Duy Khánh Zhouzhou – cậu bạn 17 tuổi cực tài năng

Bài và ảnh: Xí Muội, Theo 00:01 16/05/2011

Vừa đi học nhưng bạn ấy còn đi diễn kịch, ca hát, làm MC và gặt hái được nhiều thành công. Cùng làm quen với bạn trẻ đa tài này nhé. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Tên: Nguyễn Hữu Duy Khánh

Nick name: Khánh Zhouzhou

Ngày sinh: 04-1-1994

Đang học 11a12 trường Ngô Thời Nhiệm

Thành tích:

Tham gia 1 số phim quảng cáo (Yomost, Acnes, Extra Xylitol...) và xuất hiện trong MV của Nghệ sĩ Hồng Tơ - Lê Giang

Giải I - thí sinh phong cách trong chương trình Style and Star - Yeah1tv

Giải II cuộc thi H2Teen Concert 2011 do báo Hoa Học Trò tổ chức

Top 10 icon miền nam Hoa Học Trò icon 2010

Xuất hiện trong các tiểu phẩm hài - bi trong chương trình Ống Kính Muôn Màu - Yeah1tv

Hiện đang làm người mẫu ảnh của báo Mực Tím, Thế Giới Học Đường... và làm MC chương trình truyền hình thực tế Yeah1 cuối tuần - Yeah1tv



Chào Khánh. Bạn đang rất nổi trong cộng đồng teen đấy. Ngay cả khi search trên Google tên Duy Khánh sẽ có tên bạn trong list. Khánh cảm thấy thế nào?

Khánh cảm thấy rất vui khi thông tin và hình ảnh của mình được cập nhật rất nhiều. Nhưng để có được những sự quan tâm đấy, Khánh đã nỗ lực hết mình trong công việc dựa trên tinh thần cầu tiến của bản thân!

Cơ duyên nào đã đưa Khánh đến với nghệ thuật thứ 7, đặc biệt là kịch?

Khánh đến với nghệ thuật thứ 7 cũng vô tình thôi. Được sự “rủ rê” của cậu bạn đi casting tuyển chọn diễn viên. May mắn đã mỉm cười với Khánh khi Đạo diễn Lê Hải nói “Em diễn rất tốt, khóc rất hay”. Và sau đó Khánh liện tục được nhận vai trong các tiểu phẩm bi – hài của kênh truyền hình dành cho tuổi teen.

Có ai chỉ bảo cho Khánh về diễn xuất không? Hay tự Khánh mày mò, tự hoàn thiện?


Từ nhỏ, Khánh đã ước mơ sau này trở thành 1 diễn viên giỏi và nổi tiếng như chú Thành Lộc. Lúc đó Khánh rất thích xem những câu chuyện ngày xửa ngày xưa của chú Thành Lộc và bắt chước làm theo, giả giọng nữa chứ…

Đến cuối cấp 2, Khánh có xin phép mẹ cho theo học diễn xuất ở một hãng phim. Học được 1 thời gian thì Khánh bỏ cuộc vì nhà quá xa và không đủ thời gian để vừa học phổ thông vừa học diễn xuất. Nhưng bây giờ, Khánh nghĩ khi mình có cơ hội được tiếp xúc với thực tế với công việc thì mình sẽ dễ dàng cải thiện bản thân hơn.

Diễn cả hài lẫn bi, Khánh thấy bên nào khó hơn? Khánh thích diễn vai nào hơn?


Ảnh hậu trường khi Khánh tham gia MV của Nghệ sĩ Hồng Tơ.

Theo Khánh, dễ hay khó còn tùy thuộc vào tính cách và tâm lý của nhân vật, vì thế trước khi diễn một vai nào đó, Khánh luôn hình dung và nắm thật kĩ tâm lý của nhân vật để khi thể hiện, cảm xúc sẽ “ngọt” và “chất” hơn .

Nhưng Khánh cực thích diễn hài, vì Khánh sở hữu 1 gương mặt khá “hài” đấy.

Thấy Khánh trong vòng vài phút đã có thể khóc, “bí quyết” là gì đây?

Hehe, thật ra chỉ cần 1 đến 2 phút cũng đủ để Khánh lấy cảm xúc từ những giai điệu trong các bài hát gắn liền với những nồi buồn, niềm đau mà Khánh đã từng gặp phải. Nhưng khi đã có đà “nước mắt rưng rưng” thì Khánh nghĩ ngay đến nhân vật mà Khánh đang đóng và đặt mình vào nhân vật để khi diễn, cảm xúc sẽ thật và chất hơn.

Còn hát, Khánh có qua trường lớp đào tạo nào không? Nếu không thì Khánh có ý định đi học?


Nhiều lần hợp tác với cô Nghệ sĩ Mỹ Chi qua các tiểu phẩm hài kịch.

Bản thân Khánh thấy mình hát không hay nhưng Khánh luôn hát bằng cả trái tim. Vừa qua Khánh đã có cơ hội thử sức trong 1 buổi đại hòa nhạc rất quy mô và hoành tráng do Hoa Học Trò tổ chức. Nhưng Khánh xem đó chỉ là 1 cuộc dạo chơi thôi. Vì hiện nay công việc chính của Khánh là học tập. Nhưng nếu sau này có cơ hội và thời gian, thì Khánh cũng muốn học thanh nhạc để được “đa-zi-năng” hơn

Khánh còn làm cả MC nữa? Khánh hãy nói cho độc giả rõ hơn về công việc MC của mình đi.

Mới đây Khánh vừa đảm nhận công việc MC cho chuyên mục Điểm Lạ trong chương trình Yeah1. Đây là một chương trình truyền hình thực tế nên đã chiếm rất nhiều thời gian của Khánh, nhưng qua đó Khánh rất vui khi được làm quen với công việc mới, đồng thời bổ sung thêm kĩ năng ăn nói và giao tiếp của mình.

Diễn kịch, MC, ca hát mang lại cho Khánh những gì?


Lần Khánh trình diễn ở chương trình ca nhạc.

Nhiều thứ lắm. Về diễn kịch thì cho Khánh những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau về tính cách, tâm lí và số phận nhân vật. Ca hát chỉ là mang tính chất giải trí là nhiều thôi nhưng đồng thời đã cho Khánh biết được sự vất vả và khó khăn khi tạo ra một sản phẩm âm nhạc nào đó. Còn về lĩnh vực MC thì Khánh đã tập cho mình cách ăn nói lưu loát và rõ ràng hơn, cũng như hỗ trợ phần nào về giao tiếp và kĩ năng ứng xử của bản thân.

Liệu sau này Khánh sẽ trở thành nghệ sĩ đa năng? Vừa là ca sỹ kiêm diễn viên?

Hiện tại thì Khánh chưa có câu trả lời, nhưng mục tiêu lớn nhất của Khánh là thi đậu vào trường Sân Khấu – Điện Ảnh để thực hiện được ước mơ trở thành 1 diễn viên giỏi và thật chuyên nghiệp.

Khánh nhìn rất giống MC Thanh Tú, và cả nụ cười ngọt ngào y chang Thanh Duy Idol nữa. Có bao giờ Khánh bị nhìn nhầm, lâm vào tình huống khó xử chưa?

(Cười) Lâm vào tình thế khó xử thì chưa! Nhưng ban đầu nhìn Khánh, ai ai cũng hỏi “bạn là em của MC Thanh Tú phải ko? Sao giống quá vậy” hay là “anh Khánh có họ hàng gì với Ca sĩ Thanh Duy Idol ko?” Khánh cảm thấy rất vui khi được mọi người  cho rằng mình giống 2 nghệ sĩ rất đẹp trai và tài năng như thế!


Không ít người nói Khánh giống MC Thanh Tú.

Khánh làm công việc nhiều như vậy thì thời gian dành cho việc học tập như thế nào?

Khánh hầu hết tham gia các hoạt động vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, nhưng cũng có các trường hợp bất đắc dĩ phải quay vào các ngày đi học để kịp tiến độ phát sóng chương trình. Nhưng Khánh đã lấy lại kiến thức bị hao hụt đó bằng cách nhờ mấy cậu bạn thân giảng dạy lại và Khánh sẽ cố gắng cân bằng cả 2 để luôn có những kết quả tốt nhất.

Năm sau Khánh lên 12, bài vở nhiều thì Khánh sắp xếp công việc ra sao? Vì theo được biết, trường của Khánh nằm trong những trường có chế độ học tập dành cho học sinh năm cuối rất khắt khe?

Đúng rồi, trường Khánh thì học cả sáng đến chiều, rồi buổi tối phải học phụ đạo này nọ. Nên chắc năm sau sẽ là năm im hơi lặng tiếng của Khánh đấy (cười) vì Khánh nghĩ mình nên dành 1 năm cuối cấp để tập trung cho việc học. Có thể Khánh sẽ tham gia chụp ảnh vào những lúc rảnh rỗi thôi.