Clip "bước đi phi thường của cậu bé khiếm thị" thu hút cư dân mạng

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 16:26 22/03/2013

Đoạn clip ghi lại giây phút quyết tâm bước xuống đường của một cậu bé khiếm thị đã giành được nhiều sự quan tâm, yêu thích của cộng đồng mạng.

Với những người may mắn có cơ thể khỏe mạnh, việc bước qua những bậc thềm thật đơn giản. Tuy nhiên, với Gavin Stevens - cậu bé 4 tuổi bị khiếm thị bẩm sinh - bước đi đó quả thật rất khó khăn. Bởi vậy, không hề ngạc nhiên khi clip ghi lại hình ảnh cậu bé tự mình bước xuống đường lần đầu tiên đã thu hút được nhiều sự chú ý của cư dân mạng đến vậy.


Đoạn clip 45 giây đã ghi lại bước đi đầu tiên của Gavin Stevens bằng chính khả năng của mình. Đoạn clip đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Được đăng tải trên Youtube từ đầu tháng Ba, clip đã thu hút gần 500.000 lượt view, hơn 8.000 lượt "like" và rất nhiều lượt comment. Đoạn clip đã giành trọn trái tim, tình thương của cộng đồng mạng.

Clip "bước đi phi thường của cậu bé khiếm thị" thu hút cư dân mạng  1

Cậu nhóc Gavin, đến từ Eastvale, California, Mỹ, mắc chứng bệnh mù lòa bẩm sinh có tên LCA (Leber’s Congenital Amaurosis ). Theo các chuyên gia, có khoảng 200 nghìn người trên thế giới mắc bệnh mù bẩm sinh LCA này và hiện nay, vẫn chưa có phương pháp điều trị.

Trong 5 tháng qua, cha mẹ Gavin luôn nỗ lực hướng dẫn cậu nhóc sử dụng chiếc gậy trắng để cậu bé có thể tự mình đi lại. Trước đó, cậu nhóc chỉ biết đi lại trên những bề mặt phẳng, còn những chỗ gập ghềnh và bậc thang, cha mẹ và nhiều người khác luôn giúp đỡ em vượt qua.

Nhưng vào một ngày, sau khi tan trường, Gavin đã quyết định sẽ tự mình bước xuống bậc thềm. Cô Jennifer Stevens, mẹ của Gavin tâm sự "Khi tôi đang nắm tay Gavin để dắt con về nhà, đột nhiên, đến gần đoạn phải bước xuống thềm, con trai đẩy tôi ra xa rồi nói rằng "Con có thể làm được". Bởi vậy, tôi đã lùi lại và lấy điện thoại ra để ghi lại giây phút đó."

Clip "bước đi phi thường của cậu bé khiếm thị" thu hút cư dân mạng  2

Dù rất quyết tâm nhưng qua đoạn clip này, chúng ta vẫn thấy rằng cậu bé vẫn rất lo lắng và lưỡng lự trước khi bước xuống bậc thềm một mình. 

Cha cậu bé, ông Troy Stevens cho biết "Gavin đã rất nhiều lần muốn tự mình lên xuống bậc thềm. Nhưng đây là lần đầu tiên, Gavin làm được điều đó."

Đối với cha mẹ của Gavin, sự quan tâm của độc giả dành cho đoạn clip này khiến họ có phần ngại ngùng, bởi họ không nghĩ rằng hành động của Gavin lại có ý nghĩa với nhiều người đến thế. Tuy nhiên, cha mẹ Gavin lại tỏ ra rất vui và hạnh phúc khi nhiều người biết tới căn bệnh LCA hơn. Bởi cách đây 3 năm, gia đình nhà Stevens đã thành lập ra quỹ "The Gavin R. Stevens" để quyên góp tiền và nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh mà 150 người Mỹ đang mắc phải.

Ông Troy Stevens cho biết "Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người và những điều tốt đẹp mà mọi người dành cho con trai chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng mọi người lại yêu thích và cảm động với đoạn clip của con trai tôi đến vậy. Thật sự cảm ơn mọi người."