Cô nàng Amser cực dễ thương, đàn giỏi hát hay

Quỳnh Chi, Ảnh: Ducky Duck, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 26/10/2012

Khuôn mặt xinh xắn với nụ cười cực dễ thương, Ánh Nhật còn gây ấn tượng bởi khả năng hát hò và chơi đàn cực ổn.

Sau đêm chung kết chương trình Ngày Hội Anh Tài 2012 diễn ra, khán giả khá thích thú và tò mò về nữ sinh đạt Miss Phong Cách trong cuộc thi bởi khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn, màn trình diễn catwalk tự tin cùng cách trả lời hóm hỉnh và thông minh trên sân khấu.

Ngoài đời Lại Ánh Nhật trông còn dễ thương và đáng yêu hơn với nụ cười sáng bừng, dù không hề trang điểm. Cô nàng lại còn rất đa tài: hát hay, chơi được cả đàn guitar lẫn piano, đá bóng cũng cực oách.

Clip giới thiệu cặp đôi của Ánh Nhật trong Ngày hội Anh tài 2012. Cô nàng thể hiện cả khả năng hát, đàn guitar và piano rất ổn trong clip này đấy.

Còn đây là clip cover ca khúc safe and sound của Ánh Nhật cùng một cô bạn. Cả hai đều có giọng hát trong veo, cao vút

Họ tên: Lại Ánh Nhật

Ngày sinh: 27/02/1995

Lớp: 12P1

Sở thích: Hát, nhảy, chơi piano + guitar

Thành tích học tập:

- 11 năm học sinh giỏi

- Học bổng danh dự 3 học kì

- Giải 3 tiếng Pháp cấp Quận năm 2008-2009

Thành tích ngoại khóa:

- Bí thư 10P1 2010 - 2011

- Top 20 cuộc thi Equest talent stars

- Giải 3 Ams’s Got Talent S4

- Giải nhất thi hát đồng ca tiếng Pháp toàn miền Bắc 2010-2011

- Giải nhất Festival hát tiếng Pháp 2011-2012

- Manager CCFC, giải Nhì giải bóng đá HN-Ams năm 2011 và giải Ba năm 2012


Cô nàng Amser cực dễ thương, đàn giỏi hát hay 1
Lại Ánh Nhật và partner của mình - Lưu Trung Hiếu trong đêm chung kết

Cô nàng Amser cực dễ thương, đàn giỏi hát hay 2

Chào Ánh Nhật! Không đoạt giải nhất của ngày hội anh tài, bạn có cảm thấy thất vọng không?

Ồ không đâu. Thực ra bản thân mình cảm thấy hơi tiếc một tẹo vì chưa làm thật tốt trong đêm chung kết so với những gì đã thể hiện trước đó chứ không hề thất vọng. Mình cảm thấy danh hiệu Miss Phong Cách cũng rất hợp với mình và đạt được nó là một điều thật đáng vui mừng. Chặng đường dài của mình và partner đáng yêu kết thúc tốt đẹp, chúng mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người đã là một thành công lớn đối với cả hai rồi.

Là con gái mà lại giữ chức vụ quản lý đội bóng, rồi cả... cầu thủ nữa, bạn có sợ bị chê là "thiếu nữ tính" không?


Đã có khá nhiều người nói như vậy, nhưng mình luôn coi đây là một lời khen vì đâu phải ai cũng có thể làm hay thích làm những việc “thiếu nữ tính” hay ho đó. Mình rất thích xem bóng đá, cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích trên tivi cũng như ở ngoài đời và... không ngại xông vào sân đá khi có thể.

Cô nàng Amser cực dễ thương, đàn giỏi hát hay 3

Nếu được miêu tả về bản thân, bạn sẽ nói những gì?

Mình là người luôn vui vẻ, có thể hát hò nhảy múa bất kể lúc nào không biết xấu hổ, nhược điểm thì nhiều hơn ưu điểm (Cười) Mình cũng rất ghét sư sự nhàm chán nên luôn cố gắng làm mọi thứ theo cách sáng tạo nhất có thể, luôn quan niệm rằng nếu lần này thất bại lần sau sẽ thành công.

Học Pháp từ hồi tiểu học và giờ là học sinh chuyên Pháp, điều gì ở nước Pháp bạn thích thú nhất?

Chỉ những học sinh chuyên Pháp mới có thể hiểu rõ những điều thú vị và đặc biệt trong suốt quá trình học tập từ khi còn nhỏ. Còn ở nước Pháp, mình thích đội bóng của đội tuyển quốc gia Pháp, những chú gà trống Gaulois.

Cô nàng Amser cực dễ thương, đàn giỏi hát hay 4

Gần đây mọi người bàn tán rất nhiều về việc học sinh nhuộm tóc đi học. Là một nữ sinh đang ngồi trên ghê nhà trường, bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Mình nghĩ việc nhuộm tóc không xấu, nhưng nó nên ở mức độ vừa phải và không gây phản cảm. Còn mình thì vẫn thích màu tóc đen tự nhiên của bản thân hơn, vì nó thật sự hợp với bộ đồng phục Ams mình vẫn thường mặc đến trường.

Amsterdam là trường chuyên của TP Hà Nội, có bề dày truyền thống về học tập và hoạt động ngoại khóa, vậy nên cũng có những phản ánh là Amser "hơi bị kiêu" đấy! Sự thật là sao nhỉ?

Được học tập trong một môi trường với bề dày truyền thống như vậy, Amser luôn phải nỗ lực rèn luyện bản thân, và được rèn luyện sự tự tin đáng kể trong suốt quá trình ấy. Đôi khi sự tự tin thể hiện hơi quá sẽ bị phản ánh là kiêu, nhưng đó không phải số nhiều. Và “kiêu hãnh” với “kiêu ngạo” cũng không hề giống nhau nữa. Hì.

Cô nàng Amser cực dễ thương, đàn giỏi hát hay 5

Zoom vào thành tích cá nhân của bạn một chút nhé, vừa học tốt, vừa tham gia hoạt động ngoại khóa năng nổ, đàn, hát, lại cả... bóng đá nữa. Nếu có người nhận xét bạn đa tài, bạn nghĩ sao?

Mỗi người có một điểm mạnh. Và điểm mạnh của mình là có nhiều tài lẻ mặc dù xét về từng thứ thì không thật sự xuất sắc. Quan trọng là mình hạnh phúc khi được làm những gì mình thích. Nếu được nhận xét là đa tài thì chắc chắn là mình cũng vui rồi.

Ước mơ trong tương lai của bạn là gì?

Ước mơ của mình là được tận dụng tuổi trẻ học tập, nghiên cứu và lao động một cách sáng tạo để cống hiến cho xã hội và một ước mơ “nho nhỏ” là được đặt chân đến tất cả các nước trên thế giới. Bởi lẽ tuổi trẻ ai cũng chỉ có một và nó không hề kéo dài để có thể lãng phí phải không?

Vậy còn dự định sắp tới thì sao?

Trước hết thì mình sẽ cố gắng học để chuẩn bị tốt cho kì thi Đại học sắp tới cũng như apply vào trường Đại học mong muốn ở Pháp. Nhưng mình cũng không thể dừng lại các hoạt động nghệ thuật bởi nó đã đóng vai trò quan trọng giúp mình thư giãn và làm việc hiệu quả hơn.

Cô nàng Amser cực dễ thương, đàn giỏi hát hay 6

Cô nàng Amser cực dễ thương, đàn giỏi hát hay 7