Lóa mắt với chiếc bánh gừng đắt nhất thế giới có giá hơn 1,6 tỷ đồng

Anny, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 26/11/2014

Trên mỗi chiếc bánh là 150 viên ngọc trai South Sea và một viên ruby Mozambique 5 carat.

VeryFirstTo là một website chuyên bán và quảng cáo các thương hiệu cũng như đồ dùng xa xỉ. Được thành lập vào năm 2012 bởi Marcel Kinobil, một chuyên gia tư vấn về thương hiệu và đồng thời cũng là nhà sáng lập của hội đồng thương hiệu Anh Quốc. Và nhân dịp Giáng sinh sắp đến gần, VeryFirstTo đã hợp tác với Georgia Green, một thợ làm bánh nổi tiếng sở hữu một tiệm bánh cùng tên Georgia's, để cho ra mắt chiếc bánh gừng đồ sộ có giá 77.910 USD (~1,65 tỉ VND).

Lóa mắt với chiếc bánh gừng đắt nhất thế giới có giá hơn 1,6 tỷ đồng 1
 Thợ làm bánh nổi tiếng Georgia Green đã tạo ra chiếc bánh gừng đắt nhất thế giới.

Chiếc bánh có hình ngôi nhà tạo hình theo trụ sở của VeryFirstTo này được làm từ bánh gừng, bột mì và băng. Cùng với đó là 150 viên ngọc trai South Sea và một viên ruby Mozambique thô chưa qua xử lý nhiệt. Ngoài ra trên nóc ngôi nhà được phủ một lớp đường để tạo cảnh tuyết rơi. Các nguyên liệu chế tạo bánh cũng được chọn lọc rất cẩn thận và kỹ lưỡng như gừng hữu cơ, xirô Crazy Jack Golden, quế Ceylon, mật mía Meridian, mía tươi Suma và trứng hữu cơ Duchy. Chiếc bánh này có thể được dùng để trang trí trong ngôi nhà của bạn cho đến hết lễ Giáng sinh.

Lóa mắt với chiếc bánh gừng đắt nhất thế giới có giá hơn 1,6 tỷ đồng 2

VeryFirstTo cho biết với mỗi chiếc bánh bán được họ sẽ trích 1000 bảng Anh (~33 triệu VND) cho quỹ từ thiện Prince's Trust.

Lóa mắt với chiếc bánh gừng đắt nhất thế giới có giá hơn 1,6 tỷ đồng 3

Lóa mắt với chiếc bánh gừng đắt nhất thế giới có giá hơn 1,6 tỷ đồng 4

Nguồn: LuxuryLaunches