Cùng Baggio tẩy chay thực phẩm bẩn bảo vệ mình

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 02/10/2012

Baggio nghĩ đã đến lúc các teen tẩy chay kem bẩn để tự bảo vệ mình trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm rồi. Baggio mách bạn hai cách để tránh xa kem bẩn nhé!

Những ngày đầu năm học thật rộn rã phải không các teen? Baggio “lượn lờ” quanh các cổng trường học mà thấy vui lây. Nhưng mà Baggio để ý trước các cổng trường teen mình tụ tập hàng rong nhiều quá. Mà dạo gần đây tin tức về  kem bẩn tràn lan nên các teen phải thật cẩn thận khi mua đó.
 
Nhân nói về kem bẩn, Baggio chia sẻ một vài suy nghĩ của mình với teen nhé!
 
Làm sao để nhận biết kem “bẩn”?
 
Người ta thường nói “xanh xanh đỏ đỏ, nhìn rõ nhà quê” để chỉ quần áo “dỏm”. Nhưng mà Baggio thấy nó cũng có thể áp dụng cho kem “bẩn”. Các teen cứ để ý mấy que kem xanh, đỏ, vàng, hồng kêu “bim bim” của mấy người bán dạo mà xem. Chỉ với 2-3 ngàn đồng một que thì chắc chắn là chất lượng không tốt rồi. Đó là chưa kể quy trình sản xuất “thủ công” nữa thì không biết có đảm bảo vệ sinh hay không. Hơn nữa, dạo gần đây tin tức về kem bẩn không rõ nguồn gốc tràn lan trên các phương tiện truyền thông đại chúng khiến Baggio cũng “cấm khẩu” với các bạn kem ở quán cốc, bán rong ngoài đường. Bagio nhớ mãi bài học kinh nghiệm từ người bạn, ăn phải kem “dỏm” mà phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm nên từ đó xin chừa. nay đọc thông tin thấy “sư thật phũ phàng”, chỉ ăn một que kem và đưa không biết bao nhiều con vi khuẩn vào bụng.
 
cung-baggio-tay-chay-thuc-pham-ban-bao-ve-minh
 
Một số món mà teen mình chuộng nữa là bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, trứng gà nướng… Nhưng mà Baggio thấy bày bán lộ thiên, người và xe cộ đi qua đi lại, bụi bặm bám vào như thế không được vệ sinh cho lắm. Đặc biệt, ăn quà vặt bán rong là một trong những nguyên nhân gây nên các bệnh về tiêu hóa. Baggio không hề nói suông đâu nhé. Đó là tư vấn của bác Nguyễn Thị Lâm – Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Việt Nam đó. Bác nói các bệnh về tiêu hóa mà teen thường mắc phải liên quan chủ yếu đến các món ăn vặt ngoài đường, mà kem là một trong những món phổ biến.
 
cung-baggio-tay-chay-thuc-pham-ban-bao-ve-minh
 
Tự tạo “gu” ăn uống để bảo vệ mình
 
Baggio nghĩ đã đến lúc các teen tẩy chay kem bẩn để tự bảo vệ mình trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm rồi. Baggio mách bạn hai cách để tránh xa kem bẩn nhé!
 
Một là từ bỏ thói quen ăn quà vặt. Cách này có vẻ hơi khó nhưng nếu kiên trì thì sẽ không thành vấn đề. Bình thường ba mẹ thường hay cho teen tiền ăn sáng hoặc cả ăn trưa với những bạn đi học xa. Bây giờ thay vì ăn sáng bên ngoài, teen có thể tự nấu bữa sáng hoặc nhờ mẹ nấu ăn sáng tại nhà, nhân tiện nhờ mẹ nấu luôn bữa trưa. Teen chỉ cần bỏ vào hộp và xách theo. Thế là hết “fastfood” hay nhịn cơm ăn quà nhé. Còn nếu như vẫn thèm quà thì bạn có thể tự chuẩn bị đồ ăn vặt luôn ở nhà và mang theo. Nhưng cách này có lẽ chỉ phù hợp với các “girl xinh” thôi vì với nam thì lỉnh kỉnh quá nhỉ!
 
cung-baggio-tay-chay-thuc-pham-ban-bao-ve-minh
 
Hai là tự tạo “gu” ăn uống cho mình. Baggio nghĩ đây là phương án tối ưu nhất vì teen vừa thể hiện được “đẳng cấp chuyên nghiệp” của mình, vừa có thể phục vụ sở thích ăn quà vặt nữa. Trước hết, teen liệt kê những món quà vặt mà mình thích ăn ra giấy. Xem nào. Kem hả? Chọn Merino vừa ngon, vừa chất nha, vừa đảm bảo, lại có cơ hội trúng thưởng nha. Cà phê ư? Tự pha mang theo được không? Còn với các món như ốc hay bánh xèo thì có lẽ nên chọn cho mình một địa điểm quen thuộc chứ đừng theo số đông. Vì “gu” ẩm thực của mỗi người là khác nhau mà.
 
cung-baggio-tay-chay-thuc-pham-ban-bao-ve-minh
 
Tạm thời Baggio chỉ “hiến kế” được hai phương án đó thôi. Nhưng Baggio tin sẽ có hiệu quả cho các teen trong “chiến dịch” tẩy chay thực phẩm bẩn, vì sức khỏe của chính mình!