Lập kế hoạch hoàn hảo cho năm mới

Cá Mập, Theo 00:01 23/01/2012

Chào đón năm "con Rồng", cùng chúng tớ lập một bản "kế hoạch năm mới" thật khoa học và hợp lý nhé!

Năm mới đã đến, ai ai trong chúng ta cũng đã hoạch định sẵn cho mình những việc làm cần được thực hiện trong năm tới. Ý tưởng thì ngập đầu, công việc thì chất đống. Ai cũng hồ hởi lấy giấy bút ra và thể hiện ý tưởng của mình… trên giấy. Thế nhưng, để những dự định ấy trở thành hiện thực đòi hỏi rất nhiều yếu tố, mà trước hết phải là một bản kế hoạch "hoàn hảo". Nhân ngày đầu năm mới, hãy cùng chúng tớ lập một kế hoạch cực ổn để phấn đấu trong năm, bạn nhé!

Nhận biết một bản kế hoạch sơ sài

Teen nhà mình thường có thói quen viết "note" (nhắc nhở, ghi chú) để lưu lại những dự định của mình. Và nếu bạn để ý một chút, sẽ thấy rằng tất cả những ghi chú đó đều có chung một “form” khá ngắn gọn, thậm chí... sơ sài. Ví dụ như là: "1. Được học sinh giỏi, 2. Kiếm tiền đi phượt, 3. Đạt 7.5 IELTS"... Thoạt nhìn, đây là một kế hoạch khá ổn, bao gồm những mục tiêu trên nhiều mặt khác nhau. Nhưng khi viết ra những dòng như thế, liệu rằng trong đầu bạn đã có chút ý niệm nào về việc làm sao để biến những mục tiêu đó thành hiện thực? Bạn có thể đạt học sinh giỏi không nếu không tự giác nhắc nhở mình thoát khỏi sự chểnh mảng vốn có? Bạn sẽ đi phượt bằng tiền của ai khi mà bạn còn chưa biết mình sẽ làm gì để kiếm ra tiền? IELTS hoàn toàn không phải một kì thi dễ nhằn và 7.5 IELTS càng chẳng phải một điều đơn giản, bạn có thể đạt được chứng chỉ đó không nếu chỉ nói miệng rằng mình "sẽ cố"?… 

Phân tích một chút, hẳn bạn sẽ đồng ý rằng đây là một bản dự định sơ sài nếu không muốn nói là hoàn toàn không có khả năng thành hiện thực. Vậy chúng ta sẽ phải làm sao để có một năm mới thành công như mình vẫn luôn kì vọng nhỉ?


Năm mới đã đến, hãy chuẩn bị cho những kế hoạch mới!

Hãy lập kế hoạch càng cụ thể càng tốt

Đa số mọi người đều cho rằng, đó là kế hoạch của mình, mình đã xây dựng những hành động chi tiết trong đầu và chẳng có chút cơ may nào cho việc mình sẽ… vô tình lãng quên nó! Lối tư duy phổ biến đó khiến không ít kế hoạch rơi vào tình trạng phá sản, bởi chỉ cần qua một đêm, những dự định hôm qua chen vào những hành động, suy nghĩ của ngày hôm nay, mọi chuyện có thể chẳng còn như bạn nghĩ đâu!

Chẳng hạn, nếu muốn chấm dứt tình trạng đi học muộn, bạn không thể chỉ viết vào sổ tay của mình vài chữ ngắn ngủi “Đi học đúng giờ” là sẽ làm được, phải không nào? Để làm được gạch đầu dòng đó, bạn nên viết cụ thể hơn những việc phải làm: đi ngủ trước 12h, sách vở luôn nằm ngay ngắn trong cặp từ buổi tối hôm trước, tự phạt mình không vào Facebook nếu đi học muộn…

Bạn muốn có tiền để tự sắm cho mình một món đồ gì đó có giá trị, hãy chủ động tìm kiếm việc làm thêm. Đừng nghĩ rằng tìm việc làm thêm đã là một kế hoạch cụ thể nhé! Hãy tạm cất suy nghĩ kiếm được việc gì thì làm việc đó, bởi như vậy cũng có nghĩa bạn đang tự lãng phí thời gian và pha loãng những cơ hội tốt bạn có thể nhận được. Nếu bạn có khả năng viết lách, hãy thử viết bài cho một số báo tuổi teen. Nếu bạn có chút tài lẻ với những loại thức uống, tại sao bạn không "chen chân" vào một cửa hàng trà sữa, quán ăn nhanh nào đó nhỉ? Chỉ cần xác định rõ mục tiêu và tìm được hướng để thực hiện, bạn có thể làm bất cứ việc gì! 

Chia sẻ kế hoạch với ít nhất một người nhé!

Nói về việc chia sẻ, teen nhà mình thường có hai thói quen chính. Một là “bù lu bù loa” tất cả những dự định đó với tất cả mọi người trên Facebook chẳng hạn, và đòi hỏi mọi người cùng vào tung hô chúng. Phần nhiều những người như thế đều phải trải qua thất vọng vì chẳng dự định nào thành hiện thực. Sao có thể thành công khi thay vì dành thời gian để biến ước mơ thành hiện thực, họ lại ngồi kì cạch tạo ra quá nhiều dự định với mong muốn khiến người khác… nể sợ?

Kiểu thứ hai là giấu giấu giếm giếm mọi thứ, không hẳn vì muốn mọi người bất ngờ mà là lo sợ sẽ bị chê cười nếu kế hoạch chẳng được như mong đợi. Nếu như những người thuộc nhóm 1 tự tin có thừa thì tự ti lại là đặc điểm nhận dạng của những người thuộc nhóm 2 này. Điều đó mang lại không ít bất lợi cho chủ nhân của nó. Bởi nếu không sẻ chia với ai, bạn rất dễ rơi vào tình trạng “bỏ bê” mọi thứ. Hãy sẻ chia dự định của mình với ít nhất một người để có được sự đốc thúc cần thiết. Bạn có thể nói về nó với bố mẹ, anh chị hay bạn thân… Những khi bạn vô tình quên, họ sẽ là những trợ thủ đắc lực nhắc nhở bạn đấy!

Năm mới, thành công mới

Bạn có ước mơ, bạn có kế hoạch, đó đã là một điều rất tuyệt vời. Nhưng hẳn bạn sẽ hài lòng hơn nhiều nếu tất cả những ước mơ đó trở thành hiện thực. Điều đầu tiên bạn nên làm hẳn là lên kế hoạch cụ thể cho chúng rồi, đúng không nào? Chúng tớ xin chúc bạn có một năm mới gặt hái được nhiều thành công và có nhiều niềm vui nhé! 

Chúc mừng năm mới!