Đánh bom đẫm máu ở Philippines: Ít nhất 7 người thiệt mạng

Song Hy, Theo VTC 11:22 31/07/2018

Ít nhất 7 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe chở dân quân bị đánh bom ở tỉnh Basilan, miền Nam Phillipines vào sáng 31/7.

Vụ việc xảy ra khi chiếc xe chở dân quân bị dừng lại để kiểm tra tại một chốt an ninh ở thành phố Lamitan, tỉnh Basilan vào 5h50 sáng 31/7 (giờ địa phương).

Trong số các nạn nhân có 1 phụ nữ, 1 trẻ em, 4 thành viên của Các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương (CAFGU) và tài xế. Chiếc xe bị phá hủy, biến dạng hoàn toàn.

Cảnh sát địa phương và CAFGU đang mở một cuộc điều tra khẩn cấp làm rõ vụ việc.

Thống đốc Basilan Jim Saliman cho biết, ban đầu giới chức nhận định nhóm khủng bố Abu Sayyaf là thủ phạm đứng đằng sau vụ đánh bom.

Tỉnh Basilan từ lâu đã được xem là thành trì của Abu Sayyaf, nhóm khủng bố thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ đánh bom:

Đánh bom đẫm máu ở Philippines: Ít nhất 7 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Dấu vết vụ nổ. (Ảnh: DXNO-Basilan)

Đánh bom đẫm máu ở Philippines: Ít nhất 7 người thiệt mạng - Ảnh 1.

photo-2

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: DXNO-Basilan)

Đánh bom đẫm máu ở Philippines: Ít nhất 7 người thiệt mạng - Ảnh 2.

 (Nguồn: Sputnik)