Gặp cậu bạn học giỏi nhảy siêu của St.319

Vic, Ảnh & Clip: Ja Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 20/08/2012

Không chỉ thành viên nhắng nhít nhất nhì St.319, Nicky còn khiến mọi người ấn tượng vì thành tích học tập rất tốt và niềm đam mê theo đuổi một môn nhảy còn khá mới lạ tại Việt Nam - Kkap.

Trong một rừng "trai xinh gái đẹp" của St.319, cậu bạn Nicky là thành viên nam được chú ý chỉ sau leader Aiden bởi Nicky là thành viên duy nhất nhảy Kkap (thể loại nhảy ngẫu hứng khá khó).

Kkap hay Kkab là một từ lóng của Hàn Quốc, xuất phát từ cụm từ "kkab chi Neun" có nghĩa là điên cuồng, tràn đầy năng lượng. Nó cũng có thể có nghĩa là bạn đang hơi “quá trớn” và phản ứng thái quá, nhảy múa một cách điên rồ, dorky và hài hước, làm rung chuyển toàn bộ cơ thể của bạn trong một cách kỳ lạ và hài hước. Các hành động là rất lớn và tất cả các hành động khiêu vũ được nhấn mạnh đầy đủ.

Các star xứ Hàn như Yuri (SNSD), Min (Miss A) hay Jo Kwon (2AM) cực kỳ yêu chuộng thể loại nhảy này. Ở Việt Nam thì Kkap chưa thực sự phổ biến. Chúng tớ tình cờ phát hiện ra thành viên Nicky của nhóm nhảy cover St.319 là một fan cuồng của Kkap. Bạn í đã khiến các thành viên còn lại cười “bể bụng” bởi những động tác hài hước của Kkap đấy!

Jo Kwon (2AM) nhảy Kkap trên nền nhạc Boom Boom Pow

Trần Phong Hào

Ngày sinh: 6 - 3 - 1995

Trường THPT Kim Liên - lớp 12A15

Thành tích: 11 năm liền đạt danh hiệu học sinh Giỏi

Tham gia các cuộc thi thể thao như điền kinh, bóng rổ cấp trường, quận

Nicky nhảy Kkap siêu kul 

Hello Nicky, bạn biết đến thể loại nhảy Kkap từ khi nào vậy?

Chào bạn, mình biết đến Kkap khi mình xem các show truyền hình của nhóm 2AM - một nhóm nhạc mà mình rất yêu thích. Mình thường xuyên theo dõi thành viên Jo Kwon nhảy Kkap và dần dần tự tập theo. Đây là một thể loại nhảy không hoàn toàn “chính thống”, nhưng lại mang đến cảm giác thú vị cho người xem bởi sự hài hước, có chút kỳ quái.

gap-cau-ban-hoc-gioi-nhay-sieu-cua-st319

Là một bộ môn khá mới lạ nên có lẽ chưa có những lớp học chính thức cho Kkap, vậy quá trình tập luyện của Nicky thế nào?

Thật ra, mình cũng không biết là Kkap có những động tác cơ bản như các bộ môn khác không. Ban đầu mình hay lên mạng search và xem các clip nhảy Kkap rồi bắt chước tập theo. Rồi một khi mình đã cảm thấy nhuần nhuyễn và quen thuộc với Kkap thì hoàn toàn có thể tự sáng tạo động tác mà phiêu theo nhạc thôi.

Kkap không phải thể loại quá nghiêm túc, nên nó không cố định mình phải nhảy thế này hay thế kia. Mà người nhảy hoàn toàn có thể tự do thể hiện theo cảm xúc, miễn sao họ cảm thấy thoải mái và mang lại sự vui vẻ, những tiếng cười cho người xem.

Điểm khác biệt lớn nhất của Kkap so với các thể loại khác là gì?

Như mình đã nói, Kkap không phải thể loại “chính thống” hay nghiêm túc, cũng không phải quá thông dụng tới mức có thể dùng để biểu diễn. Kkap thường phù hợp với những người có cá tính mạnh, khác biệt và hơi “quái” một chút, không cần phải trên sân khấu mà ở bất kỳ nơi nào, họ cũng có thể mang Kkap ra để làm những người xung quanh vui vẻ.

Vậy còn âm nhạc dùng khi nhảy Kkap thì sao?

Những bài nhạc nào có tiết tấu dồn dập và beat mạnh, rõ nhịp thì sẽ dễ dàng cho người nhảy Kkap “phiêu ling” theo để nhảy. Chỉ cần bật nhạc, hòa mình vào giao điệu là có thể tự do sáng tạo một cách thỏa thích, tự do mà không sợ người ta nói bạn đang nhảy đúng hay nhảy sai. Đó cũng là điểm mà mình rất yêu ở Kkap.


gap-cau-ban-hoc-gioi-nhay-sieu-cua-st319

Trong những lần đi diễn cùng St.319, Nicky có hay lấy Kkap ra để biểu diễn không?

Hì, tính đến thời điểm hiện tại thì chưa. Mỗi khi đi diễn cùng nhóm thì tất nhiên mình phải biểu diễn những bài mà cả nhóm đã cùng nhau tập luyện rồi.

Bọn mình thường chỉ nhảy vui với nhau trong phòng tập, trước giờ tập hay nghỉ giải lao để làm dịu đi không khí căng thẳng thôi. 

Tuy nhiên, trong tương lai, cá nhân Nicky cũng hy vọng rằng Kkap sẽ được nhiều người yêu mến hơn và công nhận nó như bao bộ môn khác. Vì Kkap rất “nhắng” mà! (cười)

Nicky gia nhập St.319 từ khi nào vậy?

Mình chính thức tham gia nhóm vào khoảng tháng 10 năm 2011. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là được 1 năm rồi đấy! Mình có tham gia một cuộc thi nhảy do các anh chị trong nhóm tổ chức và giành chiến thắng, thế là chính thức được kết nạp trở thành thành viên.

Hiện nay, St.319 có khoảng 20 thành viên, tất cả đều coi nhau như anh em trong một gia đình, đứng đầu là trưởng nhóm Aiden mà bọn mình thường hay gọi đùa là “bố”.

gap-cau-ban-hoc-gioi-nhay-sieu-cua-st319

gap-cau-ban-hoc-gioi-nhay-sieu-cua-st319

Là một nhóm nhảy nổi tiếng với lịch tập luyện khá dày, Nicky đã sắp xếp lịch tập với công việc học thế nào?

Hiện tại được nghỉ hè nên mình khá thoải mái về thời gian. Hầu như ngày nào bọn mình cũng đến phòng tập, ai học giờ nào, rảnh giờ nào cũng có thể đến phòng tập được. Còn khi đã vào năm học rồi, nhắt là năm nay lại là năm cuối cấp nữa nên mình dự định 1 tuần sẽ chỉ tập được 1- 2 buổi thôi.

Bố mẹ có ủng hộ Nicky theo đuổi hoạt động trong nhóm St.319 không?

Ban đầu thì không, nhưng dần dần mình đã chứng minh cho bố mẹ thấy được việc mình hoạt động trong nhóm không ảnh hưởng gì đến việc học. Chính vì vậy mà bố mẹ đã đồng ý cho phép mình. Một phần cũng bởi vì nhóm không nhận quá nhiều lịch diễn, 1 tháng chắc chỉ phải đi diễn khoảng 1- 2 buổi thôi chứ không nhiều đâu.

gap-cau-ban-hoc-gioi-nhay-sieu-cua-st319

gap-cau-ban-hoc-gioi-nhay-sieu-cua-st319

Cảm ơn Nicky về những chia sẻ thú vị vừa rồi!