Lộ diện Hoa khôi trí tuệ Việt Nam 2011

Saga, Theo 00:01 10/01/2012

Ngôi vị Miss ITgo – cùng giải thưởng trị giá 120 triệu đồng đã chính thức được trao cho cô gái xinh đẹp, tài năng và trí tuệ: Nguyễn Thị Thương. <img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

Tối 08/01/2012, đêm chung kết Miss ITgo – Hoa khôi trí tuệ Việt Nam lần 2 đã diễn ra thành công tại ASEAN Resort and Spa, kết thúc 12 ngày học tập và trải nghiệm của top 16 Miss ITgo tại ngôi nhà chung. 

Ngôi vị Miss ITgo – Hoa khôi trí tuệ Việt Nam 2011 cùng giải thưởng trị giá 120 triệu đồng đã chính thức được trao cho cô gái xinh đẹp, tài năng và trí tuệ: Thí sinh mang SBD 202 – Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Thị Thương tân Hoa khôi trí tuệ Việt Nam.



Nguyễn Thị Thương trong phần thi Áo dài.

Miss ITgo – Hoa khôi trí tuệ Việt Nam là cuộc thi hướng tới đối tượng các bạn trẻ đam mê công nghệ thông tin, được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet và Tập đoàn SARA nhằm tôn vinh sắc đẹp, nhân cách và trí tuệ thiếu nữ Việt Nam, cũng như tạo một sân chơi lý thú cho các bạn trẻ thể hiện tài năng của mình. Ngoài ra, tên của cuộc thi được lấy ý tưởng từ tên trung tâm tư vấn đào tạo trực tuyến ITgo - Đơn vị trực thuộc tập đoàn SARA, qua đó cổ vũ tinh thần học tập theo phương pháp trực tuyến, phương pháp học tập rất hiệu quả hiện nay.

Cuộc thi Miss ITgo lần 2 được khởi động từ tháng đầu tháng 07/2011. Khác với các cuộc thi hoa khôi khác, 16 thí sinh lọt vào vòng chung khảo Hoa khôi trí tuệ Việt Nam là 16 ứng viên xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh khác qua các vòng thi sơ loại ảnh, trắc nghiệm kiến thức IT, trắc nghiệm IQ, EQ. Vòng chung khảo của cuộc thi được tổ chức từ 28/12/2011 đến 08/01/2012, đêm chung khảo (04/01/2012) và đêm chung kết (08/01/2012) đã được tổ chức thành công với sự nỗ lực của cả 16 thí sinh mặc cho thời tiết giá lạnh.



Các tiết mục văn nghệ được thí sinh dàn dựng công phu trong đêm chung kết.

Trong vòng 12 ngày sống cùng nhau tại ngôi nhà chung ở ASEAN Resort,các thí sinh được trải nghiệm, gặp gỡ nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực ẩm thực, thời trang, thử thách, trí tuệ và sự nhanh nhạy trong các phần thi nấu ăn, thiết kế thời trang theo chủ đề bảo vệ môi trường, thi trang phục áo dài, trình diễn trang phục dạ hội… Thêm vào đó, các thí sinh còn tham gia hoạt động từ thiện tại làng trẻ Hữu nghị và hành trình “City Tour cùng ảnh viện Melia”.

Cũng trong đêm chung kết 08/01/2012, BTC đã trao những giải thưởng khác cho các thí sinh xuất sắc của cuộc thi: Á khôi 1 – Nguyễn Thị Minh Hằng (SBD 187), Á khôi 2 – Thiều Thị Ánh Ngọc (SBD 161), Miss Ảnh – Lê Thị Thanh Trà (SBD 193), Miss Thân thiện - Nguyễn Nhật Trang (SBD 186), Miss Áo dài - Mai Thị Lâm Oanh (SBD 209), Miss Hình thể - Nguyễn Thị Hiền (SBD 170).

Á khôi 1 – Nguyễn Thị Minh Hằng trong trang phục dạ hội.



Lê Thị Thanh Trà với khuôn mặt ấn tượng và ăn hình được trao danh hiệu Miss Ảnh.

Miss thân thiện Nguyễn Nhật Trang.

Thí sinh Nguyễn Thị Hiền lọt vào top 5 và giành danh hiệu Miss hình thể.

Miss áo dài Ma Thị Lâm Oanh (SBD 209).

Để có quyết định đúng đắn chủ nhân cho các ngôi vị trên, ngoài trên kết quả mà các bạn đạt được trong các phần thử thách, BGK còn căn cứ vào phần thể hiện của các bạn trong 12 ngày sống và làm việc tại ngôi nhà chung. 12 ngày không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để các thí sinh bộc lộ tính cách, trí tuệ của mình khi xử lý các tình huống trong cuộc sống. Những gì các bạn có được qua cuộc thi sẽ là nền tảng để các bạn phát huy tài năng, trí tuệ của mình, khẳng định bản thân trong chặng đường sắp tới.



Cách ứng xử thông minh kèm theo phần thi trình diễn trang phục ấn tượng, Nguyễn Thị Thương đến từ ĐH Luật Hà Nội đăng quang danh hiệu Hoa khôi trí tuệ - Miss IT go 2011.