Cuộc sống "thiên đường" của sinh viên ngay tại Hà Nội

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/05/2016

Nhiều bạn trẻ vẫn mơ ước về cuộc sống du học như trong phim ảnh. Thực tế, cuộc sống đó lại đầy những khắc nghiệt không như họ tưởng. British University Vietnam là sự lựa chọn vàng khi vẫn sống tại Việt Nam và trải nghiệm đời sống sinh viên “thiên đường”.

Thăm quan và học tập ở trời Âu

Hàng năm những sinh viên xuất sắc tại BUV (Đại học Anh Quốc Việt Nam) có cơ hội thăm quan và học tập miễn phí tại Vương quốc Anh. Sinh viên được đến thăm trường University of LondonStaffordshire University, tham dự các lớp học, hội thảo, gặp gỡ chuyên gia, học hỏi kinh nghiệm, cũng như thăm quan các địa danh nổi tiếng của xử sở sương mù.

Tháng 3 năm 2016, Nguyễn Mai Chi, một trong những sinh viên xuất sắc được tài trợ toàn phần chuyến đi chia sẻ: “Trong chuyến đi em đã có cơ hội thăm quan và tìm hiểu môi trường làm việc, học tập của một số công ty và trường đại học tại Anh, giúp em có thêm những kiến thức để định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ trong thời sinh viên giúp em có cơ hội tiếp xúc với lối sống và nền kinh tế của một trong những nước phát triển nhất thế giới”.

Cuộc sống thiên đường của sinh viên ngay tại Hà Nội - Ảnh 1.

Chuyến thăm quan học tập của Chi cùng các bạn BUV đến Vương quốc Anh

Khuôn viên trường đẹp lung linh, Tây hết sức

BUV có 2 cơ sở: Cơ sở Bà Triệu thiết kế hiện đại ở trung tâm thành phố đã đón 7 khóa sinh viên học tập và Cơ sở Ecopark (Hưng Yên) đón đầu tiêu chuẩn kiến trúc và cơ sở vật chất của các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Cuộc sống thiên đường của sinh viên ngay tại Hà Nội - Ảnh 2.

Cơ sở Bà Triệu với thiết kế hiện đại và đầy sáng tạo

Với vốn đầu tư 70 triệu USD, xây dựng trên diện tích 6,5 ha, cơ sở Ecopark dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2017, mang đến môi trường học tập và nghiên cứu chuẩn Anh Quốc đầu tiên cho sinh viên Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, trường trang bị Khu tổ hợp nhà hàng khách sạn 5 sao dành riêng cho sinh viên ngành Quản trị Du lịch và không gian mở dành cho các hoạt động sinh viên, bao gồm sân bóng đá, sân bóng rổ, cầu lông, bể bơi...

Cuộc sống thiên đường của sinh viên ngay tại Hà Nội - Ảnh 3.

Cơ sở Ecopark với cơ sở vật chất hoành tráng theo tiêu chuẩn Anh Quốc

Thực tập ngay từ kỳ 1

Với Đại học Anh Quốc Việt Nam, mục tiêu đào tạo không phải bằng cấp, mà là đào tạo để sinh viên tốt nghiệp đáp ứng ngay lập tức với công việc và sớm thành công trong sự nghiệp. Chính vì vậy, tất cả sinh viên kỳ 1 đều được tạo cơ hội đi thực tập tại các công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trường có bộ phận chuyên trách kết nối với các tập đoàn lớn về việc sinh viên thực tập cũng như tuyển dụng sau tốt nghiệp. Thời gian học chính thức trong một năm tại BUV là 06 tháng và những kỳ nghỉ xen kẽ trong năm là lúc các bạn được khuyến khích nộp hồ sơ đi thực tập. Kinh nghiệm thực tập sẽ giúp sinh viên hoạch định kế hoạch sự nghiệp, dễ dàng tìm việc làm chính thức sau khi tốt nghiệp và tăng cơ hội giành được học bổng thạc sỹ tại các đại học uy tín thế giới. Ngoài ra, sinh viên từ năm nhất được liên tục tham gia các hội thảo thực hành kỹ năng mềm dưới sự hướng dẫn của lãnh đạo, chuyên gia đến từ các doanh nghiệp.

Đỗ Quang Minh, sinh viên kỳ 1, ngành Kinh doanh Quốc tế chia sẻ: “Kỳ thực tập mang đến cho em cái nhìn cụ thể hơn về môi trường làm việc, về những kỹ năng, kiến thức cần thiết để tìm việc khi tốt nghiệp, và nhanh chóng bắt nhịp với công việc, đồng nghiệp…”. Hè năm 2016, Minh đã nhận được lời mời làm việc 3 tháng tại Nha Trang.

Cơ hội tham gia 17 CLB sinh viên năng động

BUV đặt mục tiêu phát triển sinh viên cả về mặt học thuật lẫn sức khỏe, kỹ năng mềm, sở thích... Sinh viên có thể tham gia 17 CLB tại BUV bao gồm: Âm nhạc, Nhảy, Nhiếp ảnh, Thể thao, Ẩm thực, Bảo vệ môi trường và nhiều CLB khác. Đặc biệt, tất cả các CLB đều được bộ phận Student Experience (Định hướng và phát triển sinh viên) hỗ trợ xây dựng kế hoạch hoạt động và có cơ hội nhận được tài trợ từ trường nếu hoạt động nổi trội.

Tháng 4 vừa qua, CLB Tình nguyện BUV đã tổ chức thành công cuộc thi tài năng dành cho người khuyết tật tại trung tâm “Vì ngày mai” mang tên “Vì ngày mai Got Talent”. Đây là hoạt động ý nghĩa, gắn kết tình cảm và giảm sự mặc cảm tự ti của các bạn kém may mắn và cũng giúp các sinh viên BUV hiểu, trân trọng hơn những gì mình đang có. Ninh Tuyết Vân- một thành viên CLB chia sẻ: “Em may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt, tham gia các hoạt động như thế này đã giúp em hiểu hơn về cuộc sống, sống có ý nghĩa và có ý thức chia sẻ hơn với cộng đồng xung quanh”.

Riêng với các bạn yêu thích nhảy múa, Dance Club tại BUV được cấp riêng một Studio để tập luyện. Đầu năm, nhóm nhảy D.O.C đã tham gia cuộc thi “K-POP LOVER FESTIVAL 2016”, biểu diễn xuất sắc và giành tấm vé đi tới vòng chung kết. Hơn nữa, tất cả sinh viên được cấp Thẻ thành viên Phòng tập gym hiện đại ngay cạnh trường khi nhập học.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày