LiveWire: Xe môtô điện đầu tiên của Harley-Davidson

, Theo Trí Thức Trẻ 00:13 21/06/2014

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hãng xe máy danh tiếng Harley-Davidson cho ra mắt một chiếc xe môtô điện.<br/>

Harley-Davidson là hãng xe môtô danh tiếng với lịch sử lâu đời, họ đã tồn tại tới hơn 110 năm. Dòng xe môtô trứ danh này nổi tiếng với máy mạnh, tiếng nổ to cùng dáng vẻ khiêu khích.


Vào ngày 17/6 vừa rồi, tại Trạm Hàng Không của Thủy Quân Lục Chiến ở thành phố Irvine, Harley-Davidson đã làm những người yêu thích dòng xe môtô này phải "giật mình" khi cho ra mắt concept xe môtô điện - Project LiveWire. Điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, từ những hãng sản xuất môtô lừng danh cho tới những fan trung thành của Harley-Davidson.


Bản trưng bày Project LiveWire sản xuất thủ công sẽ trở thành phát súng đầu tiên báo hiệu Harley-Davidson đã sẵn sàng cho cuộc đua bảo vệ ngôi vị lãnh đạo mảng phát triển công nghệ và thiết lập tiêu chuẩn cho thị trường môtô điện trên toàn cầu. Khách tham dự sự kiện còn có dịp chạy thử Project LiveWire và cho nhận xét. Harley sẽ sử dụng các ý kiến này để tinh chỉnh lại sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất trong vài năm tới.


Mẫu xe mới Livewire có thiết kế khác xa với những gì Harley-Davidson đã từng sản xuất trước đây. Chiếc mô tô này trang bị bộ pin lithium-ion cho phép xe chạy đến 160 km mới sạc lại điện (chỉ mất khoảng 3 giờ sạc đầy bình). Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/ giờ chỉ trong 4 giây, tốc độ tối đa khoảng 150 km/giờ, công suất động cơ 75 mã lực. Không có bình xăng nhưng sẽ có một logo của Harley-Davidson được gắn lên bình xăng giả trên thân xe. Bên cạnh đó, các nhà thiết kế của Harley sử dụng khung xe nhôm và đặt động cơ hoàn toàn bằng điện ở giữa xe và loại bỏ cần số. Tuy chạy bằng điện, nhưng LiveWire vẫn giữ nguyên truyền thống của dòng xe Harley-Davidson: khi nổ máy, xe phát ra tiếng gầm hùng dũng như động cơ chạy bằng xăng.


Bản concept Project LiveWire sản xuất thủ công được coi như phát súng đầu tiên báo hiệu Harley-Davidson trong cuộc chạy đua về mảng phát triển công nghệ và thiết lập tiêu chuẩn cho thị trường môtô điện trên toàn cầu. Khách tham dự sự kiện 23/6 tới đây tại New York sẽ có dịp chạy thử Project LiveWire và đưa ra phản ý kiến cho hãng. Sau đó, Harley sẽ tiếp tục đưa chiếc xe này đi "lưu diễn" tại 30 thành phố lớn của Mỹ để tiếp tục thu thập ý kiến phản hồi và tinh chỉnh lại sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Theo như dự kiến của hãng, chiếc xe này sẽ ra đời sớm nhất vào năm 2015, trong trường hợp "khả quan".




(Theo Wired/Jalopnik/DailyMail)