Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam: Không có chỗ cho Xuân Trường, Tiến Dũng?

GIANG NGUYỄN, Theo Sport5.vn 15:25 04/11/2018

ĐT Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018. Trong tay HLV Park Hang-seo hiện tại có rất nhiều hảo thủ ở các vị trí khác nhau. Những cầu thủ không có phong độ tốt trong thời gian qua như Xuân Trường hay thủ thành Bùi Tiến Dũng khó có thể chen chân vào đội hình xuất phát.

Khung gỗ là của Văn Lâm

Không được dự ASIAD 18 là một sự tiếc nuối rất lớn đối với Văn Lâm. Ai cũng hiểu anh là thủ thành số 1 của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thành tích 10 trận giữ sạch lưới tại V.League 2018 là minh chứng cho điều đó. Trở lại đội tuyển Quốc gia, vị trí của Văn Lâm rất khó xâm phạm. Quyết tâm khẳng định bản thân của Lâm có lẽ đang cháy bỏng hơn bao giờ hết sau 1 lần lỡ hẹn với thầy Park.

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam: Không có chỗ cho Xuân Trường, Tiến Dũng? - Ảnh 1.

Văn Lâm gần như chắc suất trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam.

Tiến Dũng và Tuấn Mạnh cũng rất xuất sắc, chỉ có điều đẳng cấp của thủ thành mang hai dòng máu Nga - Việt có phần nhỉnh hơn.

Bộ 3 trung vệ

Đây là khu vực quan trọng nhất trong cách vận hành sơ đồ 3 hậu vệ của đội tuyển Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo dành tới 6/23 xuất (tính cả Đoàn Văn Hậu) cho các cầu thủ có thể chơi ở trung tâm hàng phòng ngự.

Vị trí án ngữ ngay trước khung thành gần như chắc chắn thuộc về Đình Trọng. Mặc dù không sở hữu thể hình nổi bật (anh chỉ cao 1m73) nhưng hậu vệ 21 tuổi lại có khả năng phán đoán và bọc lót cực tốt. Từ giải U23 châu Á đến ASIAD, vị trí của Đình Trọng trong sơ đồ của HLV Park Hang-seo luôn là bất khả xâm phạm.

Hai trung vệ lệch biên có lẽ sẽ thuộc về Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải. So với những cái tên còn lại, bộ đôi này đa năng hơn khi có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đây là điều rất quan trọng bởi HLV Park Hang-seo luôn yêu cầu sự linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật. Với Ngọc Hải và Duy Mạnh, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ nhanh chóng mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Cặp đôi "chú-cháu" ở hành lang cánh

Trong số những cầu thủ chạy cánh của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, Trọng Hoàng có lẽ là cái tên khả dĩ nhất để thay thế vị trí của Văn Thanh để lại. Mặc dù đã chạm ngưỡng 30 tuổi nhưng cầu thủ của Thanh Hóa vẫn sỡ hữu nền tảng thể lực đáng nể, rất phù hợp với sơ đồ 3 hậu vệ, vốn đòi hỏi các cầu thủ chạy cánh phải lên công về thủ rất nhiều. Trong bài phỏng vấn mới nhất, bản thân Trọng Hoàng cũng xác nhận anh được HLV Park sắp xếp chơi ở vị trí này trong suốt quá trình tập huấn tại Hàn Quốc.

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam: Không có chỗ cho Xuân Trường, Tiến Dũng? - Ảnh 2.

Trọng Hoàng được HLV Park ngắm cho vị trí hậu vệ cánh phải.

Ở bên phía đối diện, Văn Hậu có lẽ là cái tên khó có thể thay thế, nếu anh hoàn toàn khỏe mạnh. Thể lực và kinh nghiệm là điều Hậu còn thiếu. Tuy nhiên, với bản lĩnh đã được rèn giũa qua nhiều giải đấu quốc tế, cầu thủ sinh năm 1999 này hoàn toàn có thể làm tốt nhiệm vụ tại kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệm.

Trung tâm hàng tiền vệ: Không có chỗ cho Xuân Trường?

Xuân Trường liệu có một vị trí trong đội hình xuất phát của HLV Park Hang-seo? Đây có lẽ là điều khiến rất nhiều người tò mò. Tuy nhiên, dựa trên phong độ ở các giải đấu gần đây, vị trí trung tâm hàng tiền vệ có lẽ sẽ thuộc về bộ 3 của CLB Hà Nội, Hùng Dũng - Văn Quyết - Quang Hải. Đây cũng là bộ khung ưng ý nhất của HLV Park Hang-seo tại ASIAD 18 (cho đến khi Hùng Dũng chấn thương).

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam: Không có chỗ cho Xuân Trường, Tiến Dũng? - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo chắc hẳn sẽ phải đau đầu để lựa chọn hàng tiền vệ ưng ý.

Hùng Dũng quá ổn định và chắc chắn để có thể thay thế. Trong khi đó, Văn Quyết và Quang Hải lại sở hữu sự cơ động hơn hẳn Xuân Trường. Một trong hai người hoàn toàn có thể dâng lên, kết hợp với bộ đôi tiền đạo tạo thành "mũi đinh ba" áp sát khung thành đội bạn. Bên cạnh đó, khả năng cầm nhịp, chuyền bóng hay sút xa của họ cũng thuộc nhóm đầu Việt Nam.

Công Phượng - Anh Đức, cặp đôi hoàn hảo

Trên hàng tiền đạo, HLV Park Hang-seo cũng có rất nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, Công Phượng và Anh Đức xứng đáng là một cặp đôi hoàn hảo.

Cầu thủ của CLB HAGL sở hữu tốc độ cùng lối chơi lắt léo, khả năng tạo đột biến cao. Trong khi đó, Anh Đức lại đem đến kinh nghiệm, sức mạnh và khả năng chơi đầu đã đạt đến mức thượng thừa, điều rất ít tiền đạo Việt Nam có được. Ở mùa giải V.League 2018 vừa qua, bộ đội này ghi tổng cộng 16 bàn và 4 kiến tạo. Bên cạnh đó, sự thân thiết ở ngoài sân cỏ cũng là yếu tố giúp cả hai gắn kết và hiểu nhau hơn.

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam: Không có chỗ cho Xuân Trường, Tiến Dũng? - Ảnh 4.

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018.