Cựu sao Chelsea suýt bị đánh hội đồng ở Trung Quốc nhận án cực nặng

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 20:59 22/06/2017

Với hành động thiếu fair-play trong trận đấu giữa Shanghai SIPG và Guangzhou R&F, tiền vệ Oscar đã phải nhận án treo giò lên tới 8 trận.

Trong trận đấu gặp Guangzhou R&F hôm 18/6 vừa qua, tiền vệ Oscar của Shanghai SIPG đã cố tình sút bóng vào cầu thủ đối phương ở cuối hiệp 1, khởi đầu cho màn lộn xộn.

Các cầu thủ Guangzhou R&F đã lao vào quây lấy Oscar và định đánh hội đồng tiền vệ người Brazil. Kết thúc pha bóng, trọng tài đã phải rút 2 thẻ đỏ trực tiếp dành cho  Li Tixiang (Guangzhou R&F) và Fu Huan (Shanghai SIPG).

Cựu sao Chelsea suýt bị đánh hội đồng ở Trung Quốc nhận án cực nặng - Ảnh 2.

Oscar, khá bất ngờ, lại không bị rút thẻ. Nhưng ngày hôm nay, sau khi xem xét lại băng ghi hình, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã chính thức đưa ra án phạt với Oscar. Theo đó, tiền vệ 25 tuổi đã phải nhận án treo giò 8 trận, kèm số tiền phạt 5.000 USD.

CFA trước đó dường như không muốn xử nặng tay với một cầu thủ ngôi sao như Oscar. Mặc dù vậy, việc Oscar không tham dự phiên điều trần và sau đó có chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh khoác chiếc áo có dòng chữ "Không có gì để làm, không có gì để nói" có lẽ là nguyên nhân khiến Oscar bị phạt nguội nặng như vậy.

Cựu sao Chelsea suýt bị đánh hội đồng ở Trung Quốc nhận án cực nặng - Ảnh 3.

Với án treo giò lên tới 8 trận, Oscar sẽ phải ngồi chơi xơi nước cho tới tận ngày 13/8 tới. Oscar gia nhập Guangzhou R&F từ Chelsea hồi đầu năm 2017 với mức giá lên tới 60 triệu bảng và nhận mức lương 400.000 bảng/tuần.

Tính ra, Oscar kiếm được 35.143 bảng mỗi ngày, hay chi tiết hơn là 39 bảng mỗi phút. Trước đó, trong 5 năm khoác áo Chelsea (2012-2017), tuyển thủ Brazil chơi tổng cộng 203 trận, ghi được 38 bàn trên mọi đấu trường.

Cựu sao Chelsea suýt bị đánh hội đồng ở Trung Quốc nhận án cực nặng - Ảnh 4.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày