Điều khiến phụ huynh Hà Nội bồn chồn nhất lúc này liên quan đến tương lai của 2k9: Không biết bao giờ mới được ngủ ngon?

Đông, Theo Phụ nữ mới 21:11 26/03/2024

Với những phụ huynh Hà Nội có con chuẩn bị thi vào 10, đây có lẽ là nỗi băn khoăn lớn nhất thời điểm hiện tại của họ.

Trên các hội nhóm phụ huynh Hà Nội, một câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất hiện nay: "Bao giờ Hà Nội chốt môn thi vào lớp 10?". Nhiều phụ huynh lo lắng đến mức thức trắng đêm chỉ mong Sở Giáo dục và Đào tạo sớm chốt phương án thi để học sinh có định hướng ôn tập phù hợp. Thi 3 môn Toán - Văn - Anh còn đỡ, nếu thi thêm một môn nữa mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố quá muộn thì học sinh sẽ không có thời gian chuẩn bị tốt về mặt kiến thức, từ đó sẽ gây ra tâm lý hoang mang, ảnh hưởng trực tiếp đến các sĩ tử.

Điều khiến phụ huynh Hà Nội bồn chồn nhất lúc này liên quan đến tương lai của 2k9: Không biết bao giờ mới được ngủ ngon? - Ảnh 1.

Một phụ huynh Hà Nội sốt ruột chờ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chốt môn thi vào 10

Năm nay, con phụ huynh T.A đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT Kim Liên. Đây là một trong những ngôi trường top với điểm chuẩn các năm cao ngất ngưởng. Hiện tại, phụ huynh này chỉ mong Sở sớm chốt số môn thi vào 10, nếu thi 4 môn thì cụ thể là môn nào để học sinh có định hướng học tập phù hợp: "Năm nay còn tăng số học sinh xét công nhận tốt nghiệp THCS nên càng lo hơn".

Phụ huynh T.V đáp lời: "Tôi cũng lo mất ăn mất ngủ mấy hôm nay, con thì cũng thấp thỏm mãi. Thấy xót lắm nhưng cũng chỉ biết động viên con thôi. Nhưng tôi nghĩ thông báo muộn có nghĩa là không thi môn thứ 4, vì còn thời gian đâu nữa mà ôn thi".

"Tốt nhất cứ có phương án phòng ngừa ôn tập tốt cho con các mẹ ạ, vì chẳng biết thế nào. Tôi thì mong Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ chốt phương án thi 3 môn để giảm bớt áp lực cho học sinh", phụ huynh B.P tâm sự.

Đồng quan điểm, phụ huynh B.N tỏ lòng cũng muốn Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chốt phương án thi 3 môn: "Con trai tôi lựa chọn đăng ký dự thi vào trường THPT Phan Đình Phùng với mong muốn đi học gần nhà, thuận tiện cho việc di chuyển. Mà điểm trường năm nào cũng cao, con đang học tốt 3 môn Toán - Văn - Anh, sợ thêm một môn nữa sẽ quá tải mất".

Điều khiến phụ huynh Hà Nội bồn chồn nhất lúc này liên quan đến tương lai của 2k9: Không biết bao giờ mới được ngủ ngon? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bao giờ Hà Nội chốt môn thi vào lớp 10?

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác chuẩn bị cho tuyển sinh vào lớp 10THPT năm học 2024-2025 đang được triển khai đúng kế hoạch. Sau khi được UBND thành phố chấp thuận phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, gồm tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ công bố số lượng môn thi kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 trong tuần này.

Trước đó, theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2023 - 2024 khoảng 135.000 em (tăng 5.000 em so với năm học trước).

Điều khiến phụ huynh Hà Nội bồn chồn nhất lúc này liên quan đến tương lai của 2k9: Không biết bao giờ mới được ngủ ngon? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Trong đó, tỷ lệ chỉ tiêu đỗ vào lớp 10 các trường công lập năm nay khoảng 60%, còn lại các em phải lựa chọn theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng. Như vậy, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tới đây tại Hà Nội dự kiến khoảng 81.000 em đỗ vào các trường công lập, còn lại 54.000 em không đỗ.

Năm nay, tỷ lệ chọi trung bình vào lớp 10 công lập là 1,66, tương đương với các năm trước (năm 2023 trung bình 1 chọi 8, năm 2022 là 1 chọi 1,67 và năm 2021 là 1 chọi 1,61).

Tổng hợp