Bé trai 5 tháng tuổi bỗng dưng bị "to đầu" sau khi sử dụng kem kháng khuẩn sản xuất tại Trung Quốc?

DingDang TT, Theo Trí Thức Trẻ 07:15 08/01/2021

Vụ việc bé trai 5 tháng tuổi ở Trung Quốc bị "to đầu" sau khi sử dụng kem kháng khuẩn nội địa hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận nước này.

Ngày 7/1, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin về vụ việc 1 em bé nghi bị "to đầu" sau khi sử dụng kem kháng khuẩn do công ty trong nước sản xuất.

Bé trai 5 tháng tuổi bỗng dưng bị to đầu sau khi sử dụng kem kháng khuẩn sản xuất tại Trung Quốc? - Ảnh 1.

Được biết, mẹ của đứa trẻ 5 tháng tuổi trong vụ việc đã mua kem kháng khuẩn đặc biệt đa tác dụng Yifuling của thương hiệu Aiyingshu. Sau khoảng 2 tháng dùng loại kem này cho con mình, người mẹ phát hiện đứa trẻ xuất hiện dấu hiệu bị "to đầu" như: chậm phát triển, rậm lông, mặt sưng phù…

Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng Trung Quốc và thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận nước này.

Sau khi phát hiện con trai có điểm bất thường, gia đình đã đưa bé trai đi xét nghiệm toàn diện, tuy nhiên kết quả cho ra lại là bình thường. Bác sĩ phán đoán có thể đứa bé đã sử dụng 1 loại thuốc thay đổi hormone nào đó. Gia đình bé trai 5 tháng tuổi nghi ngờ là do loại kem kháng khuẩn mà con mình đang sử dụng có vấn đề.

Bé trai 5 tháng tuổi bỗng dưng bị to đầu sau khi sử dụng kem kháng khuẩn sản xuất tại Trung Quốc? - Ảnh 2.

Theo lời của tài khoản tung tin trên mạng, người này đã gửi sản phẩm Yifuling kể trên cùng 1 loại kem bôi dành cho trẻ em khác là Kaixinsenlin - cũng cùng công xưởng sản xuất - đi kiểm định chất lượng. Kết quả cho thấy trong đó có chứa hơn 30 (mg/kg) hormone (clobetasol propionate - 1 loại corticosteroid được sử dụng để điều trị các tình trạng da như chàm, viêm da tiếp xúc, viêm da tiết bã và bệnh vẩy nến). Bên cạnh đó, cả 2 sản phẩm đều đã nhận được giấy chứng nhận y tế.

Ngày 7/1, phóng viên của Tin Tức Shangyounews dẫn nguồn từ nhân viên của Uỷ ban Y tế thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến rằng vào dịp Tết Dương lịch vừa qua, họ đã nhận được tin báo từ người tiêu dùng ở Chiết Giang. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ thực hư vụ việc gây xôn xao mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Bé trai 5 tháng tuổi bỗng dưng bị to đầu sau khi sử dụng kem kháng khuẩn sản xuất tại Trung Quốc? - Ảnh 3.

Nhiều cư dân mạng xứ Trung tỏ ra vô cùng bức xúc trước vụ việc: "Ôi, hàm luợng gì mà cao thế kia? Quá nguy hiểm!", "Hy vọng cơ quan chức năng điều tra rõ ngọn ngành để tiêu diệt những công ty sản xuất ra những thành phẩm hại người.", "Tôi toàn mua đồ ngoại cho bé nhà mình, so với mấy sản phẩm trong nước quả thực là cách nhau 1 trời 1 vực", "Thật kinh khủng, sản phẩm của trẻ con mà cũng có thể như vậy được sao?"...

Ngoài ra, cũng có những người tỏ ra bán tín bán nghi trước sự việc này: "Bây giờ nhiều người thích tung tin đồn nhảm để thu hút người hâm mộ, thế nên chúng ta phải thật tỉnh táo tiếp cận nguồn tin.", "Sao tôi cứ thấy nghi nghi thế nhỉ?", "Hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra chân tướng sự việc."...

Nguồn: QQ