Đội bóng của Đặng Văn Lâm thất bại 0-1 trước CLB đang xếp thứ 6 tại Thai League 2

PH, Theo Trí Thức Trẻ 21:45 15/05/2019

Muangthong United FC thực sự đang rơi vào khủng hoảng với chuỗi trận thua chưa có hồi kết. Tối 15/5, đội bóng của Đặng Văn Lâm tiếp tục bị Police Tero, đội bóng đang chơi tại Thai League 2 đánh bại với tỉ số tối thiểu 0-1, thuộc khuôn khổ vòng 2 Cúp FA Thái Lan.

Tối 15/5, CLB Muangthong United có chuyến làm khách đến sân của CLB Police Tero, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 2 Cúp liên đoàn bóng đá Thái Lan (Cúp FA). Dù được đánh giá cao hơn nhưng Muangthong vẫn khiến người hâm mộ thất vọng khi để thua 0-1 trước đội hạng hai Thái Lan. 

Hiệp 1, hai đội thi đấu ngang sức và giữ tỉ số hòa 0-0. Văn Lâm vẫn làm tốt nhiệm vụ là thủ thành số 1 của Muangthong. Tuy nhiên, sang hiệp 2, đội bóng đang xếp thứ 6 tại Thai League 2 bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 86. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này.

Đội bóng của Đặng Văn Lâm thất bại 0-1 trước CLB đang xếp thứ 6 tại Thai League 2 - Ảnh 1.

Kết quả này một lần nữa đánh vào sự tự tin của các cầu thủ Muangthong United. Sau chuỗi trận thua liên tiếp thời gian qua, có vẻ tâm lý của Văn Lâm và các đồng đội bị ảnh hưởng ít nhiều. Trước đó, việc liên tục xếp ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng Thai League 1 đã khiến lãnh đạo CLB gửi đề nghị đến Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin không triệu tập các tuyển thủ Quốc gia đang khoác áo Muangthong United lên tập trung đội tuyển Thái Lan thi đấu King's Cup vào tháng 6 tới. 

Trong trận đấu Cúp FA diễn ra cùng giờ, CLB Buriram United đã giành chiến thắng rực rỡ 4-1 trước đội chủ nhà Rayong. Sau khi ghi siêu phẩm cho Buriram ở vòng 10 Thai League 2019, Xuân Trường tiếp tục được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Sau 90 phút thi đấu với tỉ số hòa 1-1, hai đội bước vào hiệp phụ. Trong vòng 30 phút này, đội bóng của Lương Xuân Trường đã ghi liên tiếp 3 bàn và khép lại trận đấu với tỉ số 4-1.

Xuân Trường đá phạt trong ngày Buriram giành chiến thắng 4-1 trước Rayong FC.