Khi nửa kia là một "gã" đào hoa...

Mizuki, Theo 00:01 07/07/2010

Dù đã có bạn bên cạnh nhưng ngoài giờ "chính", hắn vẫn tay trong tay (hay trở thành mục tiêu săn đuổi) của các cô nàng khác. Làm thế nào để giữ tên ấy mãi bên mình?

  

1. Bọn tớ gặp sự cố


Sau 1 thời gian dài “cặp kè”, chuyện tình củm của bọn tớ bắt đầu… nhạt. Những lần đi chơi, nắm tay nhau hay vi vu xe đạp không còn hạnh phúc như trước. Ngược lại, nó khiến chúng tớ thấy nhàm vì những hành động ấy đã thân quen và không để lại cho chúng tớ cảm xúc gì nữa.

 

Rồi tớ phát hiện: ngoài giờ “hẹn hò chính”, bạn ý vẫn “tay trong tay”  + trở thành mục tiêu săn đuổi của nhiều cô nàng khác. Tớ băn khoăn: hình như bạn ý hết “cưng” mình, tệ hại hơn, bạn ý đang… bắt cá nhiều tay. Tớ khó chịu, vùng vằng giận dỗi trong nhiều ngày.



 

2. Xem xét tình hình

 

Sau khi bình tĩnh lại, tớ nhận ra: giận dỗi chỉ càng làm chuyện tình củm  trở nên rắc rối. Bằng chứng là bạn ý ngày càng cách xa tớ, và gần gũi các cô nàng kia hơn. Tớ rất kết gà bông nên không muốn điều đó xảy ra chút nào. Cố gắng lạc quan + xem xét mọi việc thì mọi thứ sẽ lại đâu vào đó thôi.


Vấn đề của tớ chưa phải quá nghiêm trọng, bởi nếu “đối thủ” là 1 cô nàng lì lợm thì việc “đổ máu” là không thể tránh khỏi. Nhưng gà bông của tớ lại cặp kè với nhiều người, điều đó chứng tỏ bạn ý chưa thuộc về ai mà chỉ đang trong quá trình chọn lựa thôi.


Có 5 lí do để gà bông lăng nhăng với nhiều người. Đối với những cặp đã từng 1 thời mặn nồng như tớ thì phải kể đến các lí do sau:


1.             Bạn ý không còn yêu tớ nữa.

2.             Bạn ý mệt mỏi vì phải chiều chuộng tớ, và muốn được các cô nàng khác chiều chuộng y như thế.

3.             Bạn ý muốn trở lại thời độc thân, được tán tỉnh nhiều người.

4.             Tớ đã từng đi lăng nhăng với nhiều người + để gà bông biết được=> bạn ý giận.

5.             Bạn ý muốn thử tớ, xem tớ có ghen không đó ^^.


Không ngoại trừ khả năng gà bông là 1 người giả dối, bắt cá nhiều tay. Học cách đối mặt với sự thật sẽ giúp chúng mình tỉnh táo và trưởng thành hơn.

 

3. Gỡ rối


- Sự cố thứ nhất, việc cần thiết là 2 bạn phải hâm nóng tình cảm. Nếu gà bông đã chán mà bạn vẫn lưu luyến không muốn xa rời thì sao không thử làm 1 số việc…ah..uhm... như cưa lại bạn ý chẳng hạn. Dẫn gà bông đến nơi 2 bạn từng yêu thích và kể lại ấn tượng ban đầu, có thể gà bông sẽ vui hơn.


Hoặc nếu không, hãy ngoắc tay với gà bông về 1 hợp đồng ngắn hạn (5 ngày, 7 ngày hay 2 tuần). Trong thời gian đó, 2 bạn sẽ “cưa” người kia như các cặp chưa yêu. Kết thúc hợp đồng, hãy xem ai đổ trước nhé.


- Sự cố thứ hai và bốn buộc bạn xem xét lại mình rồi. Thử bỏ thói tiểu thư đỏng đảnh và học cách quan tâm ngươi khác, chàng trai nào chẳng muốn gà bông là 1 người như thế, đúng không nào?


Vấn đề của bạn chưa nghiêm trọng lắm đâu, ít ra bạn ý vẫn chưa chia tay với bạn mà. 2 bạn chỉ đang trong thời kì thử thách + chọn lựa xem ai là người hợp với mình hơn.


- Nếu gà bông muốn bạn ghen hay ghen với bạn thì tuyệt vời, bạn ý quá yêu bạn còn gì. Trở lại và làm lành với gà bông đi, 2 bạn sẽ nối lại thời kì hạnh phúc.


Chúc vui vẻ!