Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới

, Theo Mask Online 01:04 11/10/2014

Loài thỏ này có một đôi mắt kẻ "trời ban" đẹp tuyệt vời mà bất kỳ cô gái nào cũng phải ganh tị.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 1
1. Dwarf Hotot là một trong giống thỏ đẹp nhất và "lạ mắt" nhất trong gia đình nhà thỏ.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 2
2. Điểm đầu tiên để phân biệt chúng với những con thỏ khác chính là ở đôi mắt long lanh và ấn tượng "không đụng hàng".

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 3
3. Chúng rất nhỏ và chỉ có trọng lượng khoảng 1 - 1,5 kg.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 4
4. Tuy nhiên, chúng được "trời ban" cho một bộ lông trắng muốt, mượt mà và sáng bóng.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 5
5. Và ngoài ra, đôi mắt cũng là một món quà giá trị khác mà tạo hóa cho chúng.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 6
6. Đôi mắt to, tròn cùng đốm lông viền xung quanh mắt khiến người ta tưởng rằng chúng đang đeo mascara.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 7
7. Một điểm đặc biệt khác của Dwarf Hotot là chúng... không có cổ.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 8
8. Tuy nhiên, điều đó làm cho chúng càng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 9
9. Thỏ Dwarf Hotot cũng là một thú cưng lý tưởng dành cho những ai "trót yêu" loài động vật gặm nhấm này.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 10
10. Tuổi thọ trung bình của loài thỏ này là khoảng 10 năm.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 11
11. Chúng có thể sinh sản khoảng 2 đến 4 con trong suốt cuộc đời mình.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 12
12. Tuy nhiên, chúng cần sự chăm sóc rất cẩn thận.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 13
13. Dwarf Hotot ăn rất nhiều, thức ăn chủ yếu của chúng là cà rốt và yến mạch.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 14
14. Chúng cũng cần được chải và chăm sóc lông không kém gì việc chăm sóc tóc của các quý cô đỏm dáng.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 15
15. Tuy nhiên, chúng cũng rất tự lập.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 16
16. Bạn chỉ cần đưa cho chúng vài món đồ chơi là chúng có thể tự "mua vui" cho bạn suốt cả ngày.

Gặp gỡ Dwarf Hotot, loài thỏ "kẻ mắt" dễ thương nhất thế giới 17
17. Nhưng có lẽ chẳng có ai để loài thỏ dễ thương này chơi một mình cả, đúng không nào?

(Nguồn: Facebook/Animal World)