Hung thủ giết người cướp vàng ở Hưng Yên: "Được PV chụp ảnh sướng thế"

GDVN, Theo 13:50 03/05/2012

Mặc dù đã gây ra án mạng nhưng tại cơ quan điều tra, trước ống kính của phóng viên, hung thủ cướp tiệm vàng Nguyễn Viết Toán vẫn tươi cười và tỉnh bơ.

Vào khoảng 21h30' ngày 1/5, tại cửa hàng vàng bạc Kiệm Huyền ở xã Hồng Tiến, Khoái Châu (Hưng Yên) đã xảy ra vụ cướp của, giết người dã man khiến một người tử vong và hai người bị thương nặng.

Công an đã bắt được 1 đối tượng khi y đang trên đường chạy trốn, đối tượng còn lại là Nguyễn Viết Toán đã ra đầu thú vào lúc 15h chiều ngày 2/5. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Viết Toán khai nhận, do ăn chơi, đề đóm, chiều ngày 1/5, đối tượng đã đi cắm chiếc xe của mình được 7 triệu đồng. Khi muốn lấy lại xe mà không đủ tiền nên đã rủ Tỉnh đi cướp hiệu vàng.


Đối tượng Nguyễn Viết Toán tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, khi phóng viên vào chụp ảnh, Nguyễn Viết Toán tỏ ra khá lạnh lùng và thích thú khi được chụp ảnh. “Được chụp ảnh sướng thế, hôm qua chết thì hôm nay không được chụp ảnh rồi...” - Nguyễn Viết Toán nói.


Đối tượng Hà Văn Tình tại cơ quan điều tra


Thượng tá Đào Trọng Bằng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra trật tự xã hội tỉnh Hưng Yên trao đổi với phóng viên. 

Hiện cả hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng còn rất yếu. Cả 2 nạn nhân vẫn khá tỉnh táo và có thể kể lại quá trình đuổi bắt 2 tên cướp tiệm vàng.

Tóm tắt vụ án

Khoảng 21h ngày 01/5, tiệm vàng Kiệm Huyền (thị xã Bố Thời, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã bị cướp.

Theo những người dân quanh khu vực cho biết, vào thời điểm trên, có 2 tên cướp đã xông vào tiệm vàng này đe dọa những người trong cửa hàng để cướp vàng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, quần chúng nhân dân và lực lượng công an đã tổ chức truy tìm và bắt được 1 tên cướp (khoảng chừng 16 tuổi). Trong khi truy đuổi, một người của tiệm vàng đã bị đâm vào ngực chết, một người khác cũng bị đâm và phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Khoảng 15h ngày hôm nay, 2/5, Nguyễn Viết Toán (SN 1993) ra đầu thú tại quê ngoại là xã Ngọc Long huyện Yên Mỹ Hưng Yên. Ngay sau đó, cán bộ điều tra đã có mặt tại xã Ngọc Long tiến hành di lý đối tượng về công an tỉnh Hưng Yên.

Ngoài ra, còn một đối tượng khác cũng được CA bắt giữ trước đó tên Hà Văn Tình (SN 1996), trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc (Ân Thi). Theo lời Tình, chính Toán là kẻ đã đâm chết anh Lượng và đâm trọng thương anh Hiền và anh Minh. 

Theo GDVN