10 kiểu bạn gây phiền toái nhất trên Facebook

Bingo , Theo 00:01 26/05/2010

Những người này nhiều lúc khiến teen phát điên và muốn remove họ ngay lập tức.

Trong friendlist trên Facebook của teen bây giờ thường có rất nhiều người: bạn cũ, bạn mới, thậm chí là cả những người bạn vừa mới quen ngay trên Facebook nữa. Có nhiều bạn thật vui, nhưng chắc chắn là có nhiều lúc, họ khiến teen vô cùng bực mình nếu họ thuộc một trong những nhóm bạn sau đây:

1. Friend chuyên gia tag mọi người vào ảnh

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như trong tấm ảnh đó có bạn và bạn hoàn toàn hiểu tấm ảnh ấy nói về cái gì hay chụp lúc nào. Nhưng người bạn này lại khác, có thể họ  kiếm được một cái ảnh nào đó họ thấy hay ho và tag tất cả mọi người vào trong đó. Chưa dừng lại, họ lang thang ở profile người khác, thấy ảnh và lại tiếp tục… tag mọi người. Bạn - người bị tag sẽ bị cuốn vào một câu chuyện mà thậm chí bạn không hiểu họ đang nói về cái gì, và bị bomb bởi một đống các notification mỗi khi log in vào Facebook. Vô cùng mệt mỏi!

 

Your browser may not support display of this image.

Bị tag vào những bức ảnh không liên quan, bạn có thích không?

Một trường hợp khác là những người bạn “quá chăm chỉ” tag bạn mình vào những cái ảnh mà họ thấy bạn mình xuất hiện trong đó, kể cả những tấm ảnh bạn trông rất ngốc nghếch mà bạn muốn giấu đi để không ai nhìn thấy. Khi bạn bị tag vào 1 tấm ảnh, cả list của bạn sẽ nhìn thấy điều này, nếu tấm ảnh đó có gì kì cục, thì thật sự là thảm họa. Bạn lén remove tag, người bạn đó phát hiện ra, và lại tag lại. “Thật là một người bạn thiếu nhạy cảm. Trông mình trong bức ảnh ấy kinh khủng khiếp, mình càng muốn giấu thì bạn ấy lại càng tag mình vào.”- một teen than thở.

2. Friend “like” tất cả mọi thứ

Họ không cần biết status của bạn nói gì, có thể là  ca cẩm về thầy cô và việc học tập, vui sướng vì mới mua được đôi giày mới, hay mong muốn đến cuối tuần để có thể đi chơi với bạn bè, họ like tuốt-tuồn-tuột. Chưa dừng lại ở đó, họ còn muốn bạn vào like lại những comment hay status của họ. Thật sự rắc rối và phiền toái.

 

Your browser may not support display of this image.
Những người bạn này like tất cả  mọi thứ

Đôi lúc khi thấy bạn bè like status của mình, teen thường thấy rất vui vì các bạn quan tâm đến mình. Nhưng khi người bạn ấy lại là chuyên gia “like hàng loạt”, thì điều ấy chẳng dễ chịu chút nào. Chưa biết chừng họ lại có thể là những kẻ “hóng hớt”, vì khi họ like, bất cứ ai comment gì vào status của bạn, họ đều được thông báo và dễ dàng đọc được. Hãy cẩn thận.

3. Friend là fan của tất cả các group

Người bạn kì lạ trong friendlist này dường như tự trao cho họ một sứ mệnh là phải join tất cả các group và become a fan của tất cả các fan page. Khi họ ấn nút “join”, nó sẽ hiện trên home của bạn. Mỗi ngày khi bạn vào Facebook, bạn sẽ thấy một hàng dài thật là dài, chưa kể có một số group đặc biệt có tên dài đến cả 1 trang.

Sự rắc rối còn có thể đi xa hơn khi những người bạn này muốn bạn tham gia cùng với họ. Vậy là  bạn lại tiếp tục ngập lụt trong đống thư mời và thông báo.

4. Friend thích khoe khoang

Những người bạn này đạt được một cái gì đó, và họ muốn chia sẻ với mọi người. Bạn sẽ vào và comment chúc mừng. Như vậy cũng tốt thôi, cho đến lúc họ trở nên quá lố.

“Vừa được bố cho mấy triệu, biết mua cái gì bây giờ”, “ Trời ơi mình đang muốn cái Iphone mới thì lại được tặng”, những status kiểu như này khiến người khác đọc có ấn tượng không mấy hay ho. Sự khoe mẽ đến lố bịch chỉ khiến những người đó trở thành chủ đề đàm tiếu của mọi người, và làm “đau mắt” teen mà thôi. Khi mà những người bạn này “tự hào về mình” trong một thời gian dài, họ vô tình đã làm cho mọi người trong friendlist của họ mệt mỏi.

5. Friend quá nhiều cảm xúc và quá khích

Một dòng status như: "Hôm nay mệt mỏi quá” hoàn toàn có thể hiểu được. Tất cả mọi người đều có những vấn đề riêng trong cuộc sống, và rất bình thường khi họ muốn chia sẻ.

 


Những teen quá nhiều cảm xúc hay quá  khích đều khiến bạn bè… sợ hãi

Nhưng khi họ trở nên “hơi” quá nhiều cảm xúc khi những status buồn thảm than vãn kêu ca liên tục xuất hiện thì mọi chuyện lại đi theo hướng khác. Những người bạn này thường hơi quá nhạy cảm, hoặc là những người muốn bạn bè mình chia sẻ an ủi cho cuộc sống “tăm tối” của họ. Đôi lần thì ok, nhưng liên tiếp liên tục thì quả thật rắc rối.

6. Friend “bất bình thường”

Họ có  những sở thích kì lạ, thậm chí là  quá sự kì lạ, như súng, máu me, đầu lâu, những hình ảnh rùng rợn… Thường đây là những người mà bạn vô tình add trên Facebook , hoặc là những người bạn từ lâu mà teen chả bao giờ nói chuyện cùng. Họ hay có những status gây shock về sở thích của mình, nói về những chuyện đáng sợ như “uống máu giống ma cà rồng”, “tự tử”, "hành xác”.

 


Ai mà  biết được những người kì  quái ấy thật sự ra sao ?

Thậm chí  lâu lâu họ hứng chí post lên một cái ảnh kinh dị nào đó và tag bạn vào. Bạn log in, thấy thông báo, click vào và tí nữa ngã bổ chửng vì sợ. Thật không hay chút nào phải không?

7. Friend thèm khát sự chú ý

Những người này luôn sợ là mọi người quên đi sự có  mặt của mình. Đây thường là những người nhút nhát, thiếu tự tin trong cuộc sống thực, vì thế họ muốn tìm kiếm sự chú ý từ thế giới ảo.

Họ trang điểm, rồi chụp ảnh “tự sướng”, thay làm avatar, đặt một cái tên “ Tóc mới nè” và  tag tất cả mọi người, vui sướng khi mọi người vào comment khen ngợi.

Khi những người này cảm thấy mọi người quên mình, họ  bắt đầu vào comment lung tung profile mọi người cố để gây chú ý.

Lời khuyên dành cho teen: remove nếu họ gây phiền hà cho bạn, hay đơn giản là mặc kệ nếu họ có viết linh tinh gì đó vào “nhà” của bạn.

8. Friend là vua spam

Những người bạn này thường rất thích thú với việc chơi games và làm cái loại quiz trên Facebook. Tất nhiên là những việc này cũng chả có gì xấu xa hay tai hại, tất cả chỉ trở nên phiền toái khi họ đi quá mức độ. Các trò chơi hay quiz đều có chế độ post lên wall nhà các bạn. Với những bạn “ý tứ”, họ sẽ đơn giản là skip bước này. Nhưng vua spam thì khác, họ yêu cầu gửi kết quả cho tất cả các người bạn và mời họ cùng tham gia với mình.

Vô tình hay cố ý, họ lại khiến home và wall nhà bạn mình ngập lụt trong các post vô bổ, mà không cần biết là bạn bè khó chịu thế nào.

9. Friend cập nhật liên tục

Nếu như  là cập nhật các thông tin hay các xu hướng, điều đó hoàn toàn chấp nhận được, thậm chí còn được bạn bè ủng hộ vì trong rất nhiều trường hợp, Facebook lan truyền tin tức còn nhanh hơn cả báo chí.

Nhưng sự thật lại khác, những người bạn này liên tục cập nhật về… bản thân mình. Họ thay status vào phút một lần, nhiều khi teen chưa kịp đọc status này thì đã có status khác. Và nội dung những status này thì… nhạt khỏi nói. “ Đánh răng rồi, đi ngủ thôi hihi” hay “ Vừa ngủ dậy, đang xem thời sự buổi sáng”.

Họ nên biết rằng cuộc sống thường ngày của họ có  thể đối với họ rất thú vị, nhưng với người khác lại hoàn toàn ngược lại. Ấy là  chưa kể khi họ gặp sự kiện gì đó trong cuộc sống, mọi người lại khốn khổ vì một loạt status  kể lể.

Tớ từng biết 1 bạn bị bồ đá, vậy là trong suốt một thời gian, cứ vào buổi tối, vào 1 giờ nhất định ( có lẽ là giờ bạn ý online), mọi người liên tiếp “được” cập nhật về tình hình bạn ý : buồn bã ra sao, nhớ nhung thế nào, giờ này mọi khi đang làm gì…. Đến lúc có một bạn khác không chịu nổi đành comment: “sao cậu không viết hẳn các status này thành 1 cái note đi cho khỏi rắc rối” thì bạn ý mới dừng.

10. Ex của bạn

Khi người ta yêu nhau, thế giới thật đẹp vô cùng.

Nhưng khi chia tay, không phải câu chuyện nào cũng trở nên  êm thấm.

Nếu bạn là người bị “đá”, chắc chắn bạn sẽ  vô cùng đau khổ khi nhìn thấy ex của mình tay trong tay hạnh phúc với người mới. Dù có thể hai người đã nói “ mình lại làm bạn tốt”, nhưng tình hình như vậy thì bạn cũng không thể vui nổi đúng không? Những bức ảnh mới, những câu chuyện lãng mạn, bạn đau lòng vì trước đây đó là câu chuyện của mình.

 

Your browser may not support display of this image.
Ex có  thể gây rất nhiều phiền toái

Ngược lại, nếu bạn là người “đá”, thì có  thể mọi chuyện sẽ yên lành, hoặc vô cùng kinh khủng nếu ex của bạn có ý định “phá ngang”. Cô ta/ anh ta có thể dòm ngó mọi hành động, mọi mối quan hệ mới của bạn, thậm chí còn nói xấu hay tung tin đồn không hay. Chưa biết chừng kết quả là một cuộc khẩu chiến, hoặc là mọi người có thể có cái nhìn sai lệch về bạn.

Trong trường hợp này tốt hơn hết là delete hoặc block người  đó đi thì hơn.