Họ tên: Chu Quỳnh Trang
DOB: 1/11/1994
Đang học tại: lớp 11B10 – THPT
Lê Quý Đôn (Đống Đa - Hà Nội)
Các thành tích:
2 Huy chương Vàng giải Khiêu
vũ thể thao hè 2006
Huy chương Vàng giải Vô địch
quốc gia Khiêu vũ thể thao 2007
Huy chương Bạc giải Vô địch
quốc gia Khiêu vũ thể thao 2008
Top 5 giải Singapore Open
Championship
Top 4 giải Vô địch trẻ
châu Á tại Thái Lan năm 2008
Huy chương Vàng giải Vô địch
trẻ châu Á tại Thái Lan năm 2009
Ngoài ra Trang còn giành rất
nhiều Huy chương Vàng và Bạc tại các giải cấp thành
phố.
Hoạt động khác:
MC chương trình “Sáng tạo
học trò” của VTV6
Từng đóng trong các phim:
“Hậu họa”, “Dòng lũ cuốn”, “Chiến dịch trái
tim bên phải”...
|
Chào Trang, bảng thành tích
dancesport của Trang thật đáng nể, chắc hẳn bạn đã
học khiêu vũ thể thao từ rất lâu rồi?
Thực ra Trang mới học dancesport
được 5 năm thôi, còn xuất phát điểm của Trang là việc
học múa cơ. Trang học múa từ năm 3 tuổi, sau đó tham
gia Câu lạc bộ Họa Mi (Trang là một trong 5 thành viên
đầu tiên của câu lạc bộ). Sau đó Trang cùng các bạn
trong đội aerobic quận Hai Bà Trưng đã đi thi rất nhiều
giải và đạt nhiều huy chương vàng lắm. Đến năm 2006,
Trang mới bắt đầu chuyển sang học dancesport khi câu lạc
bộ Họa Mi mở lớp đầu tiên dạy khiêu vũ thể thao.
Mới đầu Trang giấu bố mẹ và tự đăng kí đi học đấy
chứ, nhưng đến hè năm đó Trang đi thi và được 2 huy
chương Vàng liền, từ đó gia đình quyết định đầu tư
cho Trang theo môn dancesport này luôn.
Mới học được vài tháng mà
đã giành huy chương vàng ngay hè năm đó, sau đó liên tục
giành rất nhiều giải, theo Trang đây là do năng khiếu
hay sự may mắn?
Trang nghĩ là cả
hai, và còn yếu tố tập luyện chăm chỉ nữa. Những lúc
tập luyện để đi thi, có những hôm Trang tập 8 tiếng
một ngày. Đam mê và nỗ lực đã giúp Trang giành được
những giải thưởng kể trên đấy.
Trang giành huy chương Vàng khiêu vũ thể thao từ khi mới học lớp 6
Huy chương Vàng giải Vô địch
quốc gia Khiêu vũ thể thao 2007...
Huy chương Bạc giải Vô địch
quốc gia Khiêu vũ thể thao 2008...
Rồi huy chương Vàng giải Vô địch
trẻ châu Á tại Thái Lan năm 2009
(Trang mặc váy đen)
Vậy tại sao Trang lại quyết
định dừng thi đấu sau khi giành giải Vàng Vô địch trẻ
châu Á tại Thái Lan năm 2009? Có phải Trang tự thấy thế
là “đủ” và không thi thêm nữa?
Không phải vậy
đâu, mong muốn của Trang là sau này thử sức ở những
cuộc thi quốc tế nữa cơ (cười). Nhưng tạm thời Trang
đang tạm dừng thi đấu để chuyển sang một hướng
khác, vẫn liên quan đến dancesport, đó là đào tạo các
em nhỏ cho nền dancesport của Việt Nam. Từ năm 2009, Trang
đã được các thầy cô trong câu lạc bộ Họa Mi tin
tưởng giao cho việc đứng lớp, nên Trang muốn dồn tâm
huyết vào việc này.
Gắn bó với dancesport lâu như
thế, Trang có kỉ niệm nào đáng nhớ không?
Nhiều lắm,
nhất là hồi còn học và tập để đi thi đấu. Những
kỉ niệm khi tập với partner thì nhiều vô kể: cãi nhau,
giận nhau, dọa... không thi nữa, nhưng cuối cùng vẫn đi
thi và giành giải nữa (cười). Rồi bây giờ thì có
nhiều kỉ niệm khi đứng lớp. Những buổi dạy đầu,
các bác phụ huynh đều nghĩ “cô giáo” Trang chắc phải
trên 20 tuổi. Đến khi biết Trang mới 16 tuổi, mọi người
đều cười ồ và khen Trang trẻ thế mà đã đi dạy.
Các
em nhỏ mà Trang dạy cũng rất có năng khiếu. Trong khi học
có những lúc các em xao nhãng và không học bài, nhưng
Trang đã dành nhiều thời gian vừa dạy, vừa khuyên nhủ
và khích lệ các em tập luyện, nhiều em đã đi thi và
được giải.
Với công việc giảng dạy dancesport, hiện tại Trang đang có một thu nhập đáng kể
Ngoài việc giảng dạy với
thu nhập rất cao (12 triệu đồng / tháng), Trang còn tham
gia dàn dựng và biên đạo múa cho các chương trình nữa
phải không?
Bước
đầu Trang đang thử sức với việc dàn dựng các tiết
mục cho các em ở câu lạc bộ Họa Mi, như tiết mục
nhảy dancesport tại lễ bế mạc Indoor Games hay Đại
hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2010, hay mới đây
nhất là cuộc thi nhảy dancesport dành cho các bé từ 5-13
tuổi. Ngoài ra, Trang còn dựng vũ đạo cho các bạn của
Trang đi thi hát hoặc thi tài năng, ví dụ như cô bạn
thân của Trang là Văn Mai Hương (thí sinh Vietnam Idol) chẳng
hạn.
Đa-zi-năng như thế, Trang có
phải hi sinh thời gian học tập để dành cho công việc
không?
Tất nhiên là có. Hàng ngày Trang học và làm
kín mít từ sáng tới tối đêm: 7h sáng đi học thêm, về
ăn trưa rồi chiều đi học chính ở trường, học xong
Trang đi dạy luôn tới 9h tối mới về, phải 10h mới bắt
đầu học và làm bài tập được. Trang đang cố gắng
cân bằng giữa học tập và công việc, đặc biệt là
năm sau Trang học lớp 12 là năm rất quan trọng, chắc là
Trang sẽ tập trung hoàn toàn cho việc học.
Trong tương lai, Trang sẽ vẫn
theo đuổi dancesport chứ?
Mặc dù Trang đã theo dancesport
được khá lâu, và cũng là đam mê của Trang, nhưng sau
này Trang muốn theo đuổi sự nghiệp báo chí, cụ thể là
ngành truyền hình. Ước mơ của Trang là sau này có thể
làm song song báo hình và những công việc liên quan đến
dancesport.
Ước mơ của cô bạn này là trở thành nhà báo
Cảm ơn Quỳnh Trang, chúc
bạn luôn thành công trong cả việc học tập lẫn
dancesport nhé!