Điểm danh bằng mã vạch, trường học ở Sài Gòn khiến sinh viên khóc thét vì hết thói điểm danh hộ

Phương Quỳnh, Theo Trí Thức Trẻ 18:55 28/03/2021

Với hình thức này thì các bạn sinh viên đành phải chăm chỉ đi học thôi.

Nhiều sinh viên đã rất chủ quan khi bước chân vào giảng đường Đại học, Cao đẳng bởi không giống như các cấp học khác, việc nghỉ học ở đây là do các sinh viên tự quyết định và thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Chính vì sẽ không bị gọi phụ huynh nếu vắng không phép nên hiện tượng "cúp học" xuất hiện với tần suất dày đặc bởi chỉ cần nhờ bạn bè điểm danh hộ là mọi chuyện đã được giải quyết một cách nhanh chóng.

Biết được điều này, để đảm bảo chất lượng học tập, nhiều cơ sở giáo dục đã thay đổi hình thức điểm danh của mình. Không chỉ đơn thuần là điểm danh kiểu gọi - trả lời hay tự ghi vào giấy rồi nộp lại nữa, mà các đơn vị này đã có nhiều biện pháp khác nhau giúp khắc phục tình trạng điểm danh hộ.

Một trong số đó chính là hình thức điểm danh bằng mã vạch đến từ một trường cao đẳng.

Điểm danh bằng mã vạch, trường học ở Sài Gòn khiến sinh viên khóc thét vì hết thói điểm danh hộ - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên lần đầu thử nghiệm điểm danh quét mã vạch

Liên hệ nhân vật, một sinh viên trong trường cho biết rằng: "Hình thức điểm danh bằng mã vạch mới được đưa vào thực hiện khoảng 2 tuần gần đây thôi.

Hoạt động này do một thầy giáo trong trường nghĩ ra. Thầy hay đùa là do "đọc tên điểm danh kiểu truyền thống mất thời gian quá, mỏi miệng và...tốn nước bọt nữa. Thay vào đó, mình có thể ứng dụng Công nghệ vào, tiết kiệm được kha khá thời gian cho sinh viên thực hành viết code, giải toán... Học nhanh, học nhiều, ra trường giỏi là có việc lương cao ngay!"

Điểm danh bằng mã vạch, trường học ở Sài Gòn khiến sinh viên khóc thét vì hết thói điểm danh hộ - Ảnh 2.

Hình thức điểm danh này mới chỉ được đưa vào sử dụng khoảng hai tuần

Nam sinh cũng tâm sự trường mình đang thực hiện một số hình thức điểm danh độc đáo không kém: "Ngoài điểm danh bằng mã vạch, các thầy cũng đang tiến hành viết code và nghiên cứu hình thức điểm danh bằng AI nhận diện khuôn mặt. Lúc này thì thực sự là...khỏi trốn luôn.

Nhưng thực tế là sinh viên trường mình ít cúp học lắm. Vì ngày nào cũng học thực hành trên máy tính nhiều. Lên trường vừa có máy lạnh mát mẻ hơn phòng trọ, vừa đỡ có lỗi với thầy. Vì nghỉ là mất công thầy, thầy bắt đi kèm riêng từng đứa còn dễ sợ hơn." Bạn M.Q tâm sự

Sau khi được đưa vào sử dụng, hình thức điểm danh này đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực thì phía các bạn sinh viên. Phần lớn các bạn tỏ ra rất thích thú với công nghệ hiện đại của trường, số khác thì có vẻ là không bằng lòng lắm vì tiếc nuối chuỗi ngày trốn học không lo âu trong quá khứ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp