặc dù nhiều trang du lịch miễn phí đã ra đời từ cách đây khá lâu, được một số lượng lớn các bạn trẻ ưa thích và sử dụng, nhưng dường như những người trẻ Việt lại e ngại lợi ích đến từ nó. Đành rằng công cụ nào cũng sẽ có mặt lợi, mặt hại. Bạn cho một người ở ké vài ngày hay đến nhà người ta xin ở vài đêm, khía cạnh nào cũng tiềm ẩn những nguy hiểm. Nhưng nếu cứ sợ hãi và lo lắng nhiều đến thế, phải chăng việc bạn nên làm chính là ở nhà?

Chúng tớ có một gợi ý khác cho bạn đây. Hãy cứ đi, hãy cứ du lịch, không phải bằng tiền mà bằng niềm tin. Bạn phải học cách đặt niềm tin nơi người khác và nhận lại niềm tin từ người khác về phía mình.

neu-ban-muon-di-du-lich-mien-phi

Tớ sang Philipines thực tập trong vòng hai tháng, một chương trình tự túc và có trả lương thôi. Ngoài thời gian làm việc, tớ đi du lịch vòng quanh các nước thuộc khu vực Đông Dương, nhưng tuyệt nhiên không mất một xu nào cho việc ở trọ hay thuê người hướng dẫn. Lý do ư? Tớ đã lên web của CS và đăng tin tìm kiếm người host và thật tuyệt khi có người đồng ý cho tớ ở nhờ. Chúng tớ đã có những kỉ niệm thật vui và khi phải chia tay các bạn ấy, tớ đã rất buồn. Hi vọng có dịp nào đó, khi họ sang thăm Việt Nam, tớ sẽ có cơ hội để “đáp trả”!” - Thanh Lam (Bắc Ninh) cho biết.

Kinh nghiệm nhắn nhủ:

- Du lịch bằng niềm tin nhưng hãy là niềm tin có chọn lọc. Hãy đọc kĩ thông tin về “đối tượng” bạn muốn xin ở nhờ, kiểm chứng thông tin bằng cách đọc những “reference” mà người khác để lại trên profile của họ.
- Đồ đạc nên được cất giữ cẩn thận trong vali có khóa đàng hoàng, ngay cả khi bạn đặt niềm tin tuyệt đối vào người cho bạn ở ké. Bởi bạn hoàn toàn không biết ngoài người đó ra, trong nhà còn có ai cơ mà!

Du dịch theo... cảm hứng

Phan Trang (Thanh Xuân, HN) đã tạm dừng “công cuộc học tập” của mình vào năm hai khi quyết định bảo lưu kết quả học tập và lên đường du hí. Chuyện này không phải ngẫu nhiên mà có. “Ngủ dậy và bỗng thấy chán ngán với những gì đang có. Mọi thứ nhàm nhàm. Và tớ muốn thay đổi. Tớ còn trẻ và tớ nghĩ mình còn đủ thời gian để khám phá xem mình thực sự muốn gì!” Thế là đi!

Ban đầu, Trang rút hết tiền tiết kiệm từ các khoản lương lậu đã kiếm được trong vài năm tích lũy, xin nghỉ việc ở công ty tài chính, hành trang lên đường chỉ là chiếc laptop bé xinh và vài vật dụng cần thiết. Ở Huế, Trang tham gia cùng một đội tình nguyện theo cách rất tình cờ và nghiệp dư. Vào đến thành phố Hồ Chí Minh, được một cô bạn quen biết giới thiệu cho công việc phục vụ trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố, Trang nhiệt tình xin vô và được nhận. Hiện tại, cô nàng đang làm việc tại đây và chờ cơ hội “đảo ngũ”.

neu-ban-muon-di-du-lich-mien-phi

Trang tâm sự: “Tớ làm việc chỉ để hiểu thêm về cuộc sống nơi đây thôi. Thêm nữa là tớ cũng cần tích trữ tiền để đi tiếp. Bên cạnh việc làm trong quán cà phê, tớ vẫn giữ vai trò CTV viết bài với vài tờ báo. Tiền nhuận bút được gửi qua tài khoản, cũng tiện lắm!”

Kinh nghiệm nhắn nhủ:

- Bạn sẽ cần rất nhiều dũng cảm và nghị lực. Để không bỏ cuộc những khi khó khăn. Để không nản chí mỗi khi ở nơi xứ lạ, tiền hết mà việc làm vẫn chưa thấy đâu.
- Hãy liên hệ xin việc trước khi bạn tới nơi cần đến, với hơn một công ty, chỗ làm.
- Đừng cố chôn chân vào những chỗ đòi hỏi làm việc theo chế độ cố định. Phần vì nó không phù hợp với mục đích dịch chuyển khi đủ tiền của bạn. Phần vì nó sẽ khiến bạn không có đủ thời gian rảnh để lang thang khám phá xung quanh thành phố đó đâu!

Bạn ơi, chúng ta là những người trẻ mà, tự do, quyết đoán, thậm chí một chút nổi loạn cũng chẳng sao đã. Hãy lên đường, khám phá nhiều miền đất bằng sự chủ động, nắm bắt của chính mình nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày