Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ

PV (Tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 12:29 17/06/2016

5h sáng ngày 18/6, sau gần 4 ngày tìm kiếm, thi thể của thượng tá phi công Trần Quang Khải cuối cùng đã được đưa vào đất liền tại cảng Hải đội 2 Nghệ An.

7h29 sáng 14-6, máy bay Su-30MK2 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đang bay huấn luyện trên vùng biển đảo Mắt, Nghệ An - cách TP Vinh khoảng 40km thì bị mất liên lạc. Trên máy bay gặp nạn có thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, 39 tuổi và thượng tá Trần Quang Khải, 43 tuổi.

17h35: chiếc Casa đã mất liên lạc vào trưa 16-6 khi đang được điều đi tìm kiếm phi công Trần Quang Khải - người mất tích trong tai nạn máy bay Su-30MK2 sáng 14-6. Lực lượng chức năng điều động 2.695 người tham gia tìm kiếm 2 máy bay mất tích.

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 1.

Máy bay tuần thám CASA-212 mang số hiệu 8983 bị mất liên lạc gần khu vực đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Tuổi Trẻ

21h20: Điều động 3 tàu của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 tại Hải Phòng đang tìm kiếm các phi công, tuy nhiên, đến 21h15 vẫn chưa thấy tung tích các phi công. Bộ QP liên hệ phía Trung Quốc cùng tìm kiếm Casa-212.

Chiều ngày 15-6 sau khi được ngư dân Phạm Văn Lệ - chủ tàu cá HT-20219TS đưa vào bờ an toàn, phi công Nguyễn Hữu Cường đã cung cấp thông tin, tọa độ nơi máy bay rơi cách đảo Mắt hơn 20 hải lý về hướng đông bắc cho Sở chỉ huy tiền phương.

7h30 sáng ngày 17/6: Đã vớt được một số mảnh vỡ gần vị trí máy bay tuần thám biển Casa-212 mất tích. Tại đây phát hiện ghế máy bay và một số vật dụng cá nhân nhưng chưa tìm thấy các thành viên phi hành đoàn. 

7h45: Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết diễn biến xấu bất thường nên phi hành đoàn máy bay Casa-212 đã xin hạ độ cao và gặp nạn. Theo người nhà Đại tá Toàn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918, lái chính trên chiếc Casa-212 số hiệu 8983 gặp nạn thì bố mẹ của phi công kỳ cựu này chưa biết việc.

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 2.

Đại tá Lê Kiêm Toàn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918, lái chính trên chiếc Casa-212 mất tích trưa qua. Ảnh: Soha

9h55: Nguồn tin từ CSB khu vực 1: Sáng nay tìm được một mảnh vỡ của máy bay Casa-212, có chữ và số hiệu của máy bay này. Theo thông tin ban đầu máy bay Casa-212 được cho là đã rơi xuống biển gần với đảo Bạch Long Vĩ ở độ sâu khoảng 58 m.

11:09: Danh sách cán bộ, nhân viên trên máy bay Casa-212 11:0917/06/2016

1. Lê Kiêm Toàn - Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)

2. Nguyễn Đức Hảo - Thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội)

3. Nguyễn Văn Chính - Thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam)

4. Nguyễn Ngọc Chu - Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương)

5. Lê Văn Đình - Đại úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh)

6. Đỗ Văn Mạnh - Thượng úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e918 (Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

7. Lê Đức Lam - Trung úy, CN Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương)

8. Nguyễn Văn Thái - Trung úy, CN Nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

9. Nguyễn Bá Thế - Trung úy CN, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình)

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 3.

Mảnh vỡ được cho là của Casa - 212. Ảnh: QPVN

11h15: Một nguồn tin từ đơn vị chức năng cho biết, do thời tiết xấu, nên việc tìm kiếm máy bay Casa-212 số hiệu 8983 mất tích trên vùng biển Đông bằng đường hàng không phải tạm dừng do thời tiết xấu.

Vị trí máy bay rơi ở phía Đông đường phân định vịnh Bắc Bộ. Ngay sau khi có tin báo, lực lượng tàu một số đơn vị đã cơ động đến vị trí. Đến chiều tối qua, theo hướng Tây Bắc của vị trí rơi,  lực lượng tại thực địa đã vớt được một số mảnh vỡ của máy bay Casa.

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 4.

Khung cửa sổ máy bay đã vỡ nát. Ảnh: Soha

Trong cả đêm qua các hoạt động tìm kiếm đã được triển khai tích cực. Tác động của dòng hải lưu vịnh Bắc bộ nên các vật nổi có khả năng trôi về phía bắc. Trong hôm nay, các lực lượng sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm ra phía Đông, phía Đông Bắc, lấy kinh tuyến 107 độ 30 phút làm trục; huy động các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, lực lượng cứu hộ quốc gia. Huy động tàu sona tìm kiếm mục tiêu chìm cơ động đến khu vực Bạch Long Vỹ tham gia nhiệm vụ.

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 5.

Mảnh vỡ của máy bay CASA212. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó, việc cứu hộ, cứu nạn bằng đường hàng không đối với máy bay Casa 8983, thuộc lực lượng Cảnh sát biển bị mất tích đã phải tạm dừng. Ngoài việc này, những biện pháp cứu hộ bằng những phương thức khác vẫn đang được tiếp tục triển khai.

11h20: Hiện các lực lượng tìm kiếm Su30-MK2 và phi công Khải vẫn được duy trì với số lượng hơn 1.500 người của 32 tàu quân sự, kiểm ngư, biên phòng và hơn 50 tàu cá của ngư dân quần thảo ở vùng biển từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh với mục tiêu tìm thấy phi công Khải còn sống sót. CA huyện Bạch Long Vỹ cho biết, sáng nay đã tìm được một số giấy tờ tùy thân, ba lô của một số đồng chí trên máy bay Casa-212 mất tích. Hiện đã đưa vào bờ xác minh.

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 6.

Các chiến sĩ đặc công người nhái của Lữ đoàn đặc công 5 đang trên đường tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay Su-22 gặp nạn hồi tháng 4/2015. Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện đã khoanh vùng được khu vực xác định Su-30MK2 rơi ở vị trí cách đảo Mắt 10 Hải lý về phía Đông Bắc. Hiện đã cử đặc công nước đang tiếp cận để xác định chính xác vị trí máy bay Su-30MK2. Tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn ưu tiên việc tìm kiếm phi công Khải lên hàng đầu.

14h06: Tàu cảnh sát biển 2008 của Bộ tư lệnh Hải quân vùng 1 đã trục vớt những mảnh vỡ của máy bay tuần thám Casa-212 gồm mảnh thân máy bay bị vò nát có dòng chữ "Cảnh sát biển Việt Nam", một chiếc giày, chiếc balô đựng vật dụng cá nhân, đồ cứu hộ đi cùng phi công…

14h45: Huy động tàu trinh sát đáy biển hiện đại nhất cùng người nhái tìm Casa-212, tàu tác chiến điện tử Sona có thể "nhìn" được dưới nước với độ sâu hàng chục mét nước; lực lượng người nhái đặc công nước thuộc Đoàn đặc công nước 126 Hải quân đã có mặt tại khu vực biển đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng để tìm kiếm máy bay Casa-212 mất tích.

15h45: Ông Đậu Trọng Quyết - phó Ban chỉ huy Quân sự xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An - cho biết từ ngày 15-6, sau khi nhận được thông tin máy bay Su30-MK2 mất tích trên vùng biển Nghệ An, địa phương đã gửi thông báo đến hơn 400 tàu cá của xã đang đánh bắt trên các vùng biển tích cực tìm kiếm máy bay và phi công Khải.

Đặc biệt, phía xã đã điều động 11 tàu cá của ngư dân có công suất từ 360CV trở lên với khoảng gần 90 người chủ lực phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, quân sự huyện tìm kiếm tại khu vực gần đảo Mắt - vị trí cuối cùng còn nhìn thấy máy bay Su30-MK2.

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 7.

Máy bay Casa-212 mất liên lạc cách phía Nam - Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 44 hải lý. Ảnh: Tuổi Trẻ

17h23: Công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay Casa 212 đang gặp rất nhiều khó khăn, do thời tiết ở vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ rất xấu, có mưa dông và gió mạnh.

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 8.

Vị trí các phương tiện đang hoạt động tìm kiếm quanh khu vực phát hiện mảnh vỡ của máy bay Casa-212 - Ảnh: Vietnam MRCC

Theo tin từ VTV, dù hiện tại gió đã giảm 2 cấp so với ngày 16/6, từ cấp 5 xuống cấp 3. Nhưng bất lợi là trời vẫn có mưa rào từng đợt khi mây giông vẫn phủ khắp khu vực này. Khả năng đến chiều tối và đêm mưa mới giảm dần, tầm nhìn xa được cải thiện. Gió Nam với cường độ cấp 3-4, độ cao sóng 1-2m.

17h30: Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay mất tích. Chiều 17-6, UBND TP đã tổ chức cuộc họp khẩn triển khai phương án phối hợp tìm kiếm cứu nạn máy bay Casa – 212 mất tích trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 9.

Trung tướng Phan Văn Giang (thứ ba từ trái sang) quan sát mảnh vỡ của chiếc máy bay Casa-212. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó phía Tây đảo Bạch Long Vĩ có 10 tàu của hải quân tìm kiếm, phía Đông do cảnh sát biển. Biên phòng Hải Phòng đã huy động tàu hiện đại CN09 cùng nhiều tàu, xuồng khác tham gia tìm kiếm. Đồn biên phòng huyện đảo Bạch Long Vĩ cùng điều 2 tàu, 1 xuồng và 1 tàu của ngư dân triển khai tìm kiếm trên biển.

19h: Tàu cứu nạn đang trên đường tiếp cận vị trí nghi phát hiện phi công Khải, tọa độ ở vị trí vùng biển Nghệ An giáp với Thanh Hóa, ở tọa độ 19 độ 12 phút vĩ Bắc và 106 độ 28 phút kinh Đông.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, ngoài đó đang có sóng cấp 4-5. Dự kiến ngày mai (18-6) sóng biển tầm cấp 6, ngày kia (19-6) sóng biển sẽ mạnh hơn tầm cấp 7 sẽ càng gây khó khăn cho cuộc tìm kiếm.

19h30: Ngư dân phát hiện thi thể cuộn trong dù nghi là của phi công Trần Quang Khải, 43 tuổi - phi công trên chiếc Su30MK2. Thông tin từ Văn phòng Uỷ ban Quốc gia TKCN vừa cho biết lúc 18g ngày 17-6, một tàu cá của ngư dân tên Kính ở Nghi Lộc (Nghệ An) đã phát hiện 1 thi thể cuộn trong dù tại tọa độ 19,02 độ vĩ Bắc -106,28 độ kinh Đông (cách Đông Đông Nam đảo Hòn Mê, Thanh Hóa khoảng 33 hải lý).

Sau khi nhận được thông tin này, lúc 18g05 ngày 17-6 Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu BP 06.19.01 đến hiện trường tìm vớt. Dự kiến khoảng 20g ngày 17-6 tàu BP 06.19.01 đến hiện trường.

19h35: Nguồn tin từ Tuổi Trẻ, thông tin từ các ngư dân và các lực lượng tìm kiếm, thi thể được phát hiện mặc quần áo đồ bay màu vàng, cạnh thi thể có một chiếc dù. Vị trí phát hiện cách đảo Mắt chừng hơn 20 hải lý hướng Đông Bắc.

Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng hơn 22h đêm nay tàu cứu hộ cứu nạn sẽ đưa thi thể bị cuộn trong dù về đất liền.

20h15: trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại, người thân của anh Khải ở Bắc Giang cho biết vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào về việc tìm thấy thi thể của anh Khải.

Gia đình cũng mới chỉ nghe mọi người báo trên báo đăng tin tìm thấy thi thể thượng tá Khải nhưng mọi thông tin chưa rõ ràng nên không muốn tin đây là sự thật.

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 10.

Đồng đội cùng đơn vị về quê nhà Bắc Giang đón người thân anh Khải vào Nghệ An ngóng chờ tin tức trong chiều 14-6. Ảnh: Tuổi Trẻ

20h50: Trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại từ tàu cá, ngư dân Kính cho biết đang chờ lực lượng biên phòng tới để bàn giao thi thể người bị dù quấn.

Ông Kính miêu tả, thi thể được phát hiện có đặc điểm giống với phi công như đội mũ, có áo phao, dù... bên cạnh. Ông Kính khẳng định đây là thi thể phi công. Tàu của lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đang cố gắng tiếp cận tàu cá ông Kính. Thi thể phi công có dù được ông Kính cố định cạnh mạn thuyền, tránh bị trôi dạt.

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 11.

Tàu của lực lượng biên phòng Nghệ An tiếp tục ra khơi tìm kiếm phi công Khải sau khi đưa phi công Cường vào bờ an toàn. Ảnh: Tuổi Trẻ

21h50: Phi công Trần Quang Khải đã được tìm thấy ở khu vực biển giáp ranh Nghệ An - Hà Tĩnh vào lúc 20g30 ngày 17-6 trong tình trạng bị dù cuốn vào người. Dự kiến, khoảng 23h30 thi thể Thượng tá Trần Quang Khải được đưa vào bờ.

22h: Đã xác định thi thể phi công Trần Quang Khải. Hiện tại, các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã được tăng cường thắt chặt an ninh tại khu vực cầu cảng Hải đội 2.

22h15: Đến khoảng 21g30 tối 17-6, thi thể phi công được bàn giao cho tàu cứu nạn CN09. 

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 12.

Tàu CN09 của BĐBP Nghệ An xuất phát vào chiều 17-6 để đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh: Tuổi Trẻ

 Thông tin vụ tai nạn Su-30MK2 và máy bay tìm kiếm Casa 8983 - Nguồn: Kênh truyền hình Quốc phòng VN

5h sáng 18-6: Thi thể Thượng tá phi công Trần Quang Khải đã được các đồng đội đưa vào bờ từ tàu CN 09 số hiệu BP 06-19-01.

Hải trình đưa thượng tá về đã bị chậm mất hơn 5 tiếng so với dự kiến, vì sóng to, gió lớn khiến tàu cứu nạn gặp khó khăn.

Hàng trăm người dân cùng các chiến sĩ đã thức trắng đêm chờ đợi giây phút đưa thi thể anh vào bờ.

Đã đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ - Ảnh 14.

Thi thể phi công Trần Quang Khải được đưa vào bờ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đón di hài anh có đại diện các đơn vị Quân chủng phòng không không quân, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An... cùng các đồng đội của anh.

12h: Hiện thi thể phi công Trần Quang Khải đang được đặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y Quân khu 4. Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết tang lễ sẽ được tổ chức tại đây, sau đó được đưa về quê nhà Bắc Giang mai táng. Chiều nay người nhà phi công Trần Quang Khải sẽ vào tới Nghệ An.

13h40: Tang lễ phi công Trần Quang Khải sẽ được tổ chức ngay tại Bệnh viện Quân y QK4.

14h33: Tiếp tục tìm kiếm máy bay Casa-212. Dự báo thời tiết biển cho thấy không thuận lợi cho việc tìm kiếm cứu nạn, có mưa rào và dông nhiều nơi trên khắp vịnh Bắc Bộ.

16h03: 30 đặc công nước tiếp cận vị trí nghi máy bay Su-30MK2 rơi tìm xác và hộp đen tại tọa độ người dân cung cấp nghi máy bay rơi ở 19 độ Vĩ Bắc, 106,4 độ Kinh Đông và nơi máy bay mất liên lạc cuối cùng để tìm kiếm xác máy bay cũng như hộp đen để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố SU-30MK2 rơi.

19h10Theo Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng công tác tìm kiếm máy bay bị nạn đến ngày 18-6 đang gặp khó khăn do thời tiết xấu đang diễn ra tại vùng biển Bạch Long Vỹ.

Casa 212 của Lữ đoàn không quân vận tải 918 (Quân chủng phòng không - không quân VN) là dòng máy bay trinh sát tuần thám biển hiện đại do Tây Ban Nha sản xuất.

Máy bay Casa 212 là thế hệ mới nhất của dòng máy bay C212 do Hãng Airbus chế tạo, có khả năng bay tuần tra dài 7 giờ. Đặc điểm nổi bật của Casa 212 là khả năng bay tốc độ thấp, thao diễn ở tầm bay thấp, rất phù hợp cho hoạt động tuần thám ven biển.

Casa 212 cũng có thể được điều chỉnh để hoạt động tầm cao trong điều kiện nền nhiệt độ lớn và có khả năng thả hàng tiếp tế bằng dù qua hệ thống thả hàng trên cao hay thả hàng bằng dù tầm thấp.

Casa 212 thực thi các chuyến bay thám sát được trang bị hệ thống chuyển dữ liệu qua vệ tinh, máy ảnh đặc dụng tự động ghi vị trí, thời gian. Thiết bị ghi hình ứng dụng hồng ngoại của máy bay có thể hoạt động ngày và đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.