Cô dâu bị hủy hôn đòi kiện chồng trả gấu bông

A.N (Tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 21:36 20/03/2012

Xuân Thùy đã nộp đơn ra tòa yêu cầu không công nhận hôn nhân và đề nghị chồng trả... con gấu bông, passport cho mình.

Vụ cô dâu Nguyễn Đặng Xuân Thùy (KV Yên Hạ, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) bị nhà chồng từ chối gây xôn xao dư luận thời gian qua có tình tiết mới. Sáng 20/3/2012, Xuân Thùy đã chính thức gửi khởi kiện ra Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), yêu cầu Tòa án “không công nhận quan hệ vợ chồng” và đòi lại một số tài sản cá nhân.

Cha mẹ Nguyễn Đặng Xuân Thùy và Nguyễn Phúc Duy là chỗ quen biết và hẹn gả con cho nhau. Tháng 3/2011, hai gia đình tổ chức đám cưới cho đôi trẻ nhưng không đăng ký kết hôn khi Thùy mới 17 tuổi. Chỉ sau 2 tuần về nhà chồng, Thùy đã bị phía nhà chồng nghi ngờ là “diễn viên” chính trong một đoạn phim sex, đồng thời cũng dùng lý do này để trả Thùy về nhà cha mẹ ruột. Sau đó chồng của Thùy tự ý đi đăng ký kết hôn và cưới cô gái khác. Gia đình Thùy phản đối và làm đơn lên chính quyền địa phương nơi vợ mới của chồng Thùy để tố cáo sự việc. Chính quyền nơi này đã tạm thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của chồng Thùy với vợ mới.

Vụ việc của Xuân Thùy đã thu hút sự quan tâm theo dõi của bạn đọc khắp nơi, cả trong và ngoài nước. Hội LH Phụ nữ TP.Cần Thơ đã vào cuộc bênh vực cô gái yếu đuối và động viên Xuân Thùy tiếp tục đi học

Ảnh cưới của cô dâu Xuân Thùy.

Tình cảm của Xuân Thùy với Phúc Duy và quan hệ của hai gia đình đổ vỡ, mục đích hôn nhân không đạt được. Vì vậy, cô yêu cầu TAND quận Ninh Kiều giải quyết không công nhận quan hệ vợ chồng của mình với Duy và buộc gia đình bên chồng trả lại hai món đồ.

Người đưa Thùy đến tòa là cha cô - chú Nguyễn Văn Ba (Ba "Hí"). Theo đơn kiện, ngoài đề nghị tòa không công nhận hôn nhân với Nguyễn Phúc Duy (27 tuổi, ngụ khu vực 1, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ), Xuân Thùy yêu cầu chồng trả lại hai món đồ. Đó là con gấu bông loại lớn, món quà của cô bạn tặng trong ngày cưới và một hộ chiếu phổ thông mang tên Nguyễn Đặng Xuân Thùy.

Thùy cho biết hộ chiếu này Thùy làm để cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Đối với tài sản chung, cô dâu trẻ cho biết không có nên không yêu cầu tòa án giải quyết.

Trong đơn, Thùy cũng trình bày rõ cô với Duy làm đám cưới ngày 14/3/2011 rồi cả hai về chung sống tại nhà cha mẹ chồng ở quận Cái Răng. Đúng hai tuần sau ngày cưới, Duy mở cho Thùy xem một đoạn clip trên mạng rồi khẳng định vợ là nhân vật nữ trong clip.

“Dù tôi phân trần, tìm đủ mọi cách chứng minh với Duy và gia đình bên chồng rằng đó là sự nhầm lẫn nhưng cả gia đình không tin. Từ đó tình cảm vợ chồng và các thành viên trong gia đình bắt đầu rạn nứt. Gia đình chồng còn có những hành vi vu khống, sỉ nhục tôi. Trong cảnh thế cô nên tôi uất ức tìm đến cái chết nhưng bất thành...” - Xuân Thùy viết.

Xuân Thùy nộp đơn gửi tòa án.

Theo đơn khởi kiện của Xuân Thùy, phía gia đình chồng đã có hành vi vu khống, nhục mạ danh dự và nhân phẩm của Thùy. Điều này đã làm "tình cảm vợ chồng không còn, quan hệ hai bên gia đình rạn nứt, mục đích hôn nhân không đạt được"… Được biết, đơn kiện của Xuân Thùy cũng không yêu cầu Tòa án giải quyết tài sản chung vì không có. 

Theo Luật sư Nguyễn Thành Công - Cty Luật TNHH Đông Phương Luật thì Duy và Thùy chỉ tổ chức lễ cưới mà không đăng ký kết hôn nên không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Vì không được pháp luật công nhận là vợ chồng nên Duy hoặc Thùy đều có quyền đăng ký kết hôn với người khác và việc kết hôn đó là đúng pháp luật.

Đơn kiện của Xuân Thùy.

Chính vì mối quan hệ sống chung giữa Duy và Thùy không được pháp luật công nhận là vợ chồng nên tài sản do ai tạo ra trong thời gian sống chung là tài sản riêng của người đó, hoàn toàn không được coi là tài sản chung. 

Vì vậy, nếu trong thời gian chung sống mà Thùy và Duy cùng đóng góp tạo lập tài sản thì Thùy chỉ được chia tài sản tương ứng với phần quyền sở hữu của mình (không thể áp dụng quy định của Luật Hôn nhân gia đình về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đối với trường hợp của Duy và Thùy).