Đi mua phụ kiện Apple, bạn phải để ý kỹ chi tiết "nhỏ nhưng có võ" này

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 19:01 03/12/2016

Trong thời buổi phụ kiện Apple rởm đang tràn lan khắp thị trường, bạn cần phải sáng suốt hơn trong việc lựa chọn để tránh "tiền mất tật mang".

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ iPhone phát hỏa, trong đó nguyên nhân cũng chỉ vì sử dụng sạc cáp rởm không rõ nguồn gốc. Mới đây trang BBC cũng cho biết 99% các loại cáp sạc giả trên thị trường đều không đạt được tiêu chuẩn an toàn và đây cũng chính là nguyên nhân làm ảnh hưởng tới máy của người dùng, khiến nó mau hỏng pin hoặc thậm chí là cháy nổ.

Đi mua phụ kiện Apple, bạn phải để ý kỹ chi tiết nhỏ nhưng có võ này - Ảnh 1.

Vậy thì chọn mua phụ kiện thế nào để an toàn hơn?

Đi mua phụ kiện Apple, bạn phải để ý kỹ chi tiết nhỏ nhưng có võ này - Ảnh 2.

Tìm ngay trên hộp phụ kiện dòng chứng chỉ này.

Mỗi khi mua phụ kiện, hãy lật ra phía sau hộp đựng và tìm đến dòng chứng chỉ MFi, tức "Made For iPod, iPhone and iPad". Đây là chứng chỉ được Apple cấp phép cho hãng sản xuất thứ ba, dù không được chính Apple sản xuất nhưng chất lượng, độ an toàn vẫn tương đương và đã được phía Táo Khuyết đảm bảo.

Đi mua phụ kiện Apple, bạn phải để ý kỹ chi tiết nhỏ nhưng có võ này - Ảnh 3.

MFi được cho là rất quan trọng, đặc biệt với những hãng sản xuất phụ kiện thứ ba khi nó được coi là tấm vé đảm bảo chất lượng cũng như tên tuổi của các nhà sản xuất này. Với chứng chỉ này, người dùng có thể an tâm hơn và tránh những rủi ro khi sử dụng với thiết bị của Apple.

Đi mua phụ kiện Apple, bạn phải để ý kỹ chi tiết nhỏ nhưng có võ này - Ảnh 4.

Đừng vì tiếc vài đồng mua các loại cáp sạc không rõ nguồn gốc, bởi nếu nó làm hỏng cả thiết bị của bạn thì lại tốn tiền nhiều hơn đấy. Vì thế nếu không đủ tài chính để mua phụ kiện chính hãng Apple, hãy tìm đến những hãng thứ 3 có được chứng chỉ này, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều đấy.

Đi mua phụ kiện Apple, bạn phải để ý kỹ chi tiết nhỏ nhưng có võ này - Ảnh 5.

Ngoài ra, bạn đọc cũng có thể tham khảo thêm bí quyết "vạch mặt" phụ kiện Apple rởm để tránh "rước họa vào thân".

(Tổng hợp)