Dân mạng phát lú trước câu hỏi hóc búa của Đường lên đỉnh Olympia: Biết ngày 1/1/2019 là thứ ba, vậy 1/1/2079 là thứ mấy?

Hero, Theo Helino 16:24 16/06/2019

Đây chính là câu hỏi trong phần thi quý của chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng vào chiều 9/6 vừa qua.

Là một trong những cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh trung học phổ thông, Đường Lên Đỉnh Olympia thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả trong mỗi số phát sóng.

Mới đây nhất, số phát sóng cuộc thi quý III với 4 thí sinh tham gia gồm: Nguyễn Đại Nghĩa (PT Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM, TP.HCM), Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Nguyễn Trọng Khải (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) và Tô Đức Quang (THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình). Chương trình kết thúc với chiến thắng thuộc về bạn Nguyễn Bá Vinh với 260 điểm.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả ghi nhớ về cuộc thi lần này là câu hỏi "hóc búa" mà của thí sinh Tô Đức Quang nhận được trong gói câu hỏi 80 điểm của phần thi Về đích: "Biết ngày 1/1/2019 là thứ ba, hỏi ngày 1/1/2079 là thứ mấy?". Theo đó, trong 15 giây suy nghĩ, Đức Quang đưa ra câu trả lời "thứ ba" và không giành được điểm. Sau đó, MC Diệp Chi đưa ra đáp án là "chủ nhật" và không giải thích gì thêm.

Dân mạng phát lú trước câu hỏi hóc búa của Đường lên đỉnh Olympia: Biết ngày 1/1/2019 là thứ ba, vậy 1/1/2079 là thứ mấy? - Ảnh 1.

Câu hỏi gây "lú" của Đường lên đỉnh Olympia.

Câu hỏi khiến nhiều khán giả và dân mạng hoang mang về cách để tìm ra đáp án của câu hỏi này chỉ trong vòng 15 giây. Ngay sau khi chương trình được phát sóng, những tranh cãi đã nổ ra xung quanh câu hỏi này.

Trên fanpage của chương trình, cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt: một số cho rằng 30 năm lịch giữ nguyên nên 60 năm vẫn là "thứ ba". Trong khi đó, dù giải thích bằng nhiều cách khác nhau, "chủ nhật" là đáp án được phần lớn dân mạng đưa ra.

"Từ 1/1/2019 đến 1/1/2079 là 60 năm. 2020 là năm nhuận gần 2019 nhất. 2076 là năm nhuận gần 2079 nhất. Suy ra (2076 - 2020) : 4 + 1 = 15 năm nhuận. Tiếp đó, 60 x 365 + 15 = 21915 : 7 dư 5. Vậy, thứ 3 cộng 5 ngày là chủ nhật nhé", bạn Tri Trọng Trí bình luận.

"Cách tính nhẩm trong đầu nè. Mỗi năm thì trong cùng một ngày, số thứ tăng một, năm nhuận thì số thứ tăng 2. Từ 2019 đến 2079 có 15 năm nhuận. Vậy số thứ tăng là 60 + 15 = 75. 75 chia 7 dư 5 thì cộng 5 thứ hoặc lùi 2 thứ = Chủ Nhật", bạn Nguyễn Phước Duy cho hay.

Còn bạn, đáp án của câu hỏi này của bạn là bao nhiêu?