Tranh cãi về chuyện "nói thẳng hay dìm hàng nghệ sĩ" của Bitches in town

Nai - HTMH; Clip: Thế Anh , Theo Trí Thức Trẻ 00:02 19/11/2015

Đây có lẽ là talkshow gây chú ý nhất thời điểm hiện tại vì những phát ngôn khá choáng váng của mình.

Bitches in town, hay còn gọi là "Những kẻ lắm lời" - dạo gần đây nổi lên như một talkshow đặc biệt, nơi mà lần đầu tiên các host (chủ xị chương trình) cũng như khách mời nói thẳng, nói thật về nhiều vấn đề trong làng giải trí. Đặc điểm này đã khiến nhiều người thấy thú vị sau hàng loạt những chương trình thực tế ở Việt Nam chỉ toàn khen lẫn nhau mà vắng đi các cá tính riêng. 

Là một show tập trung vào việc bình luận về nghệ sĩ, về những câu chuyện trong showbiz, trong giới trẻ - theo những góc nhìn cá nhân và qua những câu chuyện phiếm giữa 3 host, gồm: MC Thuỳ Minh, stylist Lê Minh Ngọc và nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Đây vốn là một dạng chương trình khá quen thuộc trên thế giới, khi người dẫn có thể thoải mái đùa cợt và có phần châm biếm về nghệ sĩ, cũng như thoải mái lồng ghép những quan điểm cá nhân của mình khi bình luận. Tuy nhiên, với những phát ngôn khá mạnh và có phần gây sốc của 3 hosts, Bitches in town đang tạo ra những làn sóng tranh cãi mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng, 3 hosts của chương trình đã vượt quá việc "châm biếm và bày tỏ quan điểm", mà đang sa đà vào "dìm hàng và xúc phạm" các nghệ sĩ. 

23-10353

Bitches in town chủ yếu tập trung bàn luận vào những khía cạnh của cuộc sống giới trẻ, những sự kiện vừa xảy ra trong tuần, tiếp đến là bình luận về cách ăn mặc của sao và review phim Việt. Cách tiếp cận hài hước, không khiên cưỡng và những bình luận táo bạo, thẳng đuột của các host là một trong những lý do mà tỉ lệ người xem chương trình này tăng dần đều sau các tập.

Xem qua hơn 20 tập của chương trình, có thể thấy rõ tinh thần "chém gió cho vui" thể hiện qua cách nói chuyện và thể hiện của show. Xuyên suốt hơn 40' của chương trình (được cắt gọt ra từng phần để đăng tải lên Youtube), người xem có thể cười nghiêng ngả về những bình luận vô cùng thoải mái của các host, tạo nên không khí giống một buổi nói chuyện thân mật giữa những người bạn thân, hơn là một show giải trí được trình chiếu cho hàng chục nghìn người xem. 

Tuy nhiên, cũng bởi sự "không khiên cưỡng và táo bạo, châm biếm" của Bitches in town, đã khiến rất nhiều người xem đặt ra câu hỏi: Đâu là ranh giới giữa việc nói thẳng, nói thật và xúc phạm, chế nhạo một cách công khai. Không khó để tìm những câu bình luận rất... vô tư và khiến người xem cau mày của bộ ba host như: "Ngày xưa có Bạch phát ma nữ, ngày nay có Kim Mao sư vương, vàng từ đầu tới ***, cầm cái bông cũng vàng” (Nhận xét về bộ đồ của Đông Nhi), hay "Vì nói xấu người yêu cũ không khác gì trát *** vào mặt", "Nói chung là đèn nhà ai nấy sáng, *** nhà ai nấy lo". Người xem cũng như bản thân chương trình cho rằng, việc thể hiện cá tính của các host và tiếp cận vấn đề một cách thoải mái, vui vẻ là hoàn toàn bình thường, tuy nhiên, điều đầu tiên chúng ta thấy ở những câu nói này không chỉ là sự vui vẻ, buồn cười, mà còn là sự dìm hàng, xúc phạm nghệ sĩ. 

j-20f9d

Thậm chí, trong một vài show, Bitches in town lên án khá mạnh mẽ thói phán xét của giới trẻ, cũng như việc các bạn trẻ lấy hình ảnh của Cô giáo Lê na để làm ảnh chế, clip nhạc chế. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó vài show, các host của Bitches in town cũng thoải mái "xét" Tóc Tiên không nên đi hát, hay chế nhạo các nghệ sĩ, ca sĩ có cách ăn mặc không vừa mắt họ. 

Hiện tại, đã có rất nhiều luồng tranh cãi trái chiều về Bitches in town, thậm chí, hoa hậu Thu Thảo cũng đã lên tiếng kêu gọi dừng chương trình vì sự gay gắt và châm biếm của nó đã đi quá xa. Các bạn trẻ cũng chia ra làm 2 phe, một phe cho rằng Bitches in town có cách nói thẳng, nói thật, thế nên chuyện cảm thấy khó chịu và mất lòng là hoàn toàn bình thường. Nhưng phần đông các bạn trẻ khác lại cho rằng, nói thẳng là một chuyện, nhưng nói thẳng theo kiểu dìm hàng người khác một cách công khai lại là hoàn toàn không nên.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về chương trình này?