Đề thi Ngữ văn bắt học sinh phân tích bài hát “Con trai cưng” của Bray, Masew

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 09:56 24/06/2020

Ngày nay, đề thi có thật nhiều sự sáng tạo đến từ phía thầy cô khiến học sinh cũng không ngờ tới.

Mùa thi, ai nấy cũng đang đều tất bật ôn bài, luyện đề với mong ước đạt kết quả tốt nhất để bước vào kỳ nghỉ hè suôn sẻ. Còn các thầy cô thì không ngừng tìm kiếm những điều mới mẻ để biến đề thi trở nên thú vị hơn, không chỉ còn là những nội dung vây quanh sách giáo khoa mà học sinh đã được học nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ.

Mới đây, học sinh lớp 11 trường THPT Vĩnh Cửu, Đồng Nai cũng vừa hoàn thành bài thi Ngữ văn của mình. Bài thi có cấu trúc khá giống các kỳ thi lớn khác gồm 2 phần là đọc - hiểu và làm văn. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý vào đề thi lần này lại chính nằm ở tác phẩm được các thầy cô chọn để học sinh thực hiện phần đọc - hiểu.

Học sinh ngã ngửa khi thầy cô đưa Con trai cưng của B Ray làm đề thi văn - Ảnh 1.

Theo đó, ở phần này, đề đã lấy phần lời bài hát trong bản hit triệu view của rapper B-Ray, được sản xuất bởi producer Masew cho học sinh thực hiện các yêu cầu. Những ca từ quen thuộc như "Con trai cưng của mẹ/ Bạn bè gọi có mặt riêng ba mẹ nói là nó không nghe/Con trai cưng của mẹ, chơi hết đời tuổi trẻ/ Hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé" xuất hiện khiến học sinh nào cũng trở nên bất ngờ và cảm thấy thích thú trước đề bài mới lạ này.

Bài hát này được ra mắt hồi cuối năm 2018, sau 2 năm đã thu về hơn 34 triệu lượt xem, sau đó anh còn ra thêm bản piano cũng thu về hơn 50 triệu lượt xem. Bài hát đại ý nói về tính ăn chơi đua đòi, chạy theo bẹn bè mà bỏ quên cha mẹ đã vất vả, khổ cực vì mình của một bộ phận giới trẻ. Vì chủ đề khá quen thuộc nhưng được làm mới qua trí sáng tạo của B-Ray và Masew nên nghiễm nhiên bài hát trở nên hot hòn họt trong một thời gian dài.

Ở phía dưới, không ít tài khoản "trầm trồ" trước phần ra đề bài của thầy cô trường THPT Vĩnh Cửu.

Bạn T.K bình luận: "1 like cho giáo viên, đề bài nó phải như này, sáng tạo, gần gũi với học. sinh, bám sát thực tiễn"

Bạn N.T.D chia sẻ: "Thi thố kiểu này thì chắc có nhiều người thích làm bài thi môn văn lắm đây"

Bạn H.L tâm sự: "Ngày nay đề bài không còn cứng nhắc như ngày xưa nữa nhỉ, toàn đưa những gì giới trẻ quan tâm vào thôi, như vậy thì còn gì bằng!"