Doanh nhân Thái Vân Linh, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch, MC Diệp Chi “xin lỗi bản thân” vì những điều bỏ lỡ khi trẻ!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 08/07/2019

Thời tuổi trẻ ai cũng có những tiếc nuối, về tình yêu, cuộc sống và cả sự nghiệp, có lẽ đó chính là lí do vì sao nữ doanh nhân Thái Vân Linh, MC Diệp Chi, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch, blogger Lý Thành Cơ… lại "trút cạn lòng mình" trong những bức tâm thư đầy hồi ức.

Ít ai biết rằng, những gương mặt thành công kể trên đã trải qua những lần vật lộn trong sự nghiệp của chính mình, vượt qua những cảm xúc không mấy dễ chịu, để hái được những quả ngọt như ngày hôm nay. Những bức tâm thư được bắt đầu bằng các câu chuyện nghề nghiệp của quá khứ, của những lần dằn vặt và trăn trở, để rồi kết thúc bằng lời xin lỗi bản thân đầy trải nghiệm.

Vượt qua những ngày tháng cơ cực trên đất Mỹ để có được tấm bằng thạc sĩ, nhận được công việc với mức lương ổn định và khoản phúc lợi mà chị cho là "đáng mơ" tại một ngân hàng uy tín ở New York; một thời gian sau, chị về Việt Nam với vai trò giám đốc đầu tư của một quỹ đầu tư mạo hiểm – đó là những gì người ta nhắc đến khi nói về chặng đường sự nghiệp của Thái Vân Linh. Thế nhưng, đọc bức tâm thư chị chia sẻ gần đây mới hiểu được những băn khoăn của chị để đưa ra quyết định về Việt Nam làm việc. Chị Thái Vân Linh nhớ lại những ngày ở Mỹ: "Môi trường làm việc đầy cạnh tranh và đòi hỏi rất cao, khiến Linh đã có lúc không ngủ đến tận 5 ngày, để rồi phải chui vô toilet chợp mắt trong nửa tiếng. Áp lực công việc trong thời gian dài, tuy vậy, không làm Linh nản lòng, nhưng với Linh, công việc này có cái gì đó vẫn chưa đủ. Linh muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn, được góp công góp sức nhiều hơn cho cộng đồng. Với công việc hiện tại, có lẽ, sẽ rất khó để Linh đeo đuổi đam mê này." Ở thời điểm đó, chị Thái Vân Linh cứ đau đáu mãi với ước mong trong lòng, cho đến một ngày chị tìm thấy một cơ hội phù hợp tại Việt Nam, chị đã dũng cảm thay đổi, đưa chị đến "cơ hội làm việc trong các dự án mơ ước mà còn có cơ hội cống hiến cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam".

Doanh nhân Thái Vân Linh, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch, MC Diệp Chi “xin lỗi bản thân” vì những điều bỏ lỡ khi trẻ! - Ảnh 1.

Những lời tâm sự về quãng đường sự nghiệp của doanh nhân Thái Vân Linh đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn bạn trẻ

Nếu như đam mê là dấu hiệu nhận biết của doanh nhân Thái Vân Linh, thì sự thiếu tập trung trong công việc hiện tại chính là dấu hiệu giúp MC Diệp Chi hiểu được mình cần phải thay đổi. Đang làm báo mạng lại "phải lòng" truyền hình, "mối tình tay ba" đó đã để lại kí ức khó quên trong lòng cô MC: "Không biết chọn theo cái nào, mình cứ làm cả 2. Vừa làm truyền hình vừa tiếp tục cộng tác với tòa soạn nhưng bài vở bị chê rất nhiều vì làm trong tình trạng thiếu tập trung, không đầu tư thời gian và công sức tìm tòi. Có lần bị một người anh, cũng là sếp của toà soạn mắng cho, mình vừa ức vừa buồn, cả đời chưa bị ai chê nhiều đến thế". Những lời phàn nàn đó cũng chính là điều diễn ra với travel blogger Lý Thành Cơ, khi anh đang ở trong "cái tơ nhện" giữa việc tiếp tục làm lĩnh vực bán lẻ với mức lương hậu hĩnh hay nên đi theo công việc sáng tạo mà mình hằng mơ ước. Thế nhưng, kết quả lại không được khả quan khi anh bị đuổi việc, mà theo anh lúc đó "bao sự kiêu hãnh như chết đi bên trong mình". Nói về cú tạt nước cực mạnh đó, chàng trai trẻ Lý Thành Cơ hối hận: "Thật xin lỗi Cơ của năm 23 tuổi, vì đã đánh đổi đam mê, để ôm việc khó vào lòng".

Doanh nhân Thái Vân Linh, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch, MC Diệp Chi “xin lỗi bản thân” vì những điều bỏ lỡ khi trẻ! - Ảnh 2.
Doanh nhân Thái Vân Linh, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch, MC Diệp Chi “xin lỗi bản thân” vì những điều bỏ lỡ khi trẻ! - Ảnh 3.

Khoảnh khắc nói lời xin lỗi bản thân như MC Diệp Chi và Lý Thành Cơ

Người trẻ đi làm không chỉ có cuộc đấu tranh giữa công việc lí tưởng mình muốn và thực tại đang diễn ra, cuộc đấu tranh đôi khi còn nằm ở chính sự mong đợi về những thăng tiến trong công việc như câu chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Anh mô tả lại khoảng thời gian dằn vặt nội tâm như vậy bằng 3 chữ: "thiếu quyết đoán". "Năm đó cũng cảm thấy chán nản công việc do làm hoài không thấy bản thân phát triển, không có cơ hội lên chức." Lúc đó, anh rất muốn nghỉ việc, nhưng lại "sợ và ngại". Anh "ngại giờ phải ra kiếm việc mới, lại phải bắt đầu làm quen với đồng nghiệp mới, sếp mới, áp lực mới... mọi thứ đều chưa biết có tốt hơn hay không. Rồi cứ như vậy mà suy nghĩ hoài cũng không thể quyết định được gì mới. Cuộc đời cứ vậy mà dậm chân tại chỗ." Chính những chần chừ, do dự, chính cái thiếu quyết đoán đó "không chỉ làm ảnh hưởng đến công việc hay sự nghiệp mà nó còn làm mình mất đi mối quan hệ và sự tôn trọng của những người từng yêu thương và quý mến mình", anh chia sẻ trong câu chuyện "Xin lỗi bản thân" của mình.

Doanh nhân Thái Vân Linh, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch, MC Diệp Chi “xin lỗi bản thân” vì những điều bỏ lỡ khi trẻ! - Ảnh 4.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch xin lỗi bản thân vì đã không dũng cảm thay đổi khi công việc chậm thăng tiến

"Xin lỗi bản thân" là điểm khởi đầu cho hành trình tìm hiểu bản thân, hiểu rõ được những gì mình mong muốn và chủ động đón đầu những cơ hội mới trong sự nghiệp. Kết lại với lời khuyên mà doanh nhân Thái Vân Linh đã đưa đến: "Chẳng có cơ hội nào chờ đợi mình cả. Các bạn trẻ nên luôn trong tâm thế chủ động trong sự nghiệp, cuộc sống - mà bước đầu tiên là biết tận dụng những gì mình đang mình có, để khi cơ hội xuất hiện thì mình có thể tự tin nắm bắt lấy nó" cùng lời hẹn gặp các bạn trẻ trong chiến dịch Begin.Again của VietnamWorks. Chỉ cần đăng kí tham gia tại đây http://bit.ly/2XisBSU, các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu, định hướng và từ đó thay đổi tích cực hơn trong một chương mới của sự nghiệp mình.

Doanh nhân Thái Vân Linh, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch, MC Diệp Chi “xin lỗi bản thân” vì những điều bỏ lỡ khi trẻ! - Ảnh 5.

Đừng xin lỗi nữa, hãy dũng cảm bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp!

Với sứ mệnh "Dẫn đầu cơ hội bứt phá cho nhân sự có kinh nghiệm và cấp quản lý", VietnamWorks mang đến cơ hội hiểu cách bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp và tìm kiếm sự phù hợp cho mình qua 3 nhóm giải pháp đa dạng để bứt phá trong sự nghiệp tiếp theo của mình: là những công việc phù hợp nhất, những chia sẻ hữu ích đang cần, cho đến một sự kiện đầy cảm hứng và hữu ích từ những chuyên gia hàng đầu, tất cả đều được thiết kế dành riêng cho những thách thức mà bạn trẻ đang đương đầu.