Đeo khẩu trang đến sân vì sợ virus corona, fan của đội bóng Ngoại hạng Anh bị gắn mác "ngu ngốc"

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 16:50 02/02/2020

Dường như nhiều cổ động viên bóng đá Anh vẫn đang khá xem nhẹ đại dịch viêm phổi do virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Cuộc tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất xuống hạng Aston Villa là sự kiện không thể bỏ qua với các cổ động viên Bournemouth cuối tuần này. Hòa trong bầu không khí háo hức, sân Dean Court tất nhiên không còn một chỗ trống.

Trong tổng số hơn 11 nghìn fan có mặt trên khán đài chiều 1/2, xuất hiện 2 người hâm mộ ăn mặc chỉn chu nhưng nổi bật với khuôn mặt được bịt kín bởi chiếc khẩu trang y tế. Đây được xem là hành động nhằm ngăn ngừa dịch viêm phổi do virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Đeo khẩu trang đến sân vì sợ virus corona, fan của đội bóng Ngoại hạng Anh bị gắn mác ngu ngốc - Ảnh 1.

Hai fan Bournemouth đeo khẩu trang vì lo ngại virus corona có mặt trên khán đài sân Dean Court chiều 1/2. Ảnh: Getty Images.

Dù đội nhà giành chiến thắng 2-1 trong trận cầu mang ý nghĩa "6 điểm", hai cổ động viên trên vẫn trở thành đề tài để những người hâm mộ khác chỉ trích.

"Ngu ngốc! Tôi đoán họ nghĩ rằng đó là trò để cười đùa. Hy vọng Bournemouth sẽ đưa ra lời xin lỗi và loại bỏ những kẻ như vậy", tài khoản có tên GzFuligans viết. Trong khi một số bình luận khác gọi cả hai là những kẻ "ngớ ngẩn", "lập dị".

Một fan khác, có lẽ ủng hộ Aston Villa, lại thừa cơ hội mỉa mai Bournemouth – đội bóng mà hai cổ động viên trên hâm mộ. "Họ xứng đáng phải xuống hạng vì điều này".

Đeo khẩu trang đến sân vì sợ virus corona, fan của đội bóng Ngoại hạng Anh bị gắn mác ngu ngốc - Ảnh 2.

Những bình luận không hay về hai cổ động viên trên. Ảnh: Twitter.

Dịch viêm phổi do virus corona đã được Tổ chức y tế thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu hôm 30/1. Nước Anh cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với dịch bệnh này khi đã xác định có ít nhất 2 ca dương tính.

Trước nguy cơ đại dịch có thể bùng phát, dù vì bất cứ lý do gì, việc chủ động phòng tránh bằng cách đeo khẩu trang ở những nơi đông người là hành động không thừa. Tuy nhiên, dường như các fan bóng đá Anh vẫn đang khá xem nhẹ dịch bệnh nguy hiểm này.