Hà Nội: Xả súng giữa trưa, 1 người chết, 1 học sinh bị thương nặng

Hoàng Dương, Theo Trí Thức Trẻ 23:14 11/11/2012

Vụ xả sung giữa trưa của hai nhóm thanh niên khiến 1 nạn nhân tử vong và 1 em học sinh bị thương nặng.

Công an huyện Đan Phượng (Công an TP Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ đánh nhau có sử dụng sung giữa hai nhóm thanh niên tại ngã ba cầu Quán Quạ (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, HN).

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Duy Lập (SN 1984, trú tại Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức).
 
Trước đó, vào khoảng 13h, ngày 10-11, tại ngã ba cầu Quán Quạ (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên.

Hà Nội: Xả súng giữa trưa, 1 người chết, 1 học sinh bị thương nặng 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ xả súng

Theo một số người dân sống gần đó, vào giữa trưa ngày 10/11, có hai nhóm thanh niên đánh nhau tại ngã ba cầu Quán Quạ. Trong lúc xô xát, người dân có nghe thấy tiếng súng nổ. Người dân xung quanh hoảng sợ, đóng kín của nhà khi nhóm thanh niên này xả sung vào nhau.

Lúc nay, em Chu Ngọc Anh (SN 1997) là học sinh trường giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng đi ngang qua khu vực hai nhóm thanh niên đang đánh nhau, em Anh không may bị đạn bắn vào chân. Em Ngọc Anh bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Anh Nguyễn Duy Lập bị đạn bắn vào trán và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện 198 do vết thương quá nặng. Nhóm thanh niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án.
 
Đến ngày 11/11, đối tượng Nguyễn Đắc Hưng (SN 1992, trú tại Thanh Mạc, Thanh Đa, Phú Thọ) là người dùng súng bắn trong vụ đánh nhau đã ra CA huyện Đan Phượng đầu thú.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương lấy lời khai và truy bắt những đối tượng còn lại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày