Công Vinh thanh lý cựu cầu thủ Man United: Chỉ được, không có mất!

Tú Anh, Theo Trí Thức Trẻ 08:27 23/02/2018

Nhiều người cho rằng việc chiêu mộ rồi thanh lý Possebon là một cú PR thượng thặng của Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh. Cách nghĩ ấy chỉ đúng một phần nhỏ…

 Công Vinh thanh lý cựu cầu thủ Man United: Chỉ được, không có mất! - Ảnh 1.

Rodrigo Possebon chẳng phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1989 từng khoác áo Quỷ đỏ trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2010, dưới thời dẫn dắt của HLV Alex Ferguson, cùng các ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Ryan Giggs…

Với lý lịch như vậy, rõ ràng Rodrigo Possebo là một trong những "bom tấn" của V-League 2018. Nhiều người đang chờ đợi màn ra mắt của cựu tiền vệ đội bóng nước Anh trong màu áo TP.HCM.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, Rodrigo Possebon đã phải chia tay TP.HCM, không kèn, không trống. Nguyên nhân được công bố là Possebon không đáp ứng được sự kỳ vọng của ban huấn luyện và lãnh đạo CLB về chuyên môn.

 Công Vinh thanh lý cựu cầu thủ Man United: Chỉ được, không có mất! - Ảnh 2.

Possebon đã thể hiện chưa nổi trội trong cả tập luyện và thi đấu ở CLB TP.HCM.

Việc Rodrigo Possebon để lại những tranh cãi về một thương vụ PR của Lê Công Vinh là dễ hiểu. Tất nhiên, nếu việc ký hợp đồng với Rodrigo Possebon chỉ là kế hoạch PR của Công Vinh thì đó cũng không phải là điều gì quá ghê gớm và xấu xí.

Báo chí quốc tế, báo chí trong nước cũng như dư luận đã nói nhiều về Công Vinh, về CLB TP.HCM, và đó là chiêu đánh bóng thương hiệu không thể hiệu quả hơn.

Nhưng có lẽ bản thân Công Vinh không đặt nặng vấn đề PR trong vụ việc liên quan đến cựu tiền vệ Quỷ đỏ. Hơn ai hết, Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM cần một ngoại binh thực sự đẳng cấp để sẵn sàng tranh tài với các đối thủ ở V-League 2018. Nên biết rằng ngoài Rodrigo Possebon, Công Vinh đã mua về rất nhiều hảo thủ khác và cả ông thầy cũ Miura từ Nhật Bản.

Việc Rodrigo Possebo bị thanh lý hợp đồng phần lớn là vì lý do chuyên môn. Được biết, trong thời gian tập luyện ở CLB TP.HCM, Possebon có tham gia các trận đấu giao hữu của đội bóng này.

Tuy nhiên, có lẽ màn trình diễn của anh trên sân cũng như trong các buổi tập không đạt yêu cầu của HLV Toshiya Miura. Ngoài ra, tiền vệ mang 2 quốc tịch Brazil và Italia cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe. Do đó đội bóng của Lê Công Vinh quyết định thanh lý hợp đồng với cựu cầu thủ Man United ngay trước khi mùa giải V-League 2018 khởi tranh.

Đó là một quyết định quyết đoán, bởi nếu chậm thêm vài ngày, TP.HCM có thể sẽ không kịp bổ sung ngoại binh. Thực tế thì ngay sau khi thanh lý Rodrigo Possebon, Công Vinh đã tiến hành thử việc một cầu thủ người Bồ Đào Nha, với những đánh giá ban đầu rất tốt.

 Công Vinh thanh lý cựu cầu thủ Man United: Chỉ được, không có mất! - Ảnh 3.

Rất tiếc khi cựu tiền vệ Man United không được giữ lại, nhưng đó là quyết định hợp lý của Công Vinh nếu Possebon thật sự chưa đáp ứng tốt về mặt chuyên môn.

CLB TP.HCM vẫn cần một tiền vệ sáng tạo ở khu vực giữa sân, trở thành cầu nối trục dọc cho tiền đạo Gustavo Santos Costa từng chơi 2 mùa tại J-League 2 và cầu thủ đang nhập tịch Gonzalo.

Quyết định thanh lý của Công Vinh còn được khen là chuyên nghiệp. Trên thế giới, không ít cầu thủ nổi tiếng cũng phải "lên đường" sau ít ngày thử việc. Trong môi trường bóng đá đỉnh cao, những cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn sẽ khó có đất sống, Possebon cũng không phải là ngoại lệ, dù được gắn mác Man United.

Nói tóm lại, việc Công Vinh chấm dứt hợp đồng với Rodrigo Possebon là quyết định chỉ có được, chứ không mất. Bản thân cựu tiền vệ CLB Man United cũng chẳng có phản đối gì, khi mà anh đã được trao cơ hội thể hiện nhưng không chứng minh được năng lực.

Trong quá khứ, CLB Hải Phòng từng ký hợp đồng với ngôi sao người Brazil Denilson nhưng không thử việc và đã đăng ký anh này thi đấu V-League. Kết quả là Denilson thi đấu rất tệ vì chấn thương và tuổi tác nên Hải Phòng đã phải thanh lý hợp đồng.

Do Denilson chủ động trong việc xin thanh lý hợp đồng nên CLB Hải Phòng đã không phải trả tiền bồi thường, mà chỉ phải trả khoảng 25.000 USD bao gồm tiền nửa tháng lương (10.000 USD), tiền cho 50 phút thi đấu thực tế và một bàn thắng (15.000).

Cách làm thiếu cẩn trọng khi đó của Hải Phòng đã để lại một kỉ niệm không tốt với bóng đá Việt Nam, nhưng có lẽ là bài học rất tốt để những CLB sau này, như TP.HCM cảnh giác khi làm việc với các ngôi sao lớn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày