Ngày hội thu hút nhiều học sinh, thầy cô tham gia
Ngày hội thực chất là các lớp cùng tổ chức tham gia chơi trò chơi cùng các thầy cô. Theo đó, 13 lớp chuyên được chia làm 4 vòng đấu bảng: A, B, C, D chơi các trò: Chuyền nước, con sâu, lắc vòng ăn chuối, Orion Ring. Mỗi bảng chọn ra hai lớp xuất sắc nhất vào tứ kết. Trong các trò chơi, thầy cô cùng tham gia với các lớp.
Trước mỗi vòng đấu bảng, khán giả các lớp chuyên trong cùng một bảng được tập hợp thành một đội Cheer và tham gia thi đấu. Trò chơi khá sôi động và hấp dẫn Ban giám khảo cũng như các bạn học sinh, các đội chơi cùng nghĩ ra những điệu nhảy, cách gây ấn tượng với khán giả độc đáo nhất cho màn chào hỏi. Trong phần thi này các lớp trong bảng B đã giành số điểm cao nhất, đứng nhì là các lớp ở bảng D, thứ 3 thuộc về các lớp bảng C và cuối cùng là các lớp ở bảng A.
Vòng thi Cheer được nhiều khán giả thích thú
Màn giả gái của các nam sinh được cho là phần ấn tượng nhất trong ngày hội thầy trò.
Cùng nhau lưu giữ kỷ niệm
Amser rạng rỡ trong "Ngày thầy trò"
Náo nhiệt cổ vũ các đội chơi
Tham gia vòng thi Orion Ring...
... phải thật khéo léo
"Nghẹn ngào" trong trò chơi lắc vòng ăn chuối
Những bạn nữ cũng vô cùng nhiệt tình trong trò "Thổ dân"
Tám lớp đã xuất sắc lọt vào vòng tứ kết gồm: Toán 1, Nga, Pháp 2, Địa, Lý 1, Lý 2, Hóa 2, Anh 2. Trong vòng đấu này tám lớp chơi trò “Cầu người” và “Thổ dân”. Hai lớp Toán 1 và Lý 2 dẫn đầu để ghi tên vào vòng chung kết.
Để chọn ra lớp thứ 3 tham gia vòng chung kết, 9 lớp đã bị thua tại vòng bảng sẽ tham gia phần “Cứu” bằng trò chơi Sticky Note, Pháp 1 đã dành chiếc vé còn lại tham gia “Kéo co ba” cùng Toán 1 và Lý 2 trong vòng chung kết.
Cô giáo được nhiều học sinh yêu mến Hồng Anh làm Ban giám khảo
Ngày hội thu hút cả các thầy tham gia
Cô giáo như được hồi xuân giữa các học trò
Cần khéo léo và tinh thần đồng đội trong trò "Con sâu"
Pháp 1 được cứu nhờ vòng "Cầu người"