Cựu danh thủ Arsenal giải nghệ ở tuổi 37

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 21:31 20/12/2017

Tomas Rosicky, tiền vệ hào hoa từng có 10 năm khoác áo Arsenal đã chính thức giã từ sự nghiệp cầu thủ vào ngày hôm nay, 20/12.

Cựu danh thủ Arsenal giải nghệ ở tuổi 37 - Ảnh 1.

Ở tuổi 37, "Tiểu Mozart" thừa nhận cơ thể anh không còn phù hợp với bóng đá hiện đại. Rosicky đã có 247 lần ra sân trong màu áo Arsenal sau khi chuyển tới từ Dortmund vào năm 2006. Tại London, tiền vệ người Séc đã giành 2 chiếc Cúp FA.

Mùa trước, Rosicky quay lại đội bóng khởi nghiệp Sparta Prague để "dối già", nhưng những chấn thương dai dẳng vẫn không ngừng hành hạ cầu thủ xuất sắc nhất trong thế kỷ 21 mà bóng đá Séc sản sinh ra.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Rosicky đã quyết định mở họp báo ở quê nhà và thông báo quyết định giải nghệ ở tuổi 37, chấm dứt hành trình 19 năm làm cầu thủ nhà nghề.

Cựu danh thủ Arsenal giải nghệ ở tuổi 37 - Ảnh 2.

"Tôi biết rằng ngày ấy cũng sẽ tới. Tôi rất khó khăn trong việc chuẩn bị các trận đấu, cơ thể tôi không thể đáp ứng khối lượng vận động của bóng đá hiện đại. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ ngừng nói về bóng đá, nhưng lúc này tâm trí tôi muốn gạt nó ra khỏi đầu một thời gian. Tôi đã có sự nghiệp lừng lẫy và được khán giả yêu mến. Đấy là món quà lớn nhất đời tôi", Rosicky chia sẻ.

Ở cấp ĐTQG, Rosicky có 105 lần ra sân, ghi 23 bàn và là đội trưởng của Séc ở EURO 2016.

Là một tiền vệ từng được huyền thoại Beckenbauer đánh giá là "xuất chúng và sở hữu bộ não thiên tài" nhưng với những chấn thương mãn tính, sự nghiệp của Rosicky không bao giờ chạm tới đỉnh cao mà lẽ ra anh được hưởng.