Căn hộ của Jerry và Kelly có diện tích 132m2. Ban đầu ngôi nhà có bốn phòng ngủ, nhưng sau khi tính đến thói quen sinh hoạt, họ quyết định đập bỏ 1 phòng ngủ.
Bức tường ngăn cách giữa phòng khách và phòng làm việc cũng được đập bỏ và thay thế bằng hệ cửa kính. Không gian sinh hoạt chung hiện tại rộng rãi tới mức có thể chứa được 20 người.
Việc sử dụng cửa kính khung đen không chỉ giữ được ưu điểm về hai mặt lấy sáng mà còn duy trì tính độc lập tương đối cho không gian phòng khách và phòng làm việc, tạo cảm giác thông thoáng. Phòng làm việc cạnh cửa sổ được bố trí thêm khu vực nghỉ ngơi, có thể kê gối để làm nơi thư giãn và đọc sách.
Tủ giày với cửa kính đen, khoảng trống bên dưới cũng tiện cho việc để giày dép
Khu vực phòng khách bố trí 1 chiếc sofa siêu lớn
Cạnh bàn làm việc bố trí 1 khu vực nghỉ ngơi
Khu vực bàn làm việc
Bức tường ở khu vực bàn làm việc được sơn màu xanh lá cây đậm để mang lại cảm giác thư thái. Phía bên phải là giá sách, với các ngăn lưu trữ và cây xanh được đặt so le trông rất gọn gàng, ngăn nắp và cũng phù hợp để trang trí.
Cả 2 vợ chồng đều yêu thích phong cách công nghiệp. Vì vậy, tường được sơn màu trắng và kết hợp với hệ đèn chiếu đơn giản nhưng vẫn cung cấp đủ ánh sáng. Ngoài ra, bức tường chính của phòng khách được làm bằng gạch đỏ cũ tạo cảm giác hoài niệm.
Bàn ăn được kết nối với bức tường ốp gạch màu xanh lam. Hệ thống chiếu sáng gồm đèn chùm 3 màu: đỏ, xám và xanh lá cây, kết hợp với đèn chiếu điểm giúp cải thiện tâm trạng.
Khu vực bếp liền kề với phòng khách giống với đa số căn hộ chung cư
Trên tường trang trí bằng bức tranh chú khỉ nghe nhạc độc đáo
Phòng ngủ được bố trí 1 tủ gỗ cửa lùa với kính xám. Giường được đặt trên sàn gỗ nâng cao mang phong cách Nhật Bản. Và vì chiều cao chênh lệch, sàn gỗ cũng có thể được sử dụng như một mặt phẳng để gấp quần áo.
Phòng ngủ được trang trí nhẹ nhàng, phóng khoáng
Ánh sáng tràn ngập mọi không gian của căn hộ
Nguồn: Decomyplace