Nếm “trái đắng” vì làm “chuyện ấy” với bé gái 13 tuổi

PLVN, Theo 13:22 31/03/2012

Với tài ăn nói, Nguyễn Minh Toàn dễ dàng chinh phục bé gái 13 tuổi.

Ngày 17/7/2011, Nguyễn Minh Toàn (sinh năm 1992, trú thôn Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) - nhân viên đoàn lô tô Đức Long đến thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ) tổ chức ca nhạc và các trò chơi giải trí. Mới chân ướt chân ráo đến địa phương nhưng với tài ăn nói của người từng đi đó đi đây nên Toàn nhanh chóng chinh phục em N.T.H.N (sinh ngày 16/1/1998, trú thôn Vĩnh Lợi 1).
 
Khoảng 20 giờ ngày 17/7/2011, N đến khu vực đoàn lô tô đang biểu diễn để gặp Toàn. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi xong công việc Toàn đưa “người yêu” đi bộ dạo mát gần khu vực đoàn lô tô lưu trú. Sau vài câu “gợi ý”, thấy N im lặng nên Toàn nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Khi đêm đã khuya, Toàn đưa N về lán trại của đoàn lô tô, rồi cùng lên một chiếc võng nằm ngủ. Được một lúc, Toàn bắt đầu sờ soạng. Thấy N không phản ứng gì, Toàn tiếp tục lấn tới và thực hiện hành vi giao cấu với N.

Rạng sáng 18/7/2011, Toàn thức dậy trước, thấy “người yêu” còn ngủ nên đánh thức và đề nghị cho giao cấu lần hai. Sau khi “yêu”, cả hai tiếp tục ngủ được một lúc thì gia đình N tìm tới đưa N về nhà và làm đơn tố giác Toàn với cơ quan công an.


Sau khi cùng nhau đi dạo mát, Toàn đưa “người yêu” về lán trại của đoàn lô tô và giao cấu 2 lần với nạn nhân.

Tại phiên tòa sơ thẩm vừa được TAND huyện Phù Mỹ đưa ra xét xử, bị cáo khai nhận: “Bị cáo tưởng khi “người yêu” tự nguyện hiến dâng thì “yêu” sẽ không phạm tội. Nếu bị cáo biết làm như vậy là phạm pháp thì nhất định sẽ không thực hiện. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ mức án để sớm trở về làm ăn giúp đỡ gia đình”. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Toàn 4 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

Về phía gia đình bị hại, suốt thời gian diễn ra phiên tòa, họ chỉ ngồi lặng lẽ bên một góc khán phòng xét xử. Có lẽ, họ đang tự trách bản thân vì quá dễ dãi trong việc quản lý con cái nên mới xảy ra cơ sự này.

Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật mà một thanh niên phải rơi vào vòng lao lý, tù tội. Vụ án còn là bài học kinh nghiệm cho những gia đình có con ở độ tuổi vị thành niên, không nên lơ là, thiếu quan tâm, quản lý để rồi phải gánh chịu những hậu quả đau lòng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Đối với nhiều người; c) Có tính chất loạn luân; d) Làm nạn nhân có thai; đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% (Khoản 2 Điều 115 BLHS năm 1999).