Cựu thành viên IZ*ONE mượn tên tuổi Olivia Rodrigo câu kéo sự chú ý?

Tuyết Hiền, Theo Phụ Nữ Việt Nam 08:00 22/06/2023

Tranh cãi xoay quanh các sản phẩm âm nhạc của Choi Yena - cựu thành viên IZ*ONE vì hình ảnh Olivia Rodrigo bị lợi dụng.

Gần đây, cộng đồng mạng Hàn Quốc gây xôn xao với sản phẩm âm nhạc sắp phát hành của cựu thành viên IZ*ONE - Choi Yena. Cụ thể, nữ idol chuẩn bị album comeback Hate Rodrigo, kết hợp cùng Yuqi ((G)I-DLE). Sản phẩm thu về nhiều ý kiến trái chiều vì cách Choi Yena lấy cảm hứng từ Olivia Rodrigo.

Cựu thành viên IZ*ONE mượn tên tuổi Olivia Rodrigo câu kéo sự chú ý? - Ảnh 1.

Choi Yena kết hợp cùng thành viên (G)I-DLE trong sản phẩm mới gây tranh cãi

Ngay từ tên sản phẩm, việc chỉ đích danh Olivia Rodrigo trong Hate Rodrigo đã đủ gây tranh cãi. Việc chỉ đích danh tên của một nghệ sĩ trẻ, gắn bên cạnh là từ ngữ thể hiện trạng thái yêu/ghét khá nhạy cảm khiến fan Olivia Rodrigo bất bình vì Choi Yena dùng tên tuổi nữ ca sĩ "câu kéo" sự chú ý.

Bên cạnh đó, hiều chi tiết trong Hate Rodrigo bị dân tình chỉ trích vì sao chép ý tưởng từ album Sour. Teaser MV của Choi Yena có nhiều chi tiết hướng đến album đầu tay của Olivia Rodrigo. Một số phân cảnh trong teaser Hate Rodrigo tương đồng hoàn toàn với MV deja vu mà Olivia phát hành 2 năm trước.

Cựu thành viên IZ*ONE mượn tên tuổi Olivia Rodrigo câu kéo sự chú ý? - Ảnh 2.

Teaser của Choi Yena

Cựu thành viên IZ*ONE mượn tên tuổi Olivia Rodrigo câu kéo sự chú ý? - Ảnh 3.

MV deja vu - Olivia Rodrigo

Sau khi tranh cãi nói trên nổ ra, YueHua Entertainment, công ty của Choi Yena lên tiếng giải thích về ý tưởng ca khúc Hate Rodrigo được chính Choi Yena tham gia sáng tác, ca từ miêu tả "sự ghen tị dễ thương". Fan Choi Yena cũng cho rằng bài hát này như "sự tri ân" Choi Yena dành cho Olivia Rodrigo, vì nữ idol yêu thích giọng ca Driver's License.

Cựu thành viên IZ*ONE mượn tên tuổi Olivia Rodrigo câu kéo sự chú ý? - Ảnh 4.

Sản phẩm âm nhạc của Choi Yena thường xuyên mượn ý tưởng từ Olivia Rodrigo

Cựu thành viên IZ*ONE mượn tên tuổi Olivia Rodrigo câu kéo sự chú ý? - Ảnh 5.

Nữ idol luôn học theo đặc điểm của chủ nhân Driver's License

Thế nhưng, giải thích này vẫn không thể thuyết phục được khán giả đang bất bình, thậm chí còn bị phản đối hơn. Choi Yena đã liên tục mượn tên tuổi Olivia Rodrigo đưa vào các sản phẩm âm nhạc. Trong MV Lxxk 2 U trước đó, cách đặt tên bài hát lấy cảm hứng từ bản hit toàn cầu Good 4 U của Olivia Rodrigo. Dù thừa nhận sự ảnh hưởng của Olivia đến âm nhạc của mình, nhưng việc liên tục có động thái sao chép, mượn ý tưởng, đưa tên tuổi nghệ sĩ khác vào sản phẩm khiến Choi Yena mang về không ít chỉ trích.

Phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc:

- Lần trước, Good 4 U của Olivia đã được đưa vào bài hát của Choi Yena, về cơ bản thừa nhận rằng âm nhạc của Olivia ảnh hưởng đến Choi Yena, nhưng lần này, tên bài hát "Hate Rodrigo" thực sự gây sốc.

- Hai người này thậm chí không biết nhau. Các fan của Olivia hẳn vừa buồn vừa giận.

- Để xem nghệ sĩ nước ngoài tung ra những ca khúc như "HATE IZ*ONE" hay "HATE CHOI YENA" thì fan của cô ấy có giữ được bình tĩnh hay không.

- Thay vì "tri ân" Madonna, Lady Gaga hay Taylor Swift, lại "vinh danh" tân binh sinh năm 2003 mới ra mắt cách đây 2 năm bằng từ "ghét"?

- Lxxk 2 U sao chép mọi thứ của Good 4 U, từ tiêu đề, đến lời bài hát… Nghe như phiên bản tiếng Hàn của một bài hát nhạc pop nước ngoài.

- Cô ấy sẽ sử dụng cái tên "HATE RODRIGO" để tạo ra các thử thách khiêu vũ và quảng bá nó ở khắp mọi nơi? Không thể tưởng tượng được công ty lại phê duyệt. Nếu một ca sĩ ở Nhật Bản hoặc bất kỳ quốc gia nào khác phát hành "HATE IU/BTS/BLACKPINK" nhưng sau đó giải thích: "Tôi không ghét họ", người hâm mộ có chấp nhận không?

- Ngày càng tồi tệ hơn. Đầu tiên là "Lxxk 2 U", bây giờ là cái này. Tại sao Yena lại làm điều này để thu hút sự chú ý?