Dancing souls - Những tâm hồn tuổi trẻ mê kể chuyện không lời

Saga, Theo 15:43 12/12/2011

Ngày 9/12/2011 vừa qua, đêm diễn nghệ thuật "Dancing souls" của trung tâm Saigonbellydance nhân dịp mừng sinh nhật tròn 3 tuổi đã diễn ra cực kỳ hoành tráng đấy các bạn!. <img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

Saigonbellydance thành lập tháng 11/2008, đến nay vừa tròn 3 năm tuổi, trung tâm đã đào tạo trên 10.000 lượt học viên, với khoảng 1.100 khóa học ở tất cả các môn. Cơ sở tại đây rất hiện đại, khang trang gồm: 5 phòng tập đặt tại tòa nhà Saigonbellydance, số 96, đường 02, cư xá Đô thành, Phường 4, Quận 3. 

Ba năm là tuổi đời còn quá non trẻ cho một tổ chức nghệ thuật, nhưng Saigonbellydance tự hào là tổ chức quy tụ những tâm hồn yêu dancing mãnh liệt nhất. Tuổi trẻ và tình yêu là suối nguồn cảm hứng cho đêm diễn Vũ điệu Tâm hồn – Dancing souls lần này.

Sự kiện đã thu hút đông đảo sự tham gia của bạn trẻ và những người yêu thích bellydance. Ngay từ rất sớm không khí tại Nhà Văn hóa Thanh Niên đã nóng bừng bởi sự háo hức của các bạn trẻ. 

Buổi biểu diễn là những tiết mục được đầu tư và chuẩn bị kỹ càng, công phu, từ vũ đạo đến trang phục cho đủ loại hình như: múa bụng, jazz funk, kpop dance cover, nhảy hiện đại... những điệu nhảy rất thích hợp cho nữ giới và đặc biệt được giới trẻ cực ưa thích. Đây cũng là dịp để các giảng viên, diễn viên và học viên của Saigonbellydance phô diễn tài năng của mình. 

Chương trình có sự góp mặt của nhiều gương mặt tiêu biểu đã rất quen thuộc với chúng mình trong cuộc thi Bước nhảy Xì tin qua các năm đấy.
+ Ms Ngân Nancy – Người Việt Nam đầu tiên đạt chứng chỉ khóa học huấn luyện viên bellydance quốc tế Ahlan wa Sahlan Winter Intensive Course 2010 tại Cairo- Ai Cập.
+ Nguyễn Hoàng Nhật – Giải Nhất Bước nhảy xì tin 2010.
+ Nguyễn Nhật Anh – Giải ba Bước Nhảy xì tin 2011.
+ Trần Lina, Nguyễn Viết Ngọc Châu, Chế Thanh Hòa, Lý Hồng Ngọc – Bước Nhảy xì tin khu vực TP.HCM.

Mở màn chương trình là tiết mục drum solo tập thể ấn tượng khi các vũ công bất ngờ xuất hiện từ dưới khán đài. Không khí tại hội trường náo nhiệt và nóng lên nhanh chóng với các động tác khỏe khoắn ngay những khuôn nhạc đầu tiên. 

Chưa dừng lại ở đó, các thể loại: Haggla, Melaya Leff, Nubian dance (chưa từng được giảng dạy và biểu diễn tại Việt Nam) đã làm cho khán giả đi từ sự bất ngờ này tới sự thú vị khác bởi tính mới mẻ và độc đáo của nó. Cùng với: Saiidi, Shaabi, phần đầu “Các vũ điệu dân gian” vùng Ả rập khiến người xem hào hứng với sự vui tươi nhí nhảnh hồn nhiên của các cư dân vùng sông Nin.


Những động tác lắc tay, xoay hông khiến khán giả mê mẩn

Những điệu nhảy vô cùng sáng tạo và đẹp mắt khi kết hợp cùng những dải khăn dài mềm mại hay những chiếc quạt nhiều màu sắc hé lộ sự e ấp đầy cuốn hút của các cô gái.


Tiết mục Jagamil - Nét mềm mại quyến rũ của người phụ nữ khi uốn mình trong quạt lụa

Đặc sắc nhất trong các tiết mục bellydance lần này là tiết mục ngẫu hứng của chị Ngân Nancy (người sáng lập ra Saigonbellydance). Màn trình diễn bellydance trên nền nhạc nhạc giao hưởng mang đầy màu sắc cổ điển sang trọng. Khi khán giả còn đang đắm mình vào những vũ điệu hết sức mềm mại, quyến rũ ấy thì bất ngờ, chị đem thêm sự hào hứng tới  cho chương trình cùng những bước nhảy điêu luyện trên nền nhạc rock với bài hát “Nối vòng tay lớn". 

Tâm điểm của Dancing souls lần này là Jazz Funk, tiết mục “Better in time" được biên đạo bởi Hoàng Nhật (giải nhất bước nhảy xì tin 2010) đã thổi hồn vào từng vũ điệu và thể hiện hết sức thành công những cung bậc cảm xúc trong tình yêu.

Jazz Funk cuốn hút giới trẻ bởi tính mới mẻ độc đáo, có sự kết hợp của những động tác dẻo dai của nghệ thuật múa đương đại, múa bale trên nền nhạc Jazz; thể hiện được cá tính nhưng không mất đi nét quyến rũ của người con gái.  


Lạ mắt với những động tác đẹp mắt cùng hiệu ứng của ánh sáng và âm thanh

Và những tiết mục Kpop Dance Cover hết sức sôi động và đẹp mắt đã làm các bạn trẻ tại khán đài không thể ngồi yên. 


5 nữ khán giả khuấy động sân khấu bằng vũ điệu đầy ngẫu hứng

Không khí tại đêm diễn còn nóng lên bởi màn giao lưu với khán giả hết sức thú vị. Với 5 cô gái lên trình diễn vũ đạo của mình trong nền nhạc cho trước trong 5 phút. Và người chiến thắng là bạn có màn thể hiện táo bạo và quyến rũ nhất được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. 

Sau thành công tại TP.HCM, Chị Kim Ngân (Giám đốc Saigonbellydance) cho biết: chị sẽ bắt tay vào xúc tiến ngay công tác tổ chức “Dancing souls – Kết nối 3 miền”. Đây là đêm diễn hứa hẹn quy tụ vũ công múa bụng 3 miền tại thủ đô Hà Nội, đự định tổ chức vào ngày tháng 04/2012 với nhiều điều bất ngờ độc đáo.

Chương trình với sự tài trợ của Công ty Topcake, đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Mong rằng sẽ có nhiều đêm “Dancing souls” để những bạn trẻ và những ai yêu thích các điệu nhảy được hòa mình cùng những vũ điệu của tuổi trẻ. 




Những tiết mục cực kỳ sôi động tại đêm diễn