Cô nữ sinh Hà Nội tham gia phim điện ảnh Malaysia

Vic; Ảnh: Đ.T, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 03/09/2013

Cô nàng diễn viên teen với cái tên dễ thương Hà Đan đã “sắm” cho mình kha khá các vai diễn dù mới 18 tuổi, đặc biệt nhất là vai diễn điện ảnh hợp tác với ekip của Malaysia.

Không nổi lên từ những series phim sitcom vui nhộn dành cho tuổi teen thường thấy nhưng cô bạn Hà Đan đã sắm cho mình trên dưới 10 vai diễn trong các bộ phim truyền hình cũng như điện ảnh. Tham gia làm diễn viên từ những ngày bé nên Hà Đan có một lối diễn “như không diễn”. Có lợi thế gương mặt xinh xắn, làn da trắng và đôi mắt to tròn đậm chất “hot girl”, cái tên Hà Đan đang ngày càng được giới trẻ chú ý.

Cô nữ sinh Hà Nội tham gia phim điện ảnh Malaysia 1

Cô nữ sinh Hà Nội tham gia phim điện ảnh Malaysia 2
Hà Đan nhí nhảnh trên phim trường.

Mới đây, cô bạn sinh năm 1995 này đã kịp “khoe” với mọi người vai diễn điện ảnh đầu tay của mình sau rất nhiều các vai diễn truyền hình trước đây. Đặc biệt là bộ phim này lại được hợp tác với ekip của Malaysia và sẽ được chiếu ở các rạp của Malaysia. Một tin vui nữa đến với Hà Đan khi cô nàng cựu học sinh trường THPT Trần Phú vừa nhận được giấy báo đỗ vào trường ĐH Kinh Tế - Kỹ Thuật công nghiệp.

Cùng trò chuyện với Hà Đan để hiểu rõ hơn về cô bạn này.

Cô nữ sinh Hà Nội tham gia phim điện ảnh Malaysia 3

Cô nữ sinh Hà Nội tham gia phim điện ảnh Malaysia 4

Họ tên: Nguyễn Thị Hà Đan

Nickname: Hà Nhuệ Đan, Bé Gà

Ngày sinh: 19/3/1995

Trường: THPT Trần Phú

Thành tích:   - Đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh như Luật đời, Giả thiết tình yêu, Hoa Bay, Dangerous Love...

                     - Là phát thanh viên, lồng tiếng của đài VTV

                     - 12 năm học sinh giỏi

Chào Hà Đan, nickname Hà Nhuệ Đan của bạn nghe có vẻ “Trung Hoa” quá, xuất phát từ đâu vậy?

Chào bạn, thật ra tên của mình là Hà Đan. Nhưng từ “Nhuệ” trong tiếng Hán có nghĩa là thông minh. Một người chị của mình đang học chữ Hán Nôm đã gợi ý cho mình thêm từ “Nhuệ” vào tên vì nó không chỉ mang ý nghĩa tốt mà còn rất hợp với mệnh của mình. Mình tin nó sẽ mang lại nhiều may mắn.

Kỳ thi đại học của bạn vừa rồi đạt kết quả ưng ý chứ?

Kết quả thi vừa rồi mình chưa ưng ý lắm. Vì trước ngày thi mình bị sốt cao nên trong ngày thi đầu làm bài chưa tốt do áp lực quá. Bài thi khối D tuy không phải khối thi chính nhưng kết quả lại cao hơn. Cuối cùng là mình đã đỗ vào trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Từng đóng khá nhiều phim từ lúc nhỏ, tại sao Hà Đan không thi vào trường điện ảnh?

Mình luôn được gia đình định hướng sau này sẽ làm trong ngành hàng không giống mẹ. Còn điện ảnh chỉ là tay trái. Nhưng đây là niềm đam mê của mình nên mình sẽ tiếp tục theo đuổi nó chứ không từ bỏ.

Cô nữ sinh Hà Nội tham gia phim điện ảnh Malaysia 5

Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với phim ảnh vậy?

Hồi bé mình là người rất nhút nhát, được mẹ cho tham gia vào khóa học điện ảnh - thời trang nhí để mạnh dạn hơn. Trong quá trình học, khi có đoàn phim đến casting, mình đã may mắn được chọn vai diễn đầu tiên - vai bé Thơm trong “Miền quê thức tỉnh”, rồi từ đó mình luôn cố gắng để được nhận những vai diễn tiếp theo.

Được biết gần đây, Hà Đan có tham gia một phim nhựa được công chiếu ở Malaysia. Chia sẻ đôi chút được không?

Đúng vậy, đó là vai Đông Ái trong “Dangerous Love” và cũng là vai diễn khó nhất từ trước đến nay của mình. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tiên mà Việt Nam hợp tác cùng Malaysia sản xuất nên song song cùng cảm giác tự hào cũng là một phần áp lực.

Lẽ ra cảnh của mình phải quay ở Malaysia, nhưng do thời điểm quay sát lúc thi đại học quá, mình không thể đi được nên đoàn đã dựng trường quay ở bãi đá sông Hồng và dùng kỹ xảo 3D để tạo cảm giác giống như Malaysia thật vậy.

Mình đã phải tưởng tượng ra toàn bộ những gì diễn ra: bị hổ đuổi trong rừng, chèo thuyền, đắm thuyền rồi đuối nước... trong khi xung quanh không có gì cả, chỉ có rất đông người đứng xem. Qua vai diễn này, mình trưởng thành hơn trong diễn xuất rất nhiều.

Cô nữ sinh Hà Nội tham gia phim điện ảnh Malaysia 6

Cô nữ sinh Hà Nội tham gia phim điện ảnh Malaysia 7

Cô nữ sinh Hà Nội tham gia phim điện ảnh Malaysia 8
Hà Đan cùng ekip Malaysia trong buổi họp báo phim "Dangerous Love".

Đóng phim điện ảnh khó hơn phim truyền hình rất nhiều. Vấn đề lớn nhất mà bạn gặp phải là gì?

Thời gian đoàn Malaysia ở Việt Nam chỉ là rất ít, chưa kể mưa bão phải hoãn quay, thời gian rất hạn hẹp. Trong khi vai của mình khá khó, phải khóc lóc, diễn nội tâm nhiều. Khó khăn nhất của mình có lẽ là thiếu thời gian để nhập tâm, làm quen với bạn diễn vì luôn bị cuốn theo guồng quay làm việc của đoàn, đến phim trường là quay những đoạn tình cảm luôn nên lúc đầu mình thể hiện chưa ưng ý. May mắn được chú trợ lý giúp đỡ rất nhiều, những buổi quay như vậy còn như những buổi học nữa.

Ngoài đời cũng như khi đi học ở trường, Hà Đan có “được” mọi người nhận ra không?

Cũng đôi lúc ra đường, khi nhìn thấy mình, có người gọi là "cô bé đóng phim", rồi mình được nhiều các bạn/em cùng trường add FB hỏi han, trò chuyện, viết confession hay còn có cả page yêu mến mình nữa. Tuy chưa có vai diễn nào gây được ấn tượng thực sự mạnh với khán giả nhưng với mình, được mọi người yêu mến, ngờ ngợ nhận ra, thấy mình "quen quen" là đã vui lắm rồi.

Cô nữ sinh Hà Nội tham gia phim điện ảnh Malaysia 9

Cảm giác nổi tiếng, đi đâu làm gì cũng được chú ý có thích không vậy?

Theo mình cái gì cũng có 2 mặt. Được nổi tiếng ai mà không thích, mình luôn cố gắng trong từng vai diễn, dù là nhỏ để được mọi người yêu mến hơn, biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, với lịch quay phim, chụp hình, lịch học dày đặc của mình trong năm học quan trọng vừa qua, thời gian online là không nhiều, có lúc không trả lời kịp tin nhắn của các bạn lại bị cho là kiêu, chảnh khiến mình phải suy nghĩ, cũng buồn lắm.

Hà Đan quan niệm thế nào về danh xưng “hot girl” được dành tặng ngày một dễ dàng cho những bạn gái xinh đẹp?

Một hot girl thực sự theo mình ngoài xinh đẹp, người đó phải có tài năng, kiến thức và đặc biệt là lối sống phải hoàn toàn thanh lịch. Nhiều bạn nữ bây giờ dễ dàng được nhận danh hiệu này, nhưng còn nói tục rất nhiều hay có bảng điểm be bét, là "con sâu làm rầu nồi canh", làm mọi người dần có ấn tượng không tốt về các hot girl, mình thấy như thế là không nên chút nào.

Vậy trong mắt Hà Đan thì hiện tại ở Việt Nam, ai mới là một hot girl đúng nghĩa?

Chị Midu là 1 trong những hot girl đúng nghĩa mà mình rất yêu mến. Ngoại hình dễ thương, gu thời trang tiểu thư nhẹ nhàng, học lực ổn và không scandal. Đặc biệt, là người yêu điện ảnh, mình rất thích diễn xuất tự nhiên của chị ấy.

Cô nữ sinh Hà Nội tham gia phim điện ảnh Malaysia 10

Cô nữ sinh Hà Nội tham gia phim điện ảnh Malaysia 11

Xinh xắn và tài năng, chắc hẳn bạn có nhiều “vệ tinh” lắm?

Đến giờ mình vẫn thuộc chủng người F.A (cười). Mong rằng cũng có "vệ tinh" nhưng mình không tinh ý nên chưa nhận được "tín hiệu" (cười).

Vậy bạn đã kịp trải qua một mối tình “gà bông” nào trong suốt quá trình đi học THPT chưa?

Những mối tình "gà bông" như vậy luôn là kỉ niệm đẹp của đời học sinh. Nhưng suốt thời học sinh, mình chỉ có kỉ niệm tình bạn thôi. Mong rằng 4 năm đại học này sẽ khác.

Cảm ơn Hà Đan về những chia sẻ thú vị vừa rồi!