Đánh son hơn 10 lần/ngày, môi của cô gái 23 tuổi nứt nẻ "như vỏ cây"

Mỹ Diệu, Theo Phụ nữ mới 12:03 02/12/2023

Đánh son có thể coi là việc làm hàng ngày của nhiều chị em phụ nữ, tuy nhiên, làm điều này không đúng cách có thể dẫn đến viêm môi.

Ai cũng yêu cái đẹp, "môi đỏ răng trắng" là niềm khao khát của rất nhiều chị em phụ nữ. Đôi môi đẹp không thể thiếu son môi. Đặc biệt vào mùa thu đông, các loại son môi có chức năng dưỡng ẩm đã được nhiều chị em yêu làm đẹp ưa chuộng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc sử dụng son môi không đúng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy.

Tiêu Dương (23 tuổi, Trung Quốc) ngày thường thích ăn mì cay, lẩu và các món ăn đậm đà khác, vì sau khi ăn xong môi luôn có cảm giác khô và mất màu nên cô liên tục sử dụng son môi. Cô vốn rất thích tô son nên đã tích trữ hàng chục loại son có tác dụng dưỡng ẩm và lên màu. "Mỗi lần thoa son, tôi đều thoa một lớp dày. Nếu màu son thay đổi, tôi lại thoa lại. Có khi một ngày tôi phải thoa son tới hơn 10 lần, thậm chí tôi còn tô son khi đi ngủ để bảo vệ môi", Tiêu Dương nói.

Vốn dĩ cô muốn vừa làm đẹp vừa chăm sóc đôi môi của mình, nhưng hai tháng trở lại đây, môi của Tiêu Dương bắt đầu bong tróc, khô, nứt nẻ, thậm chí chảy máu, gây ra không biết bao nhiêu đau nhức, ảnh hưởng đến khả năng nói, cười và ăn uống của cô. Cách đây một tuần, cô đến Khoa Da liễu của Bệnh viện Đa khoa Vận tải sông Dương Tử (Trung Quốc) để điều trị. 

Đánh son hơn 10 lần/ngày, môi của cô gái 23 tuổi nứt nẻ như vỏ cây - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều khiến bác sĩ Triệu Vân, Khoa Da liễu của Bệnh viện Đa khoa Vận tải sông Dương Tử (Trung Quốc), người trực tiếp điều trị cho Tiêu Dương ngạc nhiên nhất là đôi môi khô và nứt nẻ như vỏ cây, cả người đều lộ ra trạng thái lo lắng. Dựa vào quá trình bệnh và triệu chứng, Tiêu Dương được chẩn đoán mắc bệnh viêm môi tiếp xúc do sử dụng son môi không đúng cách.

Bác sĩ Triệu Vân giải thích, viêm môi tiếp xúc thường là tình trạng viêm cấp tính hoặc mãn tính của da môi, xảy ra dưới sự kích thích của nhiều yếu tố khác nhau, biểu hiện chủ yếu là sưng, khô, bong tróc, ngứa, đau… ở môi và vùng xung quanh. Nguyên nhân phổ biến nhất là do sử dụng son môi. Thời tiết khô hanh vào mùa đông sẽ khiến độ ẩm trên môi bị suy giảm nhanh hơn, ngoài ra, Tiêu Dương thích ăn đồ cay nóng như lẩu, dễ gây ra các vấn đề cho niêm mạc môi mỏng manh. Chất màu, gia vị, chất phụ gia có thành phần phức tạp, sử dụng lâu dài và nhiều yếu tố khác phối hợp với nhau gây ra viêm môi.

Bác sĩ Triệu Vân chỉ ra rằng nếu Tiêu Dương có thể kịp thời điều chỉnh thói quen ăn uống của mình và giảm bớt hoặc ngừng sử dụng son môi trong giai đoạn đầu của bệnh viêm môi, các triệu chứng có thể thuyên giảm dần nhờ khả năng sửa chữa của chính cơ thể. Tuy nhiên, thay vì điều chỉnh thói quen ăn uống, cô lại bôi nhiều loại son môi và các sản phẩm khác trong thời gian dài dẫn đến tình trạng viêm môi tiếp xúc nặng do kích thích lâu dài và thường xuyên.

Bà khuyên rằng khi mua các sản phẩm chăm sóc môi, son môi và các loại mỹ phẩm môi khác, bạn phải chú ý đến thành phần, mua sản phẩm có chất lượng được kiểm định và cố gắng tránh sử dụng chúng quá thường xuyên. 

Đối với Tiêu Dương, cô được nhắc nhở ngừng ngay việc ăn đồ cay và ngừng sử dụng son môi, đồng thời xây dựng phác đồ điều trị toàn diện là điều trị sửa chữa ánh sáng vàng, kết hợp với thuốc bôi để khắc phục tình trạng môi nứt nẻ, dự kiến ​​sẽ khỏi bệnh trong 2 tuần. 

Đánh son hơn 10 lần/ngày, môi của cô gái 23 tuổi nứt nẻ như vỏ cây - Ảnh 2.

Niêm mạc môi rất mỏng manh, tránh thoa son dưỡng môi thường xuyên

Bác sĩ Triệu Vân cho biết, do niêm mạc môi chỉ có một số ít tuyến bã nhờn và không có tuyến mồ hôi nên thiếu lớp màng bảo vệ tự nhiên và rất mỏng manh, dễ bị mất độ ẩm và hơn thế nữa dễ bị tấn công hàng ngày từ thế giới bên ngoài. Nhìn vào danh sách thành phần của son môi, không khó để nhận ra rằng hầu hết các loại son môi đều chứa lanolin, petrolatum, parafin lỏng, parafin, nước hoa, chất bảo quản… Một số loại son còn chứa các thành phần tẩy tế bào chết như axit salicylic và phenol. Những thành phần này thực sự có thể gây viêm môi tiếp xúc đối với một số người có thể chất dễ bị tổn thương.

Bà gợi ý, nếu thời tiết hanh khô vào mùa thu đông, bạn nên bảo vệ đôi môi một cách khoa học khỏi những khía cạnh sau:

Đầu tiên, hãy uống nhiều nước và tránh những thức ăn cay, khó chịu.

Thứ hai là tránh sử dụng thường xuyên và quá nhiều các sản phẩm trang điểm môi cũng như tránh những thói quen xấu như liếm môi.

Thứ ba là chọn son môi từ nguồn uy tín có thành phần dịu nhẹ và chứa các thành phần dưỡng ẩm hoặc phục hồi, chẳng hạn như son môi có chứa vitamin E, allantoin, natri hyaluronate, ceramide và các thành phần khác, tần suất sử dụng thường là 2 đến 3 lần một ngày.

Bác sĩ Triệu Vân nhắc nhở rằng thoa son chỉ là cách phụ trợ giúp dưỡng ẩm cho môi chứ đừng bôi thường xuyên. Nếu bị viêm môi, bạn phải đến gặp bác sĩ kịp thời và làm theo lời khuyên của bác sĩ để điều trị.

Nguồn và ảnh: The Paper