Gặp nữ sinh Ams đạt thủ khoa khối D1 ĐH Ngoại Thương

Quỳnh Chi, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 28/07/2013

Với điểm số 3 môn "ngất ngưởng" Toán: 9.5, Anh: 9.5, Văn: 9, tổng điểm là 28, Đỗ Khánh Hiền đã trở thành Tân thủ khoa khối D1 ĐH Ngoại Thương Hà Nội năm nay!

Một trong những thủ khoa của ĐH Ngoại Thương Hà Nội năm nay là bạn Đỗ Khánh Hiền, học sinh lớp 12 Hóa 1, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Là dân chuyên Hóa nhưng cô nàng này lại xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa khối D1 với ba môn thi Toán, Anh, Văn với số điểm lần lượt là 9.5, 9.5 và 9, tổng 28 điểm.

Cùng trò chuyện với cô bạn thủ khoa học đều tất cả các môn này nhé!

Họ tên: Đỗ Khánh Hiền

Ngày sinh: 12/10/1995

Cựu học sinh 12 Hóa 1 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Thành tích: 12 năm học sinh giỏi

Tân thủ khoa khối D1 ĐH Ngoại Thương Hà Nội với điểm số 28 (Toán: 9.5, Anh: 9.5, Văn: 9)


Gặp nữ sinh Ams đạt thủ khoa khối D1 ĐH Ngoại Thương 1
Khánh Hiền (thứ 2 từ trái sang) là thủ khoa khối D1 trường ĐH Ngoại Thương năm nay


Chào Khánh Hiền. Mấy hôm nay tên của bạn đã tràn ngập khắp các báo vì trở thành thủ khoa khối D1 trường ĐH Ngoại Thương rồi đấy nhé!

Cảm ơn lời khen của bạn. Thành tích của mình cũng không có gì quá nổi bật. Có rất nhiều bạn khác cũng đạt danh hiệu thủ khoa các trường với số điểm còn cao hơn mình và ngay ở trường Ngoại Thương cũng có rất nhiều thủ khoa các khối thi khác và nhiều bạn cùng khối thi có điểm số không chênh lệch mình là mấy.

Hiện tại, bạn có cảm giác thế nào khi trở thành thủ khoa khối D1?

Mình cảm thấy khá vui. Mình cũng không còn bất ngờ bởi kết quả đã được công bố chính thức và thật sự là khi đi thi mình cũng không đặt nặng vấn đề kết quả.

Được biết Khánh Hiền là học sinh lớp chuyên Hóa, vậy tại sao bạn lại chọn khối D1 làm khối thi chính cho mình?

Ngay từ đầu lớp 10, ngành mình chọn để sau này sẽ thi là ngành Tài Chính - Ngân Hàng. Mình nghĩ ở ngành này thì tiếng Anh cũng góp phần quan trọng trong công việc và học tập, vì vậy mình đã cố gắng học tốt môn Tiếng Anh cũng như chọn thi khối A1 và D1.

Gặp nữ sinh Ams đạt thủ khoa khối D1 ĐH Ngoại Thương 2
Khánh Hiền (trái) là học sinh chuyên Hóa nhưng lại thi khối A1 và D1


Điểm các môn cao như vậy, chắc bạn phải có cách học hiệu quả lắm nhỉ?

Mình không có cách học gì đặc biệt cả. Mình chỉ cố gắng nắm chắc các kiến thức thầy cô truyền đạt trên lớp rồi làm bài tập luyện tập cho thành thạo. Bài thi đại học chủ yếu là kiến thức cơ bản nên học chắc trên lớp đã được tầm 7-8 rồi. Trước khi thi khoảng vài ba tháng mình có sưu tầm thêm một số đề và dạng bài tập nâng cao để làm thôi. Mình học những thứ mình thích và khi cảm thấy chán mình sẽ ngừng.

Mình nghĩ quan trọng không phải ở thời gian học ít hay nhiều mà cần chú trọng chất lượng của việc học ôn và phương pháp học. Mỗi người nên tự tìm cho mình một cách học mà mình cảm thấy hiệu quả nhất bởi sức học của mỗi người rất khác nhau. Mình không học nhiều nhưng nếu đã học thì phải đảm bảo được mình nắm vững phần kiến thức đó.

Chia sẻ một chút về sở thích và ước mơ của bạn là gì?


Mình có sở thích là nghe nhạc, xem phim, đi du lịch và tìm hiểu về những người nổi tiếng (các ngôi sao Hollywood, người mẫu, nhà thiết kế, vận động viên thể thao và thành viên hoàng gia nước ngoài,...).

Nếu dùng hai từ để miêu tả về bản thân, bạn sẽ dùng từ gì?


Tham vọng và độc lập.

Gặp nữ sinh Ams đạt thủ khoa khối D1 ĐH Ngoại Thương 3

Đề Văn khối D năm nay về tính thụ động được đánh giá là hay và gây nhiều hứng thú cho các thí sinh. Đạt điểm Văn cao như vậy, bạn đánh giá đề năm nay thế nào?

Đề Văn năm nay khá hay và có tính thực tiễn cao. Vấn đề nghị luận tương đối dễ giải thích và gần gũi nên học sinh có thể viết tương đối dễ dàng và trúng ý dựa vào những kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân. Đồng thời, mình thấy đề và đáp án tương đối mở.

Vậy bạn nghĩ sao về những người trẻ đi tiên phong trong những việc dùng nhiều chiêu trò lố lăng để câu like, câu sub, phát ngôn gây sốc trong thời gian qua?

Điều đó còn phải xem những "chiêu trò lố lăng" đó đi xa tới mức nào nữa. Mình nghĩ mỗi người đều có lí do riêng cho hành động của mình. Bản thân mình không có thói quen đưa ra nhận định chủ quan về người khác trước đám đông. Nếu đó là hành động trái với những quy tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới người khác thì hẳn đó là hành động đáng phê phán còn nếu không thì đó là sở thích cá nhân của mỗi người, người khác không có quyền lạm bàn.

Dự định sắp tới của bạn là gì?

Mình sẽ cố gắng, nỗ lực để đạt được những thành tích cao hơn trong học tập và tham gia các hoạt động xã hội tích cực hơn nữa. Mình cũng có ước mơ đi du học nên nếu trong quá trình học, có cơ hội thì mình sẽ nắm bắt.

Cảm ơn Khánh Hiền. Chúc bạn luôn thành công trên con đường đã chọn!