18 thuyền viên Saigon Queen sắp về nước

Vnexpress, Theo Trí Thức Trẻ 14:49 03/11/2012

Sáng nay, các thủy thủ Việt Nam được cứu sau vụ chìm tàu hôm 30/10 đã cập cảng Mongla (Bangladesh). Trong khi đó, việc tìm kiếm thuyền trưởng Luân và 3 thuyền viên khác vẫn chưa có kết quả.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, sáng nay, 18 thuyền viên tàu Saigon Queen được cứu sống đã cập cảng Mongla. Các thuyền viên sẽ được nghỉ ngơi, làm thủ tục để sớm trở về nước bằng máy bay.

18 thuyền viên Saigon Queen sắp về nước 1

Tàu Saigon Queen trọng tải 6.500 tấn đã bị chìm ở vùng biển Sri Lanka. Ảnh:Vietnam MRCC.

Trong khi đó, công tác tìm kiếm 4 thủy thủ còn lại vẫn chưa có tiến triển. "Các khu vực nghi ngờ thuyền viên bị trôi dạt đã được rà soát gần xong nhưng chưa có thông tin gì", ông Vũ nói.

Chia sẻ với nguyện vọng của gia đình các thuyền viên, ông Vũ cho rằng, tai nạn mà tàu Saigon Queen gặp phải là "bất khả kháng". Vietnam MRCC sẽ phối hợp với các nước, tham vấn các khả năng để đưa ra thêm phương án tìm kiếm.

12h15 ngày 30/10, trên đường chở gỗ từ Myanmar đi Ấn Độ, tàu Saigon Queen trọng tải 6.500 tấn gặp cơn bão Nilam ở vùng biển Sri Lanka nên đã báo nạn khẩn cấp rồi mất liên lạc và chìm xuống biển. Ngày 31/10, cơ quan chức năng xác định, Saigon Queen đã chìm tại vị trí trên, 18 thuyền viên của tàu đã được tàu Pacific Skipper (mang cờ Hy Lạp) hoạt động trong khu vực hỗ trợ cứu vớt đêm 30/10.

Theo đại phó Nguyễn Quốc Tám của Saigon Queen, trước khi tàu chìm, hai bè cứu sinh đã được hạ và tất cả 22 thuyền viên đã lên bè, nhưng 3 người bị sóng đánh văng xuống biển. Còn thuyền trưởng Nguyễn Minh Luân, sau khi trợ giúp 15 thuyền viên từ bè cứu sinh lên tàu Pacific Skipper, ông là người lên cuối cùng và vừa bước được vài bậc thang thì tuột tay, rơi xuống biển, mất tích.