Đầu năm bắt trend siêu hot của hội sao thế giới: "Đu đưa" avatar theo 4 phong cách, từ nghiêm túc đến quậy tung giời

CN, Theo Trí Thức Trẻ 16:35 25/01/2020

Tự dưng cả tá sao bỗng thi nhau làm theo trào lưu chế ảnh này trên mạng xã hội, rốt cuộc nó xuất phát từ đâu vậy?

Những ngày gần đây, có thể thấy không ít thì nhiều những bức ảnh chế hài hước được đăng tải trên Internet, nói về 4 phong cách khác biệt hoàn toàn khi chọn avatar trên các trang mạng xã hội. Một chiếc vui vẻ cho Facebook, một chiếc tươi tắn cho Instagram, trở về nghiêm túc với LinkedIn và cuối cùng siêu quậy trên Tinder. Hàng loạt cư dân mạng, thậm chí cả các ngôi sao showbiz nổi tiếng trên toàn thế giới cũng nhanh chóng học đòi theo trào lưu hài hước này.

Mark Ruffalo, Miley Cyrus, Ellen Degeneres và Jimmy Fallon mới chỉ là một số ít tham gia trào lưu này.

Mọi thứ cần làm vô cùng đơn giản, chỉ là sắp xếp những bức ảnh avatar biến hóa của chính bản thân mình theo đặc trưng của 4 mạng xã hội nổi bật ngày nay, sau đó hãy để cư dân mạng quyết định xem đau là tác phẩm ấn tượng và chân thực nhất. Dẫu vậy, dù được người người nhà nhà làm theo nhưng dường như chẳng một ai rõ đâu là nguồn gốc khởi xướng ban đầu của trào lưu này.

Thì ra, mọi thứ xuất phát từ Dolly Parton - nhạc sỹ/ca sỹ nổi tiếng bậc nhất trong quá khứ về thể loại nhạc đồng quê tại Mỹ với nhiều đĩa đơn và album bán chạy vô cùng. Dù hiện đã 74 tuổi nhưng Parton vẫn cho thấy sự "xì-tin" của mình khi sáng tạo nên cách chế ảnh 4 avatar thịnh hành như trên vào ngày 22/1 vừa rồi. Bài post của Parton trên Facebook đã nhận được gần 70.000 Like và 13.000 Share, và bởi cùng hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên rất nhiều ngôi sao khác đã nhanh chóng học tập theo, không bỏ phí cơ hội.

Đầu năm bắt trend siêu hot của hội sao thế giới: Đu đưa avatar theo 4 phong cách, từ nghiêm túc đến quậy tung giời - Ảnh 2.

Bức ảnh Dolly Parton tự đăng tải trên fanpage của mình cách đây vài ngày.

"Hãy tự kiếm cho mình một cô gái có thể biến hóa được hết thế này nhé" - tạm dịch lời chú thích theo ảnh của Parton. Thực chất, Parton không thực sự sử dụng hết tất cả 4 mạng xã hội như trên, chỉ là bà muốn thể hiện sự hài hước và độc đáo trong phong cách của mình khi chế ra bức ảnh này.

Nếu cảm thấy hứng thú muốn bắt chước và làm theo trào lưu trên, bạn có thể sử dụng các tính năng tạo khung hình (frame/collage) rất phổ biến ở nhiều ứng dụng chỉnh ảnh smartphone tiện dụng. Hoặc nếu chưa tìm thấy cho mình một cái tên này, hãy thử truy cập website này và bắt tay vào chế cháo ngay và luôn.