Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô

Quỳnh Chi, Ảnh: Hương Ngân, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 11/06/2013

Tham gia lớp học trong gần 2 giờ đồng hồ và chứng kiến những thành quả là hộp nước hoa khô do tự tay các bạn ấy làm ra quả thật rất thú vị đấy nhé!

Nước hoa khô hay solid perfume, là dạng sáp có mùi thơm của tinh dầu, thường đựng trong hộp nhựa hoặc thủy tinh nhỏ, nhìn qua trông rất giống những thỏi son môi mà các bạn nữ hay dùng. Xuất hiện khoảng 3, 4 năm trở lại đây, nước hoa khô đã và đang được rất nhiều bạn nữ yêu thích bởi sự nhỏ gọn, tiện dụng, mà mùi cũng rất thơm, không hề kém các loại nước hoa thông thường đâu nhé.

Mùa hè này, chúng tôi đã "lùng" ra một lớp học làm nước hoa khô tại Hà Nội được khá đông các bạn trẻ theo học. Tham gia lớp học trong gần 2 giờ đồng hồ và chứng kiến những thành quả là thỏi nước hoa khô do tự tay các bạn ấy làm ra quả thật rất thú vị đấy nhé!

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 1

Để làm ra được hộp nước hoa khô, các nguyên liệu cần dùng là khoảng sáp đậu nành hoặc sáp ong trắng. Cô giáo còn lưu ý các bạn ấy là không nên dùng sáp ong vàng vì loại này chưa tinh luyện, còn nặng mùi nên sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm. Bên cạnh đó thì dầu hạnh nhân (hoặc dầu hạt nho) cũng rất cần cho sản phẩm, không thể thiếu tinh dầu nước hoa và cuối cùng là Vitamin E.

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 2

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 3
Công cụ

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 4
Nguyên liệu

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 5
Ghi chép cẩn thận

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 6
Tinh dầu

Tại đây, các học viên được phát đầy đủ nguyên liệu cũng như dụng cụ để làm ra nước hoa khô. Giáo viên hướng dẫn rất tận tình đã chỉ cho các học viên của mình biết công dụng của từng nguyên liệu. Công đoạn hướng dẫn này mất nhiều thời gian nhất trong buổi học, bởi vì để tạo ra được sản phẩm chất lượng thì các học viên phải biết được tác dụng của mỗi nguyên liệu cũng như cách sử dụng nó.

Ban đầu, các bạn ấy cần cho hỗn hợp sáp và dầu vào chiếc cốc sạch đã được phát, sau đó đun cách thủy trên lửa nhỏ để sáp tan hoàn toàn trong dầu. Ở công đoạn này, người làm cần chú ý là đun vừa lửa, khuấy đều tay để sáp dễ tan.

Sau đó, thêm Vitamin E và tinh dầu vào, khuấy đều. Cuối cùng nhanh tay cho nước hoa ra hũ đã chuẩn bị sẵn, chờ cho hỗn hợp nguội là hoàn thành.

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 7
Cân thật chuẩn khối lượng

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 8

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 9
Rất tỉ mẩn

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 10
Lấy nguyên liệu

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 11
Cô giáo còn rất trẻ nhé

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 12
Chọn mùi tinh dầu mình thích

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 13
Đun cách thủy

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 14

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 15
Nếu không nhanh tay thì sáp sẽ đông lại khi chưa kịp đổ ra hũ đấy!

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 16
Đổ ra hũ

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 17


Chỉ hơn 10 phút là mỗi bạn đã có một sản phẩm trên tay rồi. Tuy nhiên cũng có bạn đã không hoàn thành được sản phẩm do không nhanh tay đổ hỗn hợp ra hũ nên hỗn hợp đã bị đông lại. Đây cũng là bước khó nhất trong công đoạn làm nước hoa khô đấy.

Bạn Ngọc Anh, một thành viên trong lớp học nói: "Mình cảm thấy rất vui khi cầm trên tay sản phẩm do chính mình làm ra. Mình cảm thấy các bước làm nước hoa khô này khá đơn giản và bản thân mình thì không gặp phải trở ngại nào để hoàn thành sản phẩm". Lớp học này không chỉ có các bạn nữ mà còn có cả các bạn nam tham gia nữa đấy.

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 18

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 19

Hè này, teen Hà thành rủ nhau đi học làm nước hoa khô 20

Chi phí của buổi học chỉ 30k/ người thôi bạn ạ. Một mức giá khá mềm đối với teen mình phải không nào. Tất cả các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn và những sản phẩm làm được bạn còn được mang về nhà nữa. Chưa kể teen còn được trải nghiệm một lớp học bổ ích trong hè, còn gì thú vị hơn nhỉ?