Dani Alves tố Barca vô ơn, giảng hòa với Ronaldo

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 22:28 20/02/2017

Hậu vệ phải lừng danh của sân Nou Camp mới đây quay lại chỉ trích đội bóng cũ một cách thậm tệ.

"Trong suốt 3 mùa giải cuối cùng ở Barca, tôi liên tục nghe báo chí nói đến việc Alves sắp ra đi. Nhưng huấn luyện viên không nói với tôi một lời về chuyện đó", Dani Alves tố Barca trên ABC. "Họ là những người vô ơn và mắc sai lầm. Họ không tôn trọng tôi".

Dani Alves tố Barca vô ơn, giảng hòa với Ronaldo - Ảnh 1.

Alves khoác áo Barca từ năm 2008 đến 2016, là một trong những cầu thủ đã lên đỉnh vinh quang cùng gã khổng lồ xứ Catalan. Hậu vệ phải người Brazil đoạt được mọi danh hiệu cao quý với đội chủ sân Nou Camp và liên tục có mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFA. 

Alves đá 247 trận cho Barca rồi chuyển đến Juventus năm 2016.

"Khi bị cấm chuyển nhượng, họ mới tìm đến tôi và muốn ký hợp đồng mới. Nhưng đó chỉ là hợp đồng có điều khoản chấm dứt. Những người đang điều hành Barca không hề biết cách cư xử với ngôi sao của họ", Alves tiếp tục chỉ trích.

Dani Alves tố Barca vô ơn, giảng hòa với Ronaldo - Ảnh 2.

Khi còn ở Barca, Alves thường xuyên mỉa mai các cầu thủ Real Madrid, trong đó có Cristiano Ronaldo. Nhưng mới đây hậu vệ người Brazil cho đó chỉ là hiểu lầm.

"Cho những ai chưa biết, tôi muốn làm rõ một điều rằng tôi tôn trọng Ronaldo. Tôi từng nói cậu ấy ích kỷ, nhưng đó là cách nói đầy tôn trọng. Báo chí đã tô vẽ những lời nói của tôi, khiến nó giống như đang chỉ trích. Tôi buồn vì Ronaldo đã tin điều đó là thật. Cậu ấy không hề chào tôi khi gặp nhau ở Gala trao giải của FIFA", Alves muốn giảng hòa với tiền đạo của Real.