Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm

Trần Thái, Theo Người lao động 12:17 29/11/2023

Cơ quan công tố đề nghị xử lý nghiêm đối với cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Gần 9 giờ ngày 29-11, phiên xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân cùng đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan chính thức bắt đầu.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ án từng là cấp dưới của Nguyễn Minh Quân

Theo báo cáo của thư ký phiên xử, 18/38 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt. Trong đó, UBND TP Thủ Đức, Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự Bộ Y tế và Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự TPHCM vắng mặt.

HĐXX lần lượt thẩm tra lý lịch các bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Quân bày tỏ đau lòng khi cha của bị cáo mất sau khi bị cáo bị bắt tạm giam.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân

Bị cáo Nguyễn Văn Lợi - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm- người được xác định là đại diện đứng tên ba trong bốn công ty "sân sau" theo chỉ đạo của bị cáo Quân, khai thông tin bằng giọng lí nhí.

Về sự vắng mặt của một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện VKSND TPHCM cho rằng quá trình điều tra những người này đã có lời khai nên việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Kết thúc phần thủ tục phiên toà, cơ quan giữ quyền công tố bắt đầu công bố cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố hành vi phạm tội của các bị cáo.

Theo cáo trạng, bị cáo Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. Cơ quan công tố đề nghị xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Nội dung cáo trạng thể hiện, lợi dụng, chức vụ quyền hạn quản lý tài sản Bệnh viện TP Thủ Đức, Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập, sử dụng các công ty “sân sau” để ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng nâng giá các máy móc, thiết bị y tế.

Sau đó lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào Bệnh viện TP Thủ Đức. Đồng thời, Quân chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền thông đồng với Nguyễn Văn Lợi lập, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty “sân sau” của Quân trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế và được Bệnh viện thanh toán theo giá đã bị Quân, Lợi nâng khống. Ngay sau khi Bệnh viện TP Thủ Đức thanh toán tiền cho các Công ty trúng thầu, Nguyễn Minh Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi rút tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản theo yêu cầu của Quân để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 103 tỉ đồng.

Để che giấu số tiền chiếm đoạt này, Nguyễn Minh Quân dùng nhiều thủ đoạn. Trong đó, Quân đã rút một phần tiền mặt đưa cho vợ.

Bị cáo Diễm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền đã nhận để sử dụng cá nhân và sử dụng để mua tài sản đứng tên cá nhân hoặc Công ty Ngọc Đạo hơn 67 tỉ đồng.