Cựu thành viên Stellar trải lòng về quá khứ đau buồn khi từng bị công ty ép buộc theo concept gợi dục

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 20/12/2018

Sau khi Stellar chính thức tan rã hồi tháng 2 năm nay, thành viên Gayoung đã có những chia sẻ chân thật về concept gợi dục từng gây tranh cãi của nhóm.

Trong một bài phỏng vấn mới đây tại quán cà phê do mình sở hữu, Gayoung - cựu thành viên Stellar (girlgroup bất chấp khoe thân để nổi tiếng vừa tan rã hồi cuối tháng 2 năm nay) đã trải lòng và vạch trần thủ đoạn mà công ty quản lí The Entertainment Pascal sử dụng để ép buộc nhóm theo concept gợi dục.

Cô cho biết hồi mới ra mắt, Stellar cũng đi theo concept dễ thương, trong sáng nhưng nhóm quá ít được công chúng biết đến. Mọi việc chỉ thay đổi khi nhóm chuyển mình với "Marionette", đáng tiếc là ngay cả các thành viên cũng không nhận thức được mức độ gợi dục của MV này.

Cựu thành viên Stellar trải lòng về quá khứ đau buồn khi từng bị công ty ép buộc theo concept gợi dục - Ảnh 1.

Gayoung cho biết nhóm cũng không lường trước được MV "Marionette" quá gợi dục

Trong MV có phân cảnh một thành viên thức dậy, nhớ đến người bạn trai, uống sữa và rồi làm đổ sữa ra giường. Họ không biết rằng hình ảnh đó mang ý nghĩa ẩn dụ về việc quan hệ tình dục. Sau khi bị chỉ trích thậm tệ, thành viên đảm nhận vai diễn đã bị khủng hoảng, kể từ đó cô không còn dám uống sữa nữa.

Khi Stellar chuẩn bị comeback với "Vibrato", đạo diễn đề nghị nhóm diện những bộ trang phục cực kì hở hang. Stellar lập tức phản đối nhưng công ty lại nói: "Thì các cô cứ thử đi. Sao lại nói không khi chưa mặc thử vậy?". Thế là nhóm đành diện đồ và chụp đúng 5 kiểu ảnh nhưng không may là các ảnh này lại là hình bìa album.

Cựu thành viên Stellar trải lòng về quá khứ đau buồn khi từng bị công ty ép buộc theo concept gợi dục - Ảnh 2.

Hình bìa album với trang phục "nhức mắt" của Stellar

Gayoung cũng nói thêm về việc công ty quản lí liên tục dùng hợp đồng để ép buộc nhóm làm những việc họ không muốn. Nếu họ thẳng thừng từ chối thì sẽ bị phạt tiền bồi thường hợp đồng rất cao.

Cô chia sẻ thêm và đưa ra lời khuyên cho các idol khác: "Tôi không hề muốn quay lại quãng thời gian đó chút nào. Nếu bạn muốn trở thành idol vì tính tò mò và nghĩ rằng thế giới thần tượng rất tuyệt thì đừng làm như vậy. Nếu có ước mơ này thì hãy làm việc thật chăm chỉ, nhưng nếu may mắn vẫn không mỉm cười với bạn thì đừng nghĩ đó là sự thất bại. Lúc này, hãy tìm một con đường khác phù hợp hơn với bạn".

Nguồn tham khảo: Allkpop